NSƯT Bùi Như Lai: “Tôi đóng phim ‘Cha tôi, người ở lại’ vì kịch bản hấp dẫn”
VOV.VN - Với lối diễn xuất nam tính và phong cách riêng, NSƯT Bùi Như Lai đã mang đến một hình ảnh ông Chính đầy khác biệt trên màn ảnh. Một người đàn ông hào sảng, trượng nghĩa, luôn đứng về lẽ phải - mạnh mẽ ngoài xã hội nhưng lại vô cùng ấm áp, yêu thương con hết mực.
NSƯT Bùi Như Lai là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sân khấu. Sinh năm 1979, anh từng công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ và tham gia nhiều vở diễn ấn tượng. Anh là Tiến sĩ Nghệ thuật học, hiện giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng III.
Gần đây, khán giả truyền hình biết đến NSƯT Bùi Như Lai nhiều hơn qua các bộ phim giờ vàng do NSƯT Vũ Trường Khoa đạo diễn là “Dưới bóng cây hạnh phúc” (2023) và mới đây nhất là “Cha tôi, người ở lại” với vai ông Chính.
Với lối diễn xuất nam tính và phong cách riêng, NSƯT Bùi Như Lai đã mang đến một hình ảnh ông Chính đầy khác biệt trên màn ảnh. Một người đàn ông hào sảng, trượng nghĩa, luôn đứng về lẽ phải - mạnh mẽ ngoài xã hội nhưng lại vô cùng ấm áp, yêu thương con hết mực.

“Sự ăn ý với NSƯT Thái Sơn không phải ngẫu nhiên mà có”
PV: Điều gì ở kịch bản "Cha tôi, người ở lại" đã thu hút anh tham gia dự án này, khi nhân vật của anh không phải vai chính?
NSƯT Bùi Như Lai: Tôi rất vui khi có cơ hội trở lại với màn ảnh nhỏ, đặc biệt là trong khung giờ mới trên VTV3 dành cho phim của VFC. Hơn nữa, được tham gia vào một kịch bản hay và hấp dẫn như “Cha tôi, người ở lại” khiến tôi càng hạnh phúc hơn.
Kịch bản “Cha tôi, người ở lại” là một câu chuyện đầy xúc động về tình cảm con người và những mối quan hệ trong gia đình. Tôi cho rằng đây chính là điểm hấp dẫn nhất của kịch bản, bởi trong xã hội hiện đại, dù sống chung dưới một mái nhà, việc thực sự gần gũi và chia sẻ với nhau vẫn là một thách thức đối với nhiều gia đình Việt Nam. Khoảng cách thế hệ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, tạo ra những rào cản vô hình. Tuy nhiên, bộ phim sẽ khiến người xem suy ngẫm về giá trị của sự gắn kết, yêu thương và sẻ chia – không chỉ giữa những người cùng huyết thống, mà còn giữa những con người có duyên gặp gỡ, gắn bó với nhau bằng tình cảm chân thành. Tôi hy vọng bộ phim sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm ý nghĩa về gia đình.
Về nhân vật ông Chính, tôi luôn quan niệm rằng không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ. Vì vậy, với tôi, ông Chính là một nhân vật thú vị, có cá tính riêng và cách hành xử rất cuốn hút ngay từ khi tôi đọc kịch bản. Vai chính hay vai phụ không quan trọng, điều quan trọng là mình để lại dấu ấn gì khi hóa thân vào nhân vật.
PV: Với kinh nghiệm và khả năng của mình, nhân vật ông Chính có lẽ không làm khó anh?
NSƯT Bùi Như Lai: Với tôi, không có nhân vật nào là dễ dàng cả. Mỗi nhân vật đều có sức hấp dẫn riêng và chỉ khi người diễn viên thực sự sống trọn vẹn với nhân vật, họ mới có thể đạt được thành công.
Một diễn viên nếu xem nhẹ vai diễn của mình thì sẽ rất khó để thể hiện nhân vật một cách chân thực. Có chăng, kinh nghiệm diễn xuất giúp tôi thể hiện nhân vật sinh động hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là vai diễn trở nên dễ dàng. Mỗi nhân vật đều đòi hỏi sự thấu hiểu và đầu tư nghiêm túc để mang đến một hình ảnh chân thực nhất trên màn ảnh.
PV: Từ “Dưới bóng cây hạnh phúc” cho đến “Cha tôi, người ở lại”, khán giả đều thấy được sự ăn ý của anh và NSƯT Thái Sơn. 2 lần đóng cặp cùng Thái Sơn đem đến cho anh những trải nghiệm thú vị gì?
