Thư thính giả, độc giả từ 16/5- 23/5

Độc giả Nguyễn Đức Huỳnh (duchuynhvov@...): “Việc khánh thành trung tâm phát thanh Quốc gia là dấu mốc quan trọng của ĐTNVN trong sự nghiệp phát triển. Mong rằng Đài sẽ có nhiều đổi mới hơn nữa, đáp ứng nhu cầu thính giả”.

Tuần qua, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam mà còn với cả thính giả yêu Đài, đó là việc chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Phát thanh Quốc gia tại 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Lễ khánh thành công trình diễn ra nhân kỷ niệm 119 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được UBND TP Hà Nội gắn biển Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Địa chỉ 58 Quán Sứ từ lâu đã trở thành địa chỉ thân thuộc, tin cậy và thiêng liêng với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế; là nơi chứng kiến và lưu giữ nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có việc ra đời Đài Phát thanh giải phóng và sự hình thành, phát triển giai đoạn đầu của Truyền hình Việt Nam.

Công trình hiện đại trên nền móng 58- Quán Sứ lịch sử đánh dấu sự đổi mới, phát triển của Đài TNVN trong xu thế hội nhập, trên con đường công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước; góp phần làm đẹp Thủ đô ngàn năm văn hiến, là cơ sở để thúc đẩy sự đổi mới phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, văn minh hơn và hiệu quả hơn.

Cũng nhân dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng mặt đất Hệ phát thanh có hình (VOVTV) và khai trương kênh phát thanh Giao thông- Giải trí ở tần số FM 91MHz. Tuy mới chỉ lên sóng từ 18/5, nhưng những ngày qua, kênh phát thanh hướng dẫn giao thông này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của thính giả.

Nhiều chương trình, tin, bài trên VOVNews tuần qua nhận được sự đánh giá cao của bạn đọc.

Bạn Phạm Thị Phương Thảo (phuongthao1708@...) trong một email dài gửi đến VOVNews viết: “Tôi đã khóc vì quá xúc động!”. Trong thư, bạn cho biết: “Tôi biết được thông tin về Cuộc thi Radio Blog do VOV News tổ chức và đã háo hức tham gia vì tôi nhận thấy đây là một cuộc thi Đẹp.

Đẹp bởi ý nghĩa và giá trị nhân văn. Đẹp bởi định hướng giáo dục tình yêu, tính trách nhiệm và nuôi dưỡng tâm hồn cho giới trẻ trong cuộc sống hối hả hiện nay. Đẹp bởi những tình cảm, cảm xúc và bài học được gửi gắm qua từng trang viết.

Tôi đã gửi hai bài dự thi là Hạnh phúcBài học về sự may mắn. Thật bất ngờ và hạnh phúc khi cả hai tác phẩm của tôi đều được lựa chọn và được các Biên tập viên dàn dựng giúp. Tôi đã khóc vì quá xúc động! Bản ghi quá truyền cảm và lay động như đã nói hộ tôi tất cả mọi điều.

Tôi xin cảm ơn BTC cuộc thi, cảm ơn các Biên tập viên và phát thanh viên rất nhiều. Tôi xin cảm ơn bằng cả tấm lòng mình. 

Chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp và VOV News tiếp tục có những sân chơi bổ ích như thế nữa”.

Bạn Nguyen Van Dung (songnguyen1988@...) email cảm ơn VOVNews và tác giả Đỗ Hưng “đã đưa một tin rất hay về Hồ Tây”. Bạn viết: “Tôi thấy tin này khá hấp dẫn vì các báo của Hà Nội không đưa được. Càng ngày tôi càng thấy yêu VOV hơn bởi có những thông tin độc đáo mà lại hay thế này. Rất cảm ơn VOV và tác giả Đỗ Hưng”.

Một số bạn đọc gửi thư thắc mắc tới chương trình:

Các bạn Phạm Văn Quang (haquang44@...), Bích Thủy (bichthuyvov@...) hỏi địa chỉ gửi bài viết của mình tới VOVNews.

Các bạn có thể gửi tin, bài cộng tác cho chúng tôi theo địa chỉ: noidung@vovnews.vn hoặc noidung@gmail.com. Vừa qua, do sự cố kỹ thuật nên địa chỉ hộp thư noidung@vovnews.vn tạm ngừng hoạt động. Thành thật xin lỗi bạn đọc! Tuy nhiên, đến nay, địa chỉ hộp thư này đã trở lại sử dụng bình thường. Các bạn có thể tiếp tục gửi bài cộng tác cho chúng tôi theo một trong hai địa chỉ trên.

Bạn Nguyễn Bình (Muathulabaycd@...) hỏi cách để tham gia Chương trình “Hãy nói với tôi”.

