Hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

VOV.VN - Hôm nay (11/7), UBND tỉnh Bạc Liêu có thông cáo báo chí về việc hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho các cơ quan chức năng triển khai thi công, hoàn thành tuyến đường giao thông dẫn đến quảng trường Hùng Vương và trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu mà gần 20 năm qua vẫn chưa thể thông tuyến.

Theo thông cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, sau nhiều ngày gặp gỡ, tiếp xúc và được các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố Bạc Liêu tuyên truyền vận động, phân tích thiệt hơn, đến sáng nay, hộ ông Đỗ Thành Hưng, ở số 171/5 đường Hùng Vương, Khóm 5, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu đã nhận thức rõ vấn đề, đồng ý tự nguyện tháo dỡ các công trình, cây xanh…để bàn giao mặt bằng cho các cơ quan chức năng triển khai thi công hoàn thành tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, thể hiện sự kiên trì vận động và nhất quán quan điểm của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong lựa chọn phương án có lợi nhất cho người dân khi thực hiện dự án.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục nhận bàn giao mặt bằng; đồng thời cử lực lượng để hỗ trợ gia đình ông Hưng thực hiện việc tháo dỡ, di dời bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đường Võ Văn Kiệt (hay còn gọi là đường Hùng Vương) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu. Đây là tuyến đường cửa ngõ của tỉnh dẫn đến trung tâm Hành chính tỉnh, qua Quảng trường Hùng Vương (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu) - nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh.

Gần 20 năm qua, tuyến đường này không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của 2 hộ, đó là hộ ông Đỗ Thành Hưng và hộ bà Nguyễn Thị Hường, cùng ngụ khóm 5, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu nhiều lần thương lượng, họp dân để giải quyết nhưng hai hộ này chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng.

Như vậy, đến thời điểm này, hộ ông Đỗ Thành Hưng đã tự nguyện di dời, tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chỉ còn lại hộ bà Nguyễn Thị Hường. Thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tập trung tháo gỡ những vướng mắc để hộ bà Nguyễn Thị Hường bàn giao mặt bằng, tiến hành thi công hoàn thành toàn bộ tuyến đường.

Trước đó, tại cuộc họp báo thông tin về việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã nêu ra những phương án và chỉ đạo sớm xử lý dứt điểm vụ việc này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tháo dỡ các công trình vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Hà Nội tháo dỡ các công trình vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô

VOV.VN - Trong sáng nay (18/5) đơn vị tự tổ chức tháo dỡ 2 công trình vi phạm là Nhà dịch vụ sân bóng đá và Nhà nổi giữa hồ. Việc cưỡng chế thực hiện theo Thông báo số 94/TB-VP Kết luận của Chủ tịchTP tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình xử lý, giải quyết nội dung kết luận thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý sử dụng đất, xây dựng trong công viên Tuổi Trẻ

Hà Nội tháo dỡ các công trình vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội tháo dỡ các công trình vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô

VOV.VN - Trong sáng nay (18/5) đơn vị tự tổ chức tháo dỡ 2 công trình vi phạm là Nhà dịch vụ sân bóng đá và Nhà nổi giữa hồ. Việc cưỡng chế thực hiện theo Thông báo số 94/TB-VP Kết luận của Chủ tịchTP tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình xử lý, giải quyết nội dung kết luận thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý sử dụng đất, xây dựng trong công viên Tuổi Trẻ

Bắc Giang tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên hồ Cấm Sơn
Bắc Giang tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên hồ Cấm Sơn

VOV.VN - Cá nhân tự ý xây dựng công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã chủ động tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu ngay khi bị "tuýt còi".

Bắc Giang tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên hồ Cấm Sơn

Bắc Giang tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên hồ Cấm Sơn

VOV.VN - Cá nhân tự ý xây dựng công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã chủ động tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu ngay khi bị "tuýt còi".

Tháo dỡ hàng loạt hàng quán lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn, thành phố Huế
Tháo dỡ hàng loạt hàng quán lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn, thành phố Huế

VOV.VN - Ba ngày qua, lực lượng chức năng tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tháo dỡ, dọn dẹp các hàng quán kinh doanh lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn, ven đường Trịnh Công Sơn, phường Gia Hội.

Tháo dỡ hàng loạt hàng quán lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn, thành phố Huế

Tháo dỡ hàng loạt hàng quán lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn, thành phố Huế

VOV.VN - Ba ngày qua, lực lượng chức năng tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tháo dỡ, dọn dẹp các hàng quán kinh doanh lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn, ven đường Trịnh Công Sơn, phường Gia Hội.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất lúa
Quảng Ngãi: Cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất lúa

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Hồng Sơn về hành vi vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất lúa

Quảng Ngãi: Cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất lúa

Quảng Ngãi: Cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất lúa

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Hồng Sơn về hành vi vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất lúa