Thư thính giả, độc giả từ 8 - 15/11

Thính giả, độc giả quan tâm nhiều đến nội dung trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ tại Quốc hội  

Quý vị độc giả thân mến,

Tuần qua, sau khi theo dõi tường thuật trực tiếp các phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XII trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiều độc giả, thính giả cả nước nêu ý kiến xung quanh nội dung trả lời chất vấn của các Bộ trưởng...

Phần lớn thính giả, độc giả đều nhận thấy những nét đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; khiến cho kỳ chất vấn này thực sự sôi nổi, hấp dẫn, đi vào những vấn đề thiết thực, đáp ứng phần nào lòng mong mỏi của cử tri.

Dưới đây là một số ý kiến nhận xét về chất lượng các phiên trả lời chất vấn:

* “Với tư cách là một cử tri, tôi nhận thấy Quốc hội đã bám sát vấn đề kinh tế của đất nước... gắn với thực tế, bức xúc, suy nghĩ của chúng tôi. Chính phủ vừa qua đã áp dụng 8 biện pháp tháo gỡ khó khăn... tình hình đang ổn định trở lại... lãi suất từ 19% nay xuống còn 14%. Điều đó thể hiện các biện pháp của Chính phủ đã phát huy tác dụng” (Ông Nguyễn Ngọc Sự - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam)

* “Đại biểu Quốc hội nên đặt ra những câu hỏi cụ thể đối với lãnh đạo Bộ Công Thương về kế hoạch xuất nhập khẩu của Việt Nam bởi đây là vấn đề mang tính quản lý Nhà nước, điều hành nền kinh tế vĩ mô. Khi Bộ Công Thương đưa ra chính sách về xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có thể định hướng việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng. Nhà nước vẫn có thể gián tiếp điều hành xuất khẩu liên quan đến sản xuất. Sản xuất bao giờ cũng liên quan đến độ trễ của thị trường” (Ông Nguyễn Đức Toàn, luật sư Công ty CEO)

* “Mức sống của người dân còn đang rất khó khăn. Gạo cứ xuất khẩu mà giá gạo trong nước lại ngày càng tăng. Chính phủ nên cân đối sao để đảm bảo giữa nhập khẩu và sản xuất, tiêu dùng của người dân...” (Ông Trần Văn Hoà, số nhà 586 An Dương, Hải Phòng)

Độc giả Vũ Đức Chính (ở địa chỉ hiepsithanhnam_d48@...) viết: “Tác phẩm Gió làng Kình của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần là một tác phẩm hay và hấp dẫn về đề tài nông thôn sau rất nhiều bộ phim như “Đất và người”, “Ma Làng”.

Em rất thích phim Việt Nam về đề tài nông thôn đổi mới, muốn xem về nhiều cái bất cập về nông thôn hiện nay vì em sinh ra từ nông thôn và lên Hà Nội học.

Em rất thích diễn viên Công Lý và mong muốn gặp anh ở ngoài đời”.

Bạn Chính thân mến,

Tiếp tục khai thác đề tài nông thôn bước vào thời kỳ đổi mới, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần dường như muốn khẳng định: đây là thế mạnh của ông. Nếu như Đất và người, Ma làng phản ánh cuộc sống thời bao cấp phía sau luỹ tre, Gió làng Kình sẽ đi trực diện vào nông thôn thời đổi mới.

Với sự tham gia của đông đảo các diễn viên quen mặt NSƯT Bùi Bài Bình, Hồng Sơn, Hoàng Hải, Công Lý, Lan Hương, Đỗ Kỷ, Thu Hà… Bộ phim Gió làng Kình hứa hẹn sẽ làm nên những nét sinh động mới về đề tài nông thôn của dòng phim truyền hình. Phim dài 25 tập bắt đầu được phát sóng từ ngày 17/11 trong khung “giờ vàng” 20h10 trên VTV1.

