Thái Thùy Linh: "Đừng bắt Nguyễn Ngọc Mạnh phải sống như một tấm gương đạo đức"

VOV.VN - Thái Thùy Linh, Minh Quân lên tiếng bênh vực khi anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã dũng cảm cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư bị nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích.

Sau khi hành động dũng cảm cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư của anh Nguyễn Ngọc Mạnh được cộng đồng mạng tán dương, nhiều sao Việt bày tỏ sự nể phục, truyền thông tung hô... thì mới đây, chính anh lại bị nhiều chỉ trích khi xuất hiện một clip từ góc quay khác về vụ cứu cháu bé.

Theo đoạn clip này, anh Mạnh khá vất vả nhảy qua hàng rào cao và trèo lên mái tôn. Khi xác định hướng rơi của bé gái và đưa tay ra chờ đớn, anh Mạnh đột ngột bị ngã. Bé gái rơi từ tầng cao xuống chỉ sượt qua anh, một phần cơ thể bé va chạm vào cánh tay anh Mạnh khiến bé nảy lên và rơi xuống mái tôn. Lập tức sau đó, Mạnh bò tới ôm bé gái và tìm cách đưa bé xuống mặt đất, để mọi người kịp đưa đi cấp cứu.

Sau khi xem đoạn clip này, đã có khá nhiều ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng. Đa phần ủng hộ và bày tỏ sự nể phục trước tinh thần dũng cảm, phản xạ nhanh nhạy của anh Mạnh. Nhờ chạm vào tay anh mà chấn thương của bé gái giảm đi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng anh chỉ "ăn may", không hoàn toàn cứu được cháu bé và không xứng với những danh xưng mọi người tung hô như "siêu nhân", "người hùng".

Nhiều sao Việt cũng bày tỏ ý kiến về đoạn clip trên, trong đó có rất nhiều người ủng hộ và tôn vinh anh. Bản thân hành động bất chấp hiểm nguy để lao lên mái tôn đỡ cháu bé đã xứng đáng được tôn vinh như một người hùng.

Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh có một bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ quan điểm: "Trước tiên, đồng ý là cần tôn trọng sự thật: Cháu bé rơi lệch chỗ Mạnh đứng và có sượt/lướt qua tay của Mạnh trước khi nảy lên như một trái bóng rồi rơi xuống mái tôn lần 2. Mạnh bò tới ôm cháu, ở vị trí rất gần mép mái tôn.

Khi sự việc xảy ra, Mạnh lập tức đi cứu cháu bé. Không chần chừ cần suy nghĩ. Có thể gọi tên là một hành động "Xả thân cứu người". Không đắn đo, không tính đếm. Thấy có cháu bé sắp rơi từ trên cao: đi cứu!".

Nữ ca sĩ phân tích câu chuyện dựa trên các clip xem được: "Mạnh có kĩ năng tốt. Rất nhanh trí, nhanh nhẹn, rất khoẻ, rất khéo léo. Tôi cá là rất ít người hành động được như Mạnh. Việc cháu bé bị chệch vài chục cm so với vị trí của Mạnh là ngoài mong mỏi của cậu ấy. Những 12 tầng. Ngửa cổ nhìn lên có khi còn hoa mắt chóng mặt chứ đừng nói căn được chính xác cháu bé rơi xuống chỗ nào (chưa tính đến các tác động của gió, váy áo bay...làm thay đổi ít nhiều vị trí tiếp đất). Mạnh không chút mảy may tránh né hay phản xạ kiểu sợ hãi. Cậu ấy hoàn toàn chủ động sửa soạn tư thế để đỡ cháu bé vào mình, với đôi tay giang ra và đôi chân đứng vào thế chắc chắn nhất có thể, lúc ấy.

Chừng ấy đủ để chúng ta có thể nghiêng mình trước một "nghĩa cử đẹp", của một "nhân cách đẹp" được rồi! Sự khâm phục và mến mộ của tôi dành cho chú Mạnh tử tế, siêu nhân là còn nguyên vẹn không suy giảm".

Nữ ca sĩ khẳng định: "Các bạn yêu quý hay ngưỡng mộ Mạnh hãy tiếp tục ngưỡng mộ! Yên tâm mà ngưỡng mộ. Chỉ có điều, xin hãy tôn trọng cậu ấy và để cậu ấy được làm một người lao động, một ông bố trẻ với đầy đủ ưu và khuyết như mọi người bình thường, như trước đây cậu ấy đã từng vậy. Xin hãy đừng bắt cậu ấy từ giờ phải sống như một tấm gương đạo đức mà bạn mong muốn hay như một người hùng trong phim".

Nam ca sĩ Minh Quân cũng bày tỏ quan điểm về clip mới xuất hiện: "Sau clip mới nhất, nhiều nguời cho rằng Mạnh đã đỡ trượt. Cháu bé vẫn bị rơi xuống mái tôn rồi văng lên cao gần 2m và cho rằng Mạnh không phải là người cứu được sinh mạng của cháu bé... Nhưng với mình, hành động nhanh trí và dũng cảm của Mạnh xuất phát từ chính cái tâm phúc hậu của cậu ấy. Đó là điều trân quý vô cùng. Không phải ai trong hoàn cảnh bất ngờ đấy cũng có thể hành động bất chấp hiểm nguy được như Mạnh".

Bản thân anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi trả lời báo chí cũng kể rõ tình huống đó và tiếc nuối vì không thể ôm cháu bé vào lòng. Anh rất chân thành, ngay thẳng, không dám nhận là anh hùng vì cứu được cháu bé.

"Thiết nghĩ, những việc làm đó của anh Mạnh xứng đáng đươc tuyên dương, cổ vũ, khích lệ nhân rộng trong xã hội chúng ta hơn là đi soi mói, bới lông tìm vết" - ca sĩ Minh Quân cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Anh gọi Nguyễn Ngọc Mạnh là "người hùng" sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 12
Báo Anh gọi Nguyễn Ngọc Mạnh là "người hùng" sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 12

VOV.VN - Các trang báo Anh như Independent và Daily Mail đều ca ngợi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là một “người hùng” sau khi cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 của một tòa nhà ở Hà Nội.

Báo Anh gọi Nguyễn Ngọc Mạnh là "người hùng" sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 12

Báo Anh gọi Nguyễn Ngọc Mạnh là "người hùng" sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 12

VOV.VN - Các trang báo Anh như Independent và Daily Mail đều ca ngợi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là một “người hùng” sau khi cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 của một tòa nhà ở Hà Nội.

Sao Việt nể phục anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư
Sao Việt nể phục anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

VOV.VN - Nhiều sao Việt chia sẻ hình ảnh ca ngợi, để lại lời nhắn nhủ hẹn gặp mặt, muốn tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp đến anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Sao Việt nể phục anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

Sao Việt nể phục anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

VOV.VN - Nhiều sao Việt chia sẻ hình ảnh ca ngợi, để lại lời nhắn nhủ hẹn gặp mặt, muốn tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp đến anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé rơi từ tầng 12
Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé rơi từ tầng 12

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh trước hành động dũng cảm, nhanh trí, kịp thời cứu được cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé rơi từ tầng 12

Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé rơi từ tầng 12

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh trước hành động dũng cảm, nhanh trí, kịp thời cứu được cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Thủ tướng quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh
Thủ tướng quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (huyện Đông Anh, Hà Nội) vì đã dũng cảm cứu người bị nạn.

Thủ tướng quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Thủ tướng quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (huyện Đông Anh, Hà Nội) vì đã dũng cảm cứu người bị nạn.