Chương trình “Bạn hãy nói với tôi” của Đài TNVN phát sóng trực tiếp từ 22h30 đến 23h các ngày thư ba, thứ sáu và Chủ nhật. Mục đích nhằm tạo diễn đàn chia sẻ ý kiến của thính giả, độc giả về những vấn đề của cuộc sống, đặc biệt là những vấn đề mang tính nhân văn, những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa con người với con người, con người với xã hội. Để tham gia, các bạn có thể gửi email đến chương trình theo địa chỉ: noivoitoi@vovnews.vn.

Bạn Thanh Hải (haivits@...) viết: “Tôi rất thích chương trình đọc chuyện đêm khuya trên VOV3 tần số 102,7. Nhưng tôi không có nghe được thường xuyên. Vậy tôi muốn tải những câu chuyện này để nghe lại thì làm thế nào? Mong được VOVNEWS giúp đỡ”.

Bạn thân mến! Trên giao diện của VOVNews có chuyên mục Media. Tại đó, bạn hoàn toàn có thể nghe trực tiếp hoặc tải các câu chuyện mà bạn yêu thích đã được các nghệ sĩ thể hiện trong chương trình Đọc truyện đêm khuya của ĐTNVN .

Bạn Thùy Dung (thuydung1930@...) email: “Em tìm tập thơ Bùa lá của tác giả Nguyễn Thị Đạo Tĩnh từ rất lâu nhưng vẫn không tìm được. Vậy Tòa soan có thể giúp em địa chỉ nào bán tập thơ này không? Em chân thành cám ơn”.

Chúng tôi đã liên hệ với tác giả Nguyễn Thị Đạo Tĩnh. Tác giả cho biết tập thơ Bùa lá chỉ được in tặng bạn bè, không bán ra thị trường. Tác giả rất vui lòng tặng bạn tập thơ này. Vì vậy, bạn hãy sớm liên hệ với tác giả để nhận quà tặng ý nghĩa này nhé. Địa chỉ cụ thể chúng tôi gửi email riêng cho bạn.

Bạn Thuy Lan (saobangthuylan@...) email: “Anh Quick, chị Snow ơi, giúp em với nhé! Anh chị giúp em gửi ca khúc “Giấc mơ chiến sĩ” tới tất cả các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc với lời nhắn: Chúc các chiến sĩ luôn vững tin và yên tâm công tác tốt. Qua đây, em muốn làm quen với tất cả các chiến sĩ qua số điện thoại: 01686358972, hoặc địa chỉ: Tạ Thị Lan, lớp 3.5k3, trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên. Em cảm ơn anh chị rất nhiều! Chúc chương trình sẽ được nhiều fan hâm mộ hơn nữa”.

Thư của bạn Lan sẽ được VOVNews chuyển đến chương trình Quick and Snow sớm nhất.

Rất nhiều thư bạn đọc đề nghị được giải đáp các vấn đề liên quan đến sức khỏe:

Bạn Trần Thị Hằng (bichhangduong@...) hỏi: “Tôi năm nay 33 tuổi. Từ khi còn con gái kinh nguyệt đã ít, vòng kinh từ 30-33 ngày. Khoảng 1 năm trở lại đây kinh nguyệt của tôi thất thường hơn, có khi là 33 ngày, có khi 35, 40 thậm chí 45 ngày/chu kỳ. Ngoài việc giữ cho tinh thần thoải mái, sinh hoạt điều độ... Tôi có cần phải uống thuốc gì không? Có khả năng mắc bệnh gì không? Và có cần đi khám chuyên khoa không? Xin cảm ơn bác sỹ.”

Bạn Hằng thân mến! Phụ nữ đôi khi hay xảy ra rối loạn kinh nguyệt. Có khi đó là do hiện tượng bệnh lý nhưng cũng có thể đó là một quá trình tự nhiên và chu kỳ kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường sau một thời gian nhất định. Muốn biết mình có thực sự mắc bệnh gì không, bạn hãy đến khám tại các phòng khám chuyên khoa sản phụ. Các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể và hướng dẫn bạn cách giải quyết vấn đề. Chúc bạn sớm ổn định sức khỏe.

Bạn Nguyễn Đông (dong_nguyen@...) hỏi: “Phụ nữ vừa hết kinh một ngày, quan hệ có thai hay không?”.

Thông thường, quan hệ sau ngày vừa hết kinh thì khả năng có thai là rất thấp. Tuy vậy cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối bởi còn tùy thuộc vào độ dài ngắn của chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ. Có người chu kì kinh nguyệt ngắn nên vừa hết kinh là trứng lại rụng tiếp, đồng thời tinh trùng sau khi vào AĐ có thể sống được đến 2-3 ngày để chờ trứng, vì vậy vẫn có thể thụ thai như thường. Nghiên cứu đã cho thấy có nhiều người phụ nữ vẫn có thể có thai ngay lúc đang hành kinh.

