Thị trường BĐS “đóng băng”, ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách tại Kon Tum

VOV.VN - Thị trường bất động sản (BĐS) gần như “đóng băng” nhưng lại đang làm “nóng” Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII (diễn ra từ ngày 5/7 - 7/7). Nhiều đại biểu bày tỏ sự lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của địa phương trong năm nay.

6 tháng đầu năm, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của tỉnh Kon Tum ước thực hiện được 90 tỷ đồng, chỉ đạt 22,5% so với dự toán. Cùng với đó, số thu từ các dự án khai thác quỹ đất ước thực hiện được 280 tỷ đồng, chỉ đạt 22,3% so với dự toán. Tại phiên thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy thành phố Kon Tum Nguyễn Đức Tuy cho biết, từ nay đến cuối năm đây có thể vẫn là thách thức, nguồn thu từ bất động sản có thể vẫn sụt giảm.

“Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố không đấu giá đất được. Người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng khó khăn. Mấy năm trước, thời điểm này là người dân chuyển đổi và nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất rất cao nhưng năm nay hầu như chững lại. Vấn đề thứ hai là vấn đề giá cả. Giá năm ngoái, năm kia thì cao mà giờ để giá như cách đây 2 năm trước thì không thể bán được. Không thể bán được thì đất “đứng im”, không có tiền đầu tư cơ sở hạ tầng, không tăng trưởng được”, ông Nguyễn Đức Tuy nói.

Theo đại biểu Hồ Văn Đà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kon Tum, nguồn thu từ bất động sản giảm mạnh một phần là do thị trường đang khó khăn, phần khác là do giá khởi điểm ở tỉnh không có sự điều chỉnh kịp thời theo xu hướng giảm của thị trường. Điều này dẫn đến nhiều lần đấu giá bế tắc, không có người mua.

Để tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản duy trì nguồn thu ngân sách, tạo động lực cho các ngành liên quan, ý kiến của nhiều đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum cho rằng, cần điều chỉnh giá đất kịp theo diễn biến thị trường; kịp thời, nhất quán trong công tác quy hoạch; gỡ được vướng mắc trong thực thi pháp luật về đất đai.

Báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII cho thấy, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh ước thực hiện được gần 1.840 tỷ đồng, chỉ đạt gần 41% kế hoạch và một trong những nguồn thu đạt thấp là các dự án khai thác quỹ đất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên bắt “đáy” bất động sản lúc này?
Có nên bắt “đáy” bất động sản lúc này?

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá bất động sản điều chỉnh dần về mức hợp lý, nhiều khách mua vì thế có xu hướng chờ đợi để bắt đáy.

Có nên bắt “đáy” bất động sản lúc này?

Có nên bắt “đáy” bất động sản lúc này?

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá bất động sản điều chỉnh dần về mức hợp lý, nhiều khách mua vì thế có xu hướng chờ đợi để bắt đáy.

Giải pháp tăng sức hút cho thị trường bất động sản, khơi thông dòng vốn ngoại
Giải pháp tăng sức hút cho thị trường bất động sản, khơi thông dòng vốn ngoại

VOV.VN - Việt Nam cần hành động để cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn của thị trường bất động sản đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Giải pháp tăng sức hút cho thị trường bất động sản, khơi thông dòng vốn ngoại

Giải pháp tăng sức hút cho thị trường bất động sản, khơi thông dòng vốn ngoại

VOV.VN - Việt Nam cần hành động để cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn của thị trường bất động sản đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nhất
Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nhất

VOV.VN - Số DN kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng mạnh trong năm 2022 (tăng 42,4% so với 2021) và tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2022 trong 5 tháng đầu năm 2023.

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nhất

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nhất

VOV.VN - Số DN kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng mạnh trong năm 2022 (tăng 42,4% so với 2021) và tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2022 trong 5 tháng đầu năm 2023.