Song Joong Ki vui mừng khi tái hợp bạn diễn "Vincenzo" Jeon Yeo Bin tại LHP Busan

VOV.VN - Tài tử họ Song cũng chia sẻ về hành động ngắm nhìn bạn diễn "Vincenzo" Jeon Yeon Bin tại thảm đỏ lễ khai mạc LHP quốc tế Busan 2021.

Sau khi tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan vào năm 2012 với bộ phim “A Werewolf Boy” cùng với đạo diễn Jo Sung Hee, Song Joong Ki đã trở lại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26 năm nay với tư cách là người chủ trì lễ khai mạc cùng với Park So Dam. 

Chia sẻ về cảm xúc tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay, Song Joong Ki cho biết: “10 năm trước, tôi đã xem "A Werewolf Boy" tại rạp chiếu phim cùng với đạo diễn Jo Sung Hee và Park Bo Young. Tôi cảm động khi nghĩ rằng lần này mình sẽ xem lại khi ngồi cùng đạo diễn Jo Sung Hee. Nếu có điều gì đó khác biệt, đó là tôi đã xem với Park Bo Young hồi đó, nhưng lần này là cùng Jin Sun Kyu năm nay".

Nam diễn viên bày tỏ niềm vui khi được đến tham dự liên hoan phim, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tất cả các đạo diễn tên tuổi và những người lâu năm trong ngành điện ảnh cũng như những người trong nghề đã nỗ lực tạo nên một sự kiện điện ảnh sôi động của châu Á. 

Song Joong Ki chia sẻ: “Ở góc độ một diễn viên, bản thân tôi rất thích được chào khán giả sau một buổi công chiếu. Chúng tôi không thể làm điều đó bây giờ. Cá nhân tôi đồng ý làm MC cho lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan vì tôi muốn tận hưởng không khí này”. Anh nói thêm: “Mặc dù có những người đang gặp khó khăn hơn vì Covid-19 nhưng chúng tôi cũng đã rất khó khăn khi không thể giao tiếp với tư cách là một diễn viên. Tôi rất vui khi có thể được gặp khán giả tại đây”.

Song Joong Ki giải thích rằng anh ấy rất ngạc nhiên trước những phản hồi trái chiều dành cho "Space Sweepers" cũng như việc nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã xem nó, khiến anh ấy tò mò về lý do. Nhắc đến việc “Vincenzo” cũng được yêu thích ở nước ngoài như thế nào, Song Joong Ki nhận xét: “Tất nhiên là tôi rất biết ơn, nhưng tôi cũng rất tò mò vì tôi chỉ nghe nói rằng mọi người thích nó”. 

Nam tài tử chia sẻ trong chuyến bay đến đảo Síp để thực hiện ghi hình bộ phim mới "Bogotá”, Song Joong Ki đã nhìn thấy 3 người bên cạnh anh đang xem “Squid Game”. Anh cho biết: “Nhìn thấy điều đó, tôi nghĩ rằng người nước ngoài cũng xem "Space Sweepers" giống như vậy. Tôi rất vui khi biết "Squid Game" được yêu thích, mặc dù đó là một dự án không liên quan đến tôi. Tôi cảm thấy được tác động và nghĩ rằng khán giả nước ngoài đã xem "Space Sweepers" và thích nó. Tôi nghĩ rằng mình nên làm tốt hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa trong tương lai".

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về việc "Space Sweepers" không chiếu tại rạp, Song Joong Ki đã nói đùa rằng: "Mỗi khi tôi nhận được câu hỏi này, các nhân viên Netflix luôn nhìn tôi từ phía để xem tôi sẽ trả lời như thế nào." Anh ấy nói thêm, “Thay vì định dạng bộ phim, điều quan trọng hơn là bộ phim có được phát hành hay không. Bộ phim đã được phát hành, và kết quả là chúng tôi đã được mời đến Liên hoan phim quốc tế Busan, nơi tôi có thể gặp gỡ khán giả”. 

Song Joong Ki giải thích rằng anh ấy rất biết ơn vì “Bogotá” có thể được phát hành vì đã mất gần hai năm để quay sau khi anh ấy lần đầu tiên đến Colombia vào tháng 11/2019 chỉ với Kwon Hae Hyo và Lee Hee Joon và không có quản lý của họ.