NSƯT Bùi Như Lai: Thái Sơn là một nghệ sĩ tận tâm, luôn hết mình với nghề và không ngừng tìm tòi, khám phá nhân vật. Sự ăn ý giữa chúng tôi không phải ngẫu nhiên mà có, mà đến từ quá trình tập luyện cùng nhau rất nhiều. Đồng thời, nhờ cách khai thác nhân vật của đạo diễn Vũ Trường Khoa, chúng tôi có thể phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Anh Khoa đặc biệt giỏi trong việc khai thác chi tiết và chiều sâu tâm lý nhân vật, giúp chúng tôi thể hiện vai diễn một cách chân thực và sinh động nhất.
PV: Trong phim, ông Chính là người đơn giản, không giỏi ăn nói, có phần nóng nảy, vụng về trong vai trò trụ cột gia đình. Tính cách đó có điểm nào tương đồng với anh không?
NSƯT Bùi Như Lai: Tôi nghĩ không có sự tương đồng quá lớn giữa tôi và nhân vật. Mỗi nhân vật có số phận riêng, còn tôi có cuộc sống và tính cách của riêng mình. Chúng tôi được đào tạo chuyên môn để có thể hóa thân vào nhân vật, hiểu và trải nghiệm đời sống của họ qua những thước phim. Nếu có điểm chung thì có lẽ chỉ là độ tuổi và hình dáng bên ngoài. Còn về tính cách, đó là điều đã được định hình bởi đạo diễn và tác giả kịch bản. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải sống trọn vẹn với nhân vật, mang đến một hình ảnh chân thực nhất.
Đạo diễn Vũ Trường Khoa từng chia sẻ rằng, anh lựa chọn diễn viên dựa trên sự phù hợp với nhân vật nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ cần đặt diễn viên vào bối cảnh là họ có thể trở thành nhân vật ngay lập tức. Chúng tôi vẫn luôn trao đổi, tìm hiểu để khám phá những đặc điểm riêng biệt của nhân vật, từ đó thể hiện vai diễn một cách tốt nhất.
PV: Là thế hệ đi trước, anh đánh giá như thế nào về diễn xuất của 3 diễn viên trẻ Trần Nghĩa, Thái Vũ và Ngọc Huyền?
NSƯT Bùi Như Lai: Ba diễn viên trẻ đều rất thông minh, ham học hỏi và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi cho rằng, để thành công với nghề diễn, thế hệ trẻ cần có nhiều khát vọng và sự nỗ lực không ngừng. Điều đáng quý là các bạn ấy có ý thức nhập vai ngay từ đời sống thường ngày trên phim trường. Để gần gũi hơn với nhân vật, các bạn gọi tôi và Thái Sơn là "bố" ngay cả khi không quay, tạo nên một sự kết nối tự nhiên và chân thực. Đây là cách tiếp cận nhân vật rất hiệu quả và đáng trân trọng. Tôi cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong hành trình này.

"Tôi không đặt nặng cát-xê"
PV: Ở vị trí Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, việc đóng phim với anh liệu có phải như 1 cuộc dạo chơi? Anh có đặt nặng cát-xê khi đóng phim truyền hình không?
NSƯT Bùi Như Lai: Giá trị của tôi nằm ở sự nghiêm túc với công việc. Nếu tôi coi công việc chỉ là một cuộc dạo chơi, chắc chắn sẽ không ai muốn làm việc cùng tôi. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành tốt nhất những vai diễn và dự án mà mình tham gia.
Tôi không đặt nặng cát-xê nhưng tôi vẫn cần nó. Bởi việc nhận cát-xê không chỉ là thù lao mà còn là sự tôn trọng dành cho sức lao động và tâm huyết mà tôi bỏ ra cho nghề.
PV: Từng có thời điểm khán giả thấy nhàm chán khi liên tục nhiều gương mặt cũ lặp đi lặp lại trên truyền hình. Những gương mặt diễn viên mới chưa gây được nhiều ấn tượng. Bản thân là người trong môi trường đào tạo diễn viên, anh có trăn trở gì không?
NSƯT Bùi Như Lai: Về công tác đào tạo, tôi luôn trăn trở làm sao để có thể giúp các thế hệ sinh viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn rèn luyện được cách ứng xử trong nghề. Còn về việc các gương mặt trẻ chưa thực sự gây ấn tượng, điều này rất khó để định nghĩa, bởi “ấn tượng” là một khái niệm mang tính chủ quan. Tôi cho rằng, nghề diễn là một lĩnh vực rộng lớn, nơi mọi người đều có cơ hội làm việc và phấn đấu. Tuy nhiên, để đạt được thành công, cần có một quá trình dài để rèn luyện và khẳng định bản thân.
