Lễ cầu an, cầu phúc, nhập linh Trống đồng nghìn năm Thăng Long

100 trống đồng nhập linh được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống theo nguyên mẫu 4 loại trống đồng là: Ngọc Lũ, Quảng Xương, Hoàng Hạ, Sông Đà.

Tối 29/8, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Cầu an - Cầu phúc - Nhập linh Trống đồng nghìn năm Thăng Long-Hà Nội. Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Mở đầu là lễ dâng hương, kính cáo thần linh, lễ cầu an cầu phúc, nhập linh cho 100 trống đồng dâng lên Đại Lễ. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh trống khai màn Lễ hội “Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long”.

100 trống đồng nhập linh được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống theo nguyên mẫu 4 loại trống đồng là: Ngọc Lũ, Quảng Xương, Hoàng Hạ, Sông Đà. Mỗi chiếc trống có trọng lượng khoảng 60kg, đường kính mặt 60 cm, chiều cao 48 cm (chưa gồm chân và đế).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn đúc 2 chiếc trống đồng lớn, 1 chiếc khắc họa 1.000 con rồng thời Lý với ý nghĩa Thiên long hội tụ tặng UBND thành phố Hà Nội, 1 chiếc khắc họa 100 con rồng thời Lý, sau đại lễ sẽ được bán đấu giá lấy tiền giúp đỡ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói: “Từ ngàn xưa, trống đồng là một kiệt tác văn hoá của dân tộc Việt Nam, là linh khí của ông cha truyền lại cho chúng ta. Tiếng trống đồng thôi thúc muôn dân tiến ra trận tiền đánh giặc giữ nước. Và hôm nay tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, một lần nữa tiếng trống đồng lại vang lên chào mừng ngày Đại lễ đã đến gần, đó là những tiếng trống nói lên niềm vui, tự hào vô tận của tất cả chúng ta về một đất nước, một Thủ đô ngàn năn văn hiến”.

Sau Đại lễ, 100 trống đồng sẽ được tặng lại cho 63 tỉnh, thành phố và 37 tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.