Độc giả Nguyễn Chí Nguyện (chinguyen59@...) viết: “Năm nay tôi 55 tuổi, là thính giả rất trung thành của VOV kể từ trong chiến tranh đến nay. Tôi không thể thiếu VOV và chương trình làm tôi thích nhất là “Thời sự, chính trị tổng hợp”. Hiện nay, sóng FM của VOV ở khu vực tôi đang ở (thị trấn vùng ven của thành phố Huế) rất yếu. Tôi mong muốn Đài nâng cấp hoặc tiếp sóng trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn”.

 Bạn Lại Hồng Quang (laihongquang@...) phàn nàn về chất lượng âm thanh VOV 3 ở tần số 102,7MHz tại Hà Nội có vấn đề.

Chúng tôi sẽ chuyển ý kiến phản ánh của quý vị tới các kỹ sư của Trung tâm kỹ thuật phát thanh để tìm hiểu và khắc phục.

 Bạn phan an (anpha_2007@...) cho biết, bài viết công vụ và trời mưa đăng trên mục bình luận của VOVNEWS rất hay. http://vovnews.vn/Home/Cong-vu-va-troi-mua/200811/98746.vov).

Bạn Minh Thăng, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên Hà Nội hỏi thăm: Em vào mục Trực tuyến của VOVNews và được biết thông tin về cuộc giao lưu trực tuyến sắp được thực hiện…

 Bạn Thăng thân mến,

Ẩm thực Việt Nam, trong đó có món Phở đã để lại dư vị khó quên cho những ai đã từng thưởng thức. Phở được nhiều người sành ăn trong nước và nước ngoài ưa chuộng...

Có một câu chuyện vui VOVNEWS muốn chia sẻ với bạn.

Tháng 10 vừa qua, Tiến sĩ Hans Guggenheim, 85 tuổi, người Đức, đến Việt Nam để tặng cho Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam những bức tranh quý của danh hoạ Tây Ban Nha Francisco de Goya, đem đến cái nhìn toàn cảnh về những thảm hoạ chiến tranh cùng cuộc chiến tranh giành độc lập của người dân nước này. Ông tâm sự rằng: những bức tranh này chỉ có tặng cho Việt Nam là hợp vì đây là đất nước trải qua nhiều chiến tranh nhưng rất kiên cường và anh dũng...

Chúng tôi hỏi ông, điều gì ở Việt Nam làm ông nhớ nhất? ông trả lời: Tâm hồn trong sáng của người dân và món Phở Việt Nam làm ông ấn tượng nhất. Ông nói, cách đây 25 năm, ông đã từng được ăn món Phở Việt Nam ở Mỹ và Pháp và bây giờ lại được ăn chính tại Việt Nam. Theo ông, dù ăn ở Mỹ, Pháp hay ở Việt Nam thì nó vẫn là phở Việt Nam. Địa lý cách trở cũng không thay đổi được tâm hồn của người Việt...

Ông Hans nói rằng, còn hơi thở là ông sẽ quay trở lại Việt Nam. Ông bảo mẹ ông mất vào tuổi 101 nên năm nay ông mới chỉ có 85 tuổi, nên sẽ còn nhiều cơ hội để trở lại Việt Nam.

2 năm nữa, ông sẽ quay trở lại Việt Nam để thực hiện dự án mở trung tâm đào tạo hoạ sĩ tại đây.

Chúc Tiến sĩ  Hans Guggenheim dồi dào sức khoẻ để thực hiện dự định của mình.

Trở lại câu hỏi của bạn, cuộc toạ đàm diễn ra vào sáng ngày 21/11 tại 45 Bà Triệu, Hà Nội, do Báo Điện tử VOVNEWS- Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá Ẩm thực Đất Việt (Hội Dân tộc học Tp HCM) thực hiện.

Bạn chú ý theo dõi và tham gia nhé. Cảm ơn bạn.  

Trong tuần, VOVNEWS đã nhận được thư của các bạn: Lê Anh, Hoàng Văn Khải, Anh Ba, Lý Văn Thành, Kim Nhung, Hong Tuyet, L.T., Trọng Văn… Rất cảm ơn và mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến.

Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Chào tạm biệt!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.