Thư thính giả, độc giả từ 22/2-28/2

Chúng tôi muốn dành những dòng đầu tiên của chương trình tuần này để dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thày thuốc Việt Nam.

Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2) là dịp để toàn xã hội tôn vinh những thầy thuốc chân chính, hết lòng vì bệnh nhân. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người, trong ngành y tự nhìn nhận lại mình, để sống và cống hiến xứng đáng với vị trí cao quý của nghề nghiệp.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các bác sĩ đã nhiệt tình cộng tác với các chuyên mục của VOVNews liên quan đến chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009, bạn Đinh Minh Mão (dangemthienthan2005@…) hỏi: Em tốt nghiệp THPT năm 2006, năm nay em muốn dự thi vào đại học có được không? Nếu em đăng ký vào trường không tổ chức thi có được không? Thủ tục em phải đăng ký như thế nào?

Bạn thân mến, các chuyên viên của Vụ Đại học và sau Đại học (Bộ Giáo dục-Đào tạo) cho biết: Bạn vẫn có thể dự thi bình thường. Bạn ra Phòng giáo dục (ở địa phương bạn sinh sống) mua hồ sơ và khai theo hướng dẫn đăng ký dự thi đại học, cao đẳng.

** Bạn Thanh Vuong (tinhanh_saomaicodon_tv0105@…) và Nguyễn Vũ Linh (tranggiaytinhyeu_ln@…) cũng muốn biết là năm nay thi đại học có gì thay đổi hay không?

Năm nay, qui chế tuyển sinh đại học không có gì thay đổi lớn. Hiện nay, trên website của Bộ Giáo dục – Đào tạo đã đăng tải Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui ban hành kèm theo quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT. Quí vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể vào địa chỉ http://www.moet.gov.vn để biết thêm chi tiết.

** Bạn Nguyen Van Y (nguyenvany_classic@…) hỏi: Em bị mất giấy chứng minh thư, chưa làm lại được. Nếu không có giấy chứng minh thư thì khi dự thi đại học em có gặp trục trặc gì không?

Phải nói ngay rằng, từ nay đến khi thi Đại học thời gian còn khá dài, bạn hoàn toàn có đủ thời gian để xin cấp lại giấy chứng minh thư.

Theo TT số 04/1999/TT - BCA ngày 29.4.1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3.2.1999 của Chính phủ về CMTND thì công dân xin cấp lại CMTND phải có đơn trình bày rõ lý do cấp lại, có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai; xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).
Đối với trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh đổi lại CMTND phải xuất trình quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên, chụp ảnh (như trường hợp cấp mới); kê khai tờ khai cấp CMTND theo mẫu.

Bạn hãy sắp xếp thời gian để xin cấp mới chứng minh thư để tránh những trục trặc không cần thiết khi dự thi.

** Bạn Ngọc Hiền (Kimngoc_hien2702@…) Tôi là một người yêu thích chụp ảnh. Xem những bức ảnh trong các phóng sự đăng trên VOVNEWS tôi học tập được rất nhiều. Là một người cũng chụp khá nhiều ảnh, nếu muốn gửi ảnh cho toà soạn tôi phải làm thế nào?

Bạn thân mến, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận các tác phẩm của bạn. Mọi thông tin mong bạn gửi tới địa chỉ email: noidung@vovnews.vn hoặc noidung@gmail.com. Chúng tôi mong sớm được thưởng thức các tác phẩm ảnh của bạn.

** Về cuộc thi tiết kiệm điện trên Đài Tiếng nói Việt Nam, bạn Phan Cuong Quyet (phancuongquyet@…) viết: Thi tiết kiệm điện trong những năm qua đã được Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đều đặn hàng năm và đem lại hiệu quả trong công tác tiết kiệm điện của quốc gia. Là một thính giả thường xuyên của chương trình, tôi hi vọng rằng sắp tới chương trình sẽ được mở rộng và đem lại nhiều thành công hơn nữa.

Cũng liên quan đến chủ đề tiết kiệm điện, bạn Huong (nguyenhuong_nbk@…) đưa ra ý kiến của mình: Giáo dục học sinh, sinh viên trong các nhà trường qua bộ môn Vật lý, như sử dụng điện như thế nào là hợp lý cho mỗi thiết bị sử dụng trong nhà, nhà trường...

** Bạn Phuong (phuonghuce@…) Tôi rất yêu thích chương trình VOV5 của quí Đài. Nhưng thời gian gần đây không biết vì lý do gì mà không thể nghe được VOV5 trên tần số 105.5MHz quen thuộc.

Bạn thân mến, hệ VOV5 cho biết, từ ngày 10/2 đến 10/3 tiến hành sửa chữa anten phát sóng hệ VOV5, vì thế bạn không thể nghe được chương trình này. Bạn hãy nghe chương trình online trên VOVNews (theo lịch phát sóng trước đây). Sau ngày 10/3, bạn trở lại nghe VOV5 trên tần số 105.5 như trước đây. Mong bạn luôn nhớ đến VOV5.

** Bạn Nguyễn Xuân Linh (park_chon_ung_2002@…) bày tỏ: Em tuy không học về nghề báo nhưng rất yêu nghề này. Em viết thư để hỏi VOV có tuyển cộng tác viên là sinh viên hay không? Nếu có thì thông tin được đăng ở đâu? Em xin chân thành cám ơn và mong sớm nhận được hồi âm của chương trình.