Việc một diễn viên có thể tạo dấu ấn ngay từ vai diễn đầu tiên là điều rất khó, và nếu có, yếu tố may mắn cũng đóng vai trò không nhỏ. Đồng thời, cũng cần hiểu và thông cảm với các đạo diễn, bởi trong nhiều trường hợp, họ phải lựa chọn những diễn viên có kinh nghiệm để đảm bảo sự an toàn cho phim, cũng như giữ sức hút với khán giả ở nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy VFC đã và đang có nhiều thay đổi tích cực để giúp phim truyền hình trở nên hấp dẫn hơn. Không chỉ chú trọng vào khâu xây dựng kịch bản, VFC còn dành nhiều sự quan tâm đến việc tìm kiếm và trao cơ hội cho những gương mặt mới. Đây là một tín hiệu đáng mừng và cũng là sự nỗ lực đáng ghi nhận của các đoàn làm phim thuộc VFC.
PV: Anh có phải là người khó tính không? Điều mà anh luôn muốn truyền đạt cho sinh viên của mình khi theo đuổi nghiệp diễn là gì?
NSƯT Bùi Như Lai: Trong công tác đào tạo, tôi là người khó tính và kỹ tính. Nhưng với sinh viên, tôi luôn mong muốn họ biết cách thắp lửa đam mê và giữ vững ngọn lửa ấy trên hành trình chinh phục ước mơ của mình.
"Khán giả có quyền hy vọng NSND Công Lý, Xuân Bắc trở lại Táo Quân"
PV: Một dấu ấn mới trong sự nghiệp của NSƯT Bùi Như Lai chính là việc đảm nhận vai trò đạo diễn trong Táo Quân 2025. Anh có áp lực gì không?
NSƯT Bùi Như Lai: Trong Táo Quân 2025, tôi may mắn được đồng hành với đạo diễn Đỗ Thanh Hải trong vai trò đạo diễn. Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi xác định đây là cơ hội để học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm.
Táo Quân là chương trình đã được ê-kíp của VTV và đạo diễn Đỗ Thanh Hải dày công xây dựng suốt 20 năm, vì vậy, để thực sự hiểu và tiếp cận được với tinh thần của chương trình, tôi cần thời gian. Khi đồng hành với ê-kíp trong một khoảng thời gian dài, tôi đã nhận được nhiều bài học giá trị, đặc biệt là tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của cả đội ngũ. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng quý đối với tôi.
PV: Táo Quân 2025 được khen ‘đỉnh nóc, kịch trần’ nhưng vẫn gây tiếc nuối khi vắng bóng nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc. Cảm xúc của anh như thế nào?
NSƯT Bùi Như Lai: Chắc chắn tôi cũng giống như nhiều khán giả, đều xem NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc là một phần quan trọng của Táo Quân. Tuy nhiên, mỗi thời điểm đều có những thay đổi nhất định, và hiện tại chưa phải thời điểm phù hợp để họ tham gia. Dù vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào một ngày họ sẽ trở lại.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng những gương mặt nghệ sĩ mới đóng Táo Quân vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng quá lớn của dàn nghệ sĩ cũ. Anh nghĩ sao?
NSƯT Bùi Như Lai: Tôi không thích sự so sánh trong nghệ thuật, vì quan điểm của tôi là mỗi nghệ sĩ đều có dấu ấn riêng. Tôi nghĩ khán giả nên tận hưởng sự sáng tạo của từng người với tâm thế hoan hỉ, thay vì đặt họ lên bàn cân.
Ai cũng có ánh hào quang của mình, nhưng thời gian rồi sẽ làm mờ đi tất cả – đó là quy luật. Vậy thì so sánh để làm gì?
PV: Anh có dự định tham gia thêm các dự án phim truyền hình hoặc điện ảnh trong tương lai gần không?
NSƯT Bùi Như Lai: Nếu có dự án điện ảnh hoặc truyền hình hấp dẫn và phù hợp với lịch trình công việc, tôi sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi ưu tiên tập trung vào công tác đào tạo, quản lý và dàn dựng sân khấu. Tôi thích được hít thở trong bầu không khí của sự sáng tạo, thiếu nó, thật sự là khó ở.
PV: Xin cảm ơn anh!