Nếu bạn chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ thì lần sau khi quan hệ tình dục bạn nên dùng các biện pháp tránh thai nhé. Để đảm bảo sức khỏe tình dục tốt nhất bạn nên dùng bao cao su, sẽ giúp tránh được những bệnh lây lan khi quan hệ tình dục.

Bạn đọc ở địa chỉ email nhoc_khongkhocviai_flu_91@... hỏi vấn đề liên quan đến bệnh nam khoa.

Mới đây, VOVNews tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tư vấn bệnh nam khoa với sự tham gia của Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Trần Quán Anh. Bạn có thể tham khảo nội dung buổi tư vấn trực tuyến tại đây.

Bạn Mi Fa (ptruongson@...) hỏi kết quả xét nghiệm Triple Test lúc thai 18,27 tuần: “AFP IU/ml=34.6 1.130 mom, free-hCG mIU/ml=16.1 1.438 mom, uE3ng/ml= 6.8 0.557 mom. Kết quả siêu âm lúc thai khoảng 17-18 tuần như sau: ĐKLĐ: 4.2 cm, CDXĐ: 2.4 cm, ĐKNB: 4.0 cm. Xin hỏi kết quả xét nghiệm và siêu âm trên con tôi có nằm trong diện nguy cơ cao mắc bệnh Down không? Xin hỏi các chữ viết tắt trong siêu âm nêu trên có nghĩa gì?”.

Chúng tôi sẽ chuyển thắc mắc của bạn tới chuyên gia và sẽ trả lời email riêng cho bạn.

Bạn Phương Lê (emphuong33@...) hỏi: “Bệnh trầm cảm có thể trị hết hay không? Có tái phát lại không? Căn bệnh này có thể gọi là bệnh thần kinh? Tôi muốn biết nếu bị bệnh này thì có thể trở lại bình thường không?”

Bạn thân mến! Trong bài viết Tìm hiểu bệnh trầm cảm đã đăng tải trên VOVNews thì trầm cảm là cảm giác buồn sâu sắc, có thể xảy ra sau một chuyện buồn hay do các sự cố không vui nhưng mức độ buồn và kéo dài quá mức thông thường, không tương ứng với sự cố. Thời gian gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về sự phổ biến bệnh lý trầm cảm ở con người. Tỷ lệ này vào khoảng 4%, tức có khoảng 250 triệu người trên trái đất mắc phải. Ở Việt Nam, tỷ lệ này cũng lên đến 2 – 5%.

Bệnh trầm cảm không phải là bệnh thần kinh. Rối loạn chức năng thần kinh nghĩa là có hệ thống thần kinh nào đó có những xáo trộn chức năng. Còn trầm cảm là bệnh riêng, có các triệu chứng buồn, chán nản, mất hứng thú, mất năng lượng (hay mệt). Bệnh trầm cảm hoàn toàn có thể chữa trị nếu dùng đúng thuốc và kết hợp với tâm lý trị liệu nhưng cũng có thể tái phát nếu người bệnh không được chữa trị tích cực.

Bạn suri_girl219@... hỏi: “Xin cho cháu hỏi bệnh đái đường có lây không? Mà nếu có lây thì lây qua đường nào?”.

Theo thông báo của Bộ Y tế, tại Việt Nam , có 4 nhóm bệnh không lây nhiễm chủ yếu đó là: Bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường (type 2), động kinh và trầm cảm. Để biết thông tin cụ thể hơn về bệnh này, bạn có thể tham khảo nội dung buổi tư vấn trực tuyến về Phòng chống và điều trị bệnh đái tháo đường type 2 được thực hiện bởi VOVNews, với sự tham gia tư vấn của BS Nguyễn Huy Cường- Phó trưởng khoa Đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương; BS Lê Thị Tâm- Bệnh viện Bạch Mai và BS Nguyễn Hồng Trường, giảng viên Bộ môn Dược lý học- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM .

Trong tuần chúng tôi cũng nhận được tin, bài cộng tác và thư góp ý của các bạn có địa chỉ email: congdanviet_VN@..., ngocthang0000@..., vy_lun1999@..., kucxuj2008@..., natasa_hnb@..., chip_chip_hp2000@..., ngocho@..., tuan@..., nov.vsl@..., successfulnguyen@..., danghoangtam2006@..., maykhung100@..., kun.miss19@..., vuphong@..., phucpb85@..., phamduehanoi@..., thanhhangvov@..., tranthienthanh66@..., tuoitremoi@)..., giadung_vn1988@..., leminhyyt@..., tuyet_chua_tan001@..., hungconcon@...

Mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các bạn.

Chúc các bạn những giây phút vui vẻ và hạnh phúc bên người thân!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.