Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đang đi vào thực chất

VOV.VN - TP HCM đã hỗ trợ kết nối 439 dự án khởi nghiệp với 670 lượt cá nhân, nhóm khởi nghiệp thông qua nhiều hoạt động thực chất.

Ngay từ đầu năm nay, TP HCM đã khởi động chương trình khởi nghiệp bằng sự ra đời của các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp và những kết nối tư vấn giúp doanh nghiệp khởi nghiệp. Con số hơn 20.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong 6 tháng đầu năm đã bước đầu khẳng định hiệu quả của chương trình này.

Vừa mới thành lập, vốn ít, không có mặt bằng để đặt trụ sở giao dịch tìm khách hàng nên Công ty CP xây dựng Ánh Sáng Việt tại quận Tân Bình đang rất lúng túng trong hoạt động. Được tư vấn qua các hoạt động của hội doanh nghiệp, công ty tìm đến Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp TP HCM (thuộc Sở Công Thương) và đã tham gia vào không gian khởi nghiệp tại đây.

Một góc của Không gian khởi nghiệp tại Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP HCM.
Công ty đã được dành riêng một nơi giao dịch, khu vực nhỏ để trưng bày sản phẩm và hàng tháng không phải thuê kế toán làm các thủ tục kê khai, quyết toán thuế cho đến tất cả những hoạt động hành chính khác đều được trung tâm hỗ trợ làm thay và chỉ mất chi phí 5 triệu đồng/tháng.

Công ty còn được miễn phí sử dụng phòng họp, được tham gia tất cả các lớp tập huấn, xúc tiến đầu tư do trung tâm tổ chức và sẽ được kết nối với các ngân hàng thương mại để vay vốn ưu đãi.

Anh Võ Thành Đạt, Phó Giám đốc công ty cổ phần xây dựng Ánh Sáng Việt phấn khởi cho biết, so với tổng chi phí mà công ty phải trang trải trước đó, trung tâm đã hỗ trợ công ty rất nhiều

“Trước đây để duy trì hoạt động công ty phải chi phí đến 20 triệu/tháng nhưng khi vào trung tâm chỉ thu 5 triệu đồng, số tiền còn công ty sẽ để đầu tư phát triển sản phẩm và các yếu tố khác tốt hơn”, anh Đạt cho biết.  

Sau nửa tháng khai trương, đã có 3 hiệp hội, 1 câu lạc bộ khởi nghiệp và 7 doanh nghiệp của thành phố đăng ký tham gia tại “Không gian phục vụ khởi nghiệp” của trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp thành phố. Dự kiến, với diện tích 800 m2, không gian khởi nghiệp tại đây sẽ cung cấp 150 vị trí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đặc biệt, với khu dịch vụ không thu phí có diện tích khoảng 250 m2, các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu đến đây làm việc được cung cấp miễn phí phần mềm quản lý doanh nghiệp, các tiện ích về mạng internet, máy lạnh, bàn ghế làm việc gắn với quầy bar phục vụ cà phê và không gian để đón tiếp đối tác. Đây đang được xem là điểm đến lý tưởng của nhiều cá nhân đang có ý tưởng khởi nghiệp.

Bà Huỳnh Thị Mỹ, Tổng thư ký Hiệp hội nhựa Việt Nam, đơn vị tham gia không gian khởi nghiệp tại trung tâm nhận xét, ngoài việc hỗ trợ cho Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp starup bắt đầu khởi nghiệp ở đây đã có một không gian ấm cúng, vui vẻ, nhộn nhịp nên sẽ có nhiều thành quả tốt.

Không chỉ có Sở Công Thương thành lập trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ngay cả Cục thuế TP HCM cũng ra mắt trung tâm này ngay trong tháng 4 vừa rồi để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Hiện thành phố có hơn 245.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, trong đó có hơn 14.000 hộ có sử dụng hóa đơn thường xuyên có nhu cầu kết nối và thanh toán qua ngân hàng. Đây là đối tượng mà trung tâm này hướng tới.

Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục thuế TP HCM cho biết, cục đang phối hợp với Sở Kế họach và Đầu tư phân loại, xác định lại số hộ cá thể. Hộ nào ở ngưỡng lớn khi thành lập doanh nghiệp bản thân hộ sẽ phát triển hơn. “Cục thuế quyết tâm không để doanh nghiệp khởi nghiệp không hoạt động được chỉ vì lúng túng về thuế”, ông Tâm nói.

Với tinh thần khởi nghiệp lên cao, TP HCM đã hỗ trợ kết nối 439 dự án khởi nghiệp, khoảng 670 lượt cá nhân, nhóm khởi nghiệp thông qua các hoạt động; kết nối với nhà đầu tư, tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Chương trình Speedup 2017 (hỗ trợ khởi nghiệp) đã tiếp nhận 76 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã chọn được 15 dự án để xét duyệt. Cũng trong 6 tháng qua, thành phố có hơn 20.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 276.000 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước tăng 12% về số lượng và tăng 69% về vốn đăng ký). Điều này đã khẳng định về hiệu quả bước đầu của chương trình khởi nghiệp của thành phố.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, để doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả không chỉ có sự hỗ trợ của thành phố mà cần có sự chung tay của các doanh nghiệp đã thành công trước đó:  

“Thành phố nghiên cứu giúp các doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, không chỉ là về vốn, về thị trường mà cần tạo một cơ chế để doanh nghiệp giúp nhau. Các doanh nghiệp có điều kiện về vốn, về kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển”, ông Tuyến cho biết

Nhiều doanh nghiệp mong mỏi, thành phố cần thúc đẩy nhanh hơn, thực chất hơn, cụ thể hơn nữa các chương trình hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận về nguồn vốn, chính sách, kịp thời triển khai những ý tưởng của mình trong sản xuất, kinh doanh. Sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc và từ sự nỗ lực của chính doanh nghiệp thì mục tiêu 50.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay sẽ đạt được một cách thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động, khởi nghiệp, phát triển đô thị được quan tâm hàng đầu
Lao động, khởi nghiệp, phát triển đô thị được quan tâm hàng đầu

VOV.VN - Lao động, khởi nghiệp, phát triển đô thị... là chủ đề nổi bật tại các phiên họp của các quan chức cấp cao APEC diễn ra tại Hà Nội ngày 13/5.

Lao động, khởi nghiệp, phát triển đô thị được quan tâm hàng đầu

Lao động, khởi nghiệp, phát triển đô thị được quan tâm hàng đầu

VOV.VN - Lao động, khởi nghiệp, phát triển đô thị... là chủ đề nổi bật tại các phiên họp của các quan chức cấp cao APEC diễn ra tại Hà Nội ngày 13/5.

TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp
TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp

VOV.VN - Thực hiện chỉ thị của chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia.

TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp

TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp

VOV.VN - Thực hiện chỉ thị của chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia.

Giới trẻ khởi nghiệp từ những dự án nhỏ
Giới trẻ khởi nghiệp từ những dự án nhỏ

VOV.VN - Nhiều sinh viên ở thành phố Cần Thơ tiến hành khởi nghiệp từ những dự án nhỏ...

Giới trẻ khởi nghiệp từ những dự án nhỏ

Giới trẻ khởi nghiệp từ những dự án nhỏ

VOV.VN - Nhiều sinh viên ở thành phố Cần Thơ tiến hành khởi nghiệp từ những dự án nhỏ...