Bạn thân mến, VOV nói chung và VOVNews nói riêng luôn mong muốn có thêm thật nhiều cộng tác viên. Muốn trở thành cộng tác viên của chúng tôi bạn chỉ cần viết bài cộng tác thường xuyên cho VOV. Nhưng bạn lưu ý là bài viết phải chân thực, chính xác.

Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên của VOVNews khá đông đảo, trong đó có cả các bạn sinh viên, có mặt ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Hàng ngày, những cộng tác viên này gửi về toà soạn từng hơi thở của cuộc sống. Mong rằng, trong thời gian sớm nhất bạn sẽ có tác phẩm đăng tải trên VOVNews.

Bạn Minh Hang (hangminh2103@…) hỏi: Hà Nội có rất nhiều đình, đền cổ. Mới đây, tôi được một người bạn giới thiệu về đình cổ Hào Nam. Tôi mong có dịp về Hà Nội sẽ đến thăm di tích này. Rất mong các anh/chị ở VOVNews cho tôi biết một số nét cơ bản về ngôi đình này. Trân trọng cảm ơn.

Nằm sát trung tâm thủ đô, thuộc phường Ô Chợ Dừa, Hào Nam vốn nổi tiếng là mảnh đất yên bình, thịnh trị. Không chỉ vậy, nơi đây còn được nhiều người biết đến bởi hệ thống di tích lịch sử đình đền linh thiêng và cổ kính hơn 300 năm nay. Đình đền Hào Nam là một trong những ngôi đình cổ ở Hà Nội thuộc diện “Tối Linh Từ”, gợi lên chất linh thiêng tự ngàn đời của ngôi đình. Bởi chốn này hàng mấy trăm năm qua vẫn là nơi thờ cúng vị Linh Lang Đại Vương và bà Thủy Tinh công chúa (tức công chúa phù Thái Uý Lý Thường Kiệt đánh giặc Tống trên sông Như Nguyệt)”.

Theo nhân dân trong vùng kể lại, năm nào cũng vậy, mỗi khi Hào Nam tổ chức lễ hội, rước kiệu lên Thủ Lệ (nơi chính thờ Linh Lang) thì đều có hiện tượng "kiệu bay", lâu dần người xem thường nhắc nhau mỗi khi về dự lễ hội câu thơ: “Dân Hào Nam niềm vui khôn xiết/ Khách thập phương dâng lễ rất đông/ Dân ta con cháu Lạc Hồng/ Hào Nam - Thủ Lệ lạ lùng kiệu bay.

Đình Hào Nam nằm quay mặt về hướng Nam, nơi có dòng nước chảy nhằm tụ phúc, tụ thuỷ cho dân làng. Kết cấu của ngôi đình cũng khá đặc biệt, được thiết kế theo hình chữ đinh, chùa thì hình chữ tam. Toàn bộ các đề tài đều được chạm bong, chạm lộng, tinh tế. Hai đầu của đình có rồng vờn mây. Nhất là trên hai cột đồng trụ nghi môn có thượng cầm hạ thú, dưới cột thay vì hình long, ly, quy, phượng của ngôi đình khác thì ở đây chỉ có duy nhất của chữ “linh”. Điều này phần nào đã nói rõ tất cả sự linh thiêng cũng như khác biệt của đình Hào Nam.

Nằm ngay bên cạnh là 5 gian tiền bái và hai bên tả vu, hữu vu của ngôi đền. Với chiều cao thấp hơn đình nên là nơi thờ bà Thuỷ Tinh công chúa. Bên trong mọi hoạ tiết vẫn được giữ nguyên. Đặc biệt là hình của hai ông Nghê, người xem thấy toát ra trên hai gương mặt ấy sự thiêng liêng và đầy nghiêm khắc của người kiểm soát linh hồn kẻ hành hương. Ngoài ra, ở hai bên đầu hồi đình, cạnh cột đồng trụ có gắn bức phù điêu cá chép hoá rồng. Điều này chỉ có những vùng trũng nhiều tôm cá như Hào Nam mới có, nó cũng là một giá trị văn hoá vật thể làm nên cái riêng, cái đặc sắc của văn hoá Hào Nam và mỗi khi người xa quê muốn trở về với cội nguồn thường nhớ hình hai con cá chép hoá rồng ấy…

Mặc dù trải qua bao biến động của việc đô thị hoá, nhưng Hào Nam vẫn tự hào vì đã giữ được một không gian văn hoá cổ kính và linh thiêng. Ngay trong khuôn viên của khu di tích vẫn còn hàng chục cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nơi đây cũng còn lưu giữ văn chỉ thờ đức Khổng Tử cũng như nơi thờ thầy đồ Vũ Thạch đã có công mở trường dạy học cho người Hào Nam.

Trong tuần, VOVNEWS đã nhận được thư của các bạn: Lê Anh, Hoàng Văn Khải, Anh Ba, Lý Văn Thành, Kim Nhung, Hong Tuyet, L.T., Trọng Văn… Rất cảm ơn và mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến.

Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Chào tạm biệt!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.