Nam diễn viên cũng nói về cuộc tái hợp của anh với bạn diễn "Vincenzo" Jeon Yeo Been lần đầu tiên sau khi kết thúc bộ phim. Song Joong Ki chia sẻ: "Tôi đến trước và khi nghe thấy tên nữ diễn viên Jeon Yeo Been được gọi tôi đã quay ra nhìn cô ấy. Nhiều người hâm mộ đã thích thú khi nói rằng "Vincenzo" (Song Joong Ki) đang nhìn "Cha Young" (Jeon Yeo Been) đắm đuối. 

Tương tác của tôi với nữ diễn viên Jeon Yeo Been rất tuyệt vì chúng tôi đã ở cạnh nhau trong suốt tám tháng khi quay "Vincenzo". Theo tôi, tinh thần đồng đội của chúng tôi rất tốt vì Yeo Been đã luôn biết điều chỉnh bản thân mình. Cô ấy là một người rất chu đáo. Cô ấy rất quan tâm đến diễn viên đóng với mình, và ở khía cạnh đó, tính cách của chúng tôi rất hợp nhau”.

Sau khi xem buổi chiếu phim "Space Sweepers", Song Joong Ki chia sẻ rằng anh ấy rất hài lòng. Nhớ lại việc anh ấy đã tham dự sự kiện khách mời tại chính địa điểm 10 năm trước, Song Joong Ki nói về cảm giác xúc động của mình đặc biệt là khi nhận được phản hồi lớn từ người xem: Đó là bộ phim của tôi, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên được xem nó trên màn ảnh rộng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26
Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26

VOV.VN - Tối 6/10, Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26 (BIFF) - một trong những liên hoan phim lớn nhất châu Á đã chính thức khai mạc tại Trung tâm điện ảnh Busan, Hàn Quốc. Lễ khai mạc được dẫn dắt bởi 2 MC là nam tài tử Song Joong Ki và nữ diễn viên Park So Dam. 

Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26

Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26

VOV.VN - Tối 6/10, Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26 (BIFF) - một trong những liên hoan phim lớn nhất châu Á đã chính thức khai mạc tại Trung tâm điện ảnh Busan, Hàn Quốc. Lễ khai mạc được dẫn dắt bởi 2 MC là nam tài tử Song Joong Ki và nữ diễn viên Park So Dam. 

Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin và dàn sao Hàn "đổ bộ" thảm đỏ LHP Busan 2021
Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin và dàn sao Hàn "đổ bộ" thảm đỏ LHP Busan 2021

VOV.VN - Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan 2021 đã diễn ra vào chiều 6/10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở Udong, Busan, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ đông đảo diễn viên, nhà làm phim hàng đầu xứ sở kim chi và quốc tế.

Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin và dàn sao Hàn "đổ bộ" thảm đỏ LHP Busan 2021

Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin và dàn sao Hàn "đổ bộ" thảm đỏ LHP Busan 2021

VOV.VN - Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Busan 2021 đã diễn ra vào chiều 6/10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở Udong, Busan, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ đông đảo diễn viên, nhà làm phim hàng đầu xứ sở kim chi và quốc tế.

LHP Busan 2021 sẽ khai mạc bình thường trở lại sau khi giảm quy mô vì Covid-19
LHP Busan 2021 sẽ khai mạc bình thường trở lại sau khi giảm quy mô vì Covid-19

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) sẽ khai mạc lần thứ 26 tại thành phố cảng phía Nam Busan vào ngày 6/10, thời gian kéo dài 10 ngày với trọng tâm là các sự kiện và buổi chiếu ngoại tuyến sau 1 năm bị gián đoạn bởi đại dịch

LHP Busan 2021 sẽ khai mạc bình thường trở lại sau khi giảm quy mô vì Covid-19

LHP Busan 2021 sẽ khai mạc bình thường trở lại sau khi giảm quy mô vì Covid-19

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) sẽ khai mạc lần thứ 26 tại thành phố cảng phía Nam Busan vào ngày 6/10, thời gian kéo dài 10 ngày với trọng tâm là các sự kiện và buổi chiếu ngoại tuyến sau 1 năm bị gián đoạn bởi đại dịch