Thanh Hằng khoe dáng trong loạt thiết kế trắng, đen tương phản của Đỗ Mạnh Cường

VOV.VN - Siêu mẫu hàng đầu Việt Nam diện 10 thiết kế nằm trong BST mới nhất của SIXDO, chuẩn bị được giới thiệu tại Đại học Sydney, vào ngày 22/4. Trang phục mang tinh thần tối giản, nhưng đa dạng về phong cách.

Lần này, Thanh Hằng kết hợp trở lại với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sau 10 năm mỗi người đều tập trung cho những việc riêng. NTK Đỗ Mạnh Cường chưa chia sẻ ý tưởng tổng thể của bộ sưu tập (BST) nhưng hé lộ một vài thiết kế sẽ được trình diễn, có hai màu trắng, đen làm chủ đạo. Chất liệu được sử dụng đa dạng như: gấm, dệt kim, linen…

Show diễn Exclusive của thương hiệu SIXDO được tổ chức ngày 22/4, tại Đại học Sydney - trường đại học lâu đời nhất nước tại Australia, với tuổi đời hơn 170 năm. Đây là lần đầu tiên một show thời trang diễn ra trong trường đại học có diện tích 72 hecta, toạ lạc tại trung tâm thành phố Sydney. Trường được xếp vào top 10 những trường đại học có khuôn viên đẹp nhất thế giới do nhiều tạp chí, báo uy tín của thế giới bình chọn.

Show diễn kéo dài 45 phút và bộ sưu tập được chia làm nhiều phần. Show diễn là sự kiện nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia. Toàn bộ khách mời mặc trang phục màu đen, theo quy định từ nhà tổ chức. Trong đó, khách mời nữ sẽ xuất hiện duyên dáng trong những chiếc đầm đen kết hợp với nón. Còn khách mời nam sẽ diện trang phục texudo lịch lãm, sang trọng. 

Ngoài siêu mẫu Thanh Hằng, một vài gương mặt nổi bật trong nước cũng sang Australia trình diễn như: Hoàng Yến, H’Hen Niê, Ngọc Châu, Lệ Hằng, Kim Duyên, Minh Tú, Lê Thuý, Hằng Nguyễn, Lê Thanh Thảo, Hương Ly, Kim Nhung, Đỗ Hà, Kim Phương, Trà My, Kim Dung, Thuý Hí… Siêu mẫu Xuân Lan là đạo diễn catwalk của show.

NTK Đỗ Mạnh Cường tuyển nhiều người mẫu nước ngoài từ 3 công ty quản lý là: IMG, Bella Management và Merci Management. Trong đó, người mẫu Thuỳ Trang sống, làm việc tại Australia được anh chọn lựa từ công ty quản lý, không thông qua casting. Có 66 người mẫu diễn trong show này. Người mẫu, và nhân sự nhiều khâu trong ê-kíp được chuyên chở bởi Vietjet Air./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NTK Đỗ Mạnh Cường tuyển chọn người mẫu ở đường phố Sydney
NTK Đỗ Mạnh Cường tuyển chọn người mẫu ở đường phố Sydney

VOV.VN - Mới đây NTK Đỗ Mạnh Cường hoàn thành việc tuyển chọn 60 người mẫu để trình diễn trong show SIXDO Exclusive diễn ra vào tháng 4 tại Đại học Sydney (The University of Sydney), Australia. 

NTK Đỗ Mạnh Cường tuyển chọn người mẫu ở đường phố Sydney

NTK Đỗ Mạnh Cường tuyển chọn người mẫu ở đường phố Sydney

VOV.VN - Mới đây NTK Đỗ Mạnh Cường hoàn thành việc tuyển chọn 60 người mẫu để trình diễn trong show SIXDO Exclusive diễn ra vào tháng 4 tại Đại học Sydney (The University of Sydney), Australia. 

Thanh Hằng sẽ trình diễn trong show diễn mới của NTK Đỗ Mạnh Cường tại Sydney
Thanh Hằng sẽ trình diễn trong show diễn mới của NTK Đỗ Mạnh Cường tại Sydney

VOV.VN - Siêu mẫu Thanh Hằng là gương mặt xuất hiện trên poster quảng bá chương trình của NTK Đỗ Mạnh Cường diễn ra vào ngày 22/4 tới tại Đại học Sydney (The University of Sydney), Australia.

Thanh Hằng sẽ trình diễn trong show diễn mới của NTK Đỗ Mạnh Cường tại Sydney

Thanh Hằng sẽ trình diễn trong show diễn mới của NTK Đỗ Mạnh Cường tại Sydney

VOV.VN - Siêu mẫu Thanh Hằng là gương mặt xuất hiện trên poster quảng bá chương trình của NTK Đỗ Mạnh Cường diễn ra vào ngày 22/4 tới tại Đại học Sydney (The University of Sydney), Australia.

Tái sử dụng quần áo để giảm rác thải ở New Zealand
Tái sử dụng quần áo để giảm rác thải ở New Zealand

VOV.VN - Rác thải đang là một vấn nạn của thế giới. Nhằm giảm thiểu tình trạng này, hai công ty thời trang tại New Zealand và Australia vừa bắt tay nhau để khởi động chương trình thu gom quần áo cũ để gia tăng vòng đời của quần áo, qua đó góp phần làm giảm số lượng rác thải tại New Zealand.

Tái sử dụng quần áo để giảm rác thải ở New Zealand

Tái sử dụng quần áo để giảm rác thải ở New Zealand

VOV.VN - Rác thải đang là một vấn nạn của thế giới. Nhằm giảm thiểu tình trạng này, hai công ty thời trang tại New Zealand và Australia vừa bắt tay nhau để khởi động chương trình thu gom quần áo cũ để gia tăng vòng đời của quần áo, qua đó góp phần làm giảm số lượng rác thải tại New Zealand.