“Nghệ An phải là trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

VOV.VN - Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai các nội dung Thông báo số 55 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh.

Sáng 8/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Hội nghị triển khai các nội dung Thông báo số 55 ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị và có bài phát biểu, nhấn mạnh: “Nghệ An phải là trung tâm đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước, rất ít địa phương có Nghị quyết riêng của Bộ Chính trị, trong khi đó Nghệ An có Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

Triển khai Nghị quyết 26, ngày 29/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2468 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị phát triển thành phố Vinh.

Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng thành phố Vinh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa của tỉnh Nghệ An; Trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc xứ Nghệ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, Nghệ An có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, trong đó có thành phố Vinh. Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển trong công cuộc đổi mới và hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 26, gần 4 năm thực hiện Quyết định 2468, Nghệ An nói chung và thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng.

“Thành phố Vinh có một tài sản rất là quý, đó là được thừa hưởng quy hoạch mà trước đây Cộng hòa Dân chủ Đức đã giúp đỡ. Thành phố đã làm tốt việc quản lý quy hoạch này, phố xá chỗ nào cũng rất rộng rãi, cây cối chỗ nào cũng có thể trồng được, ít có đô thị nào có được vấn đề này”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh cần sớm xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2021- 2025 để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào cuối năm tới, vì Nghị quyết 26 và Quyết định 2468 chỉ đến 2020.

Gần 4 năm qua, thành phố Vinh có tốc độ tăng trưởng tuy ở mức khá nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với vị thế của thành phố và chưa đạt mục tiêu đề ra. Cải thiện môi trường thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng chưa tương xứng tiềm năng; chưa thu hút đầu tư những dự án có quy mô, tầm cỡ, tạo đột phá lớn.

Tình trạng các dự án chậm tiến độ vẫn diễn ra, gây lãng phí về tài nguyên và nguồn lực. Mặc dù tỉnh Nghệ An có mức thu nội địa đạt hơn 6.000 tỷ đồng, đứng top 5 cả nước và top 7 về số lượng doanh nghiệp, nhưng tốc độ phát triển doanh nghiệp đứng thứ 54 trên 63 tỉnh thành của cả nước, đó là điều đáng phải suy nghĩ. Chính vì thế trong thời gian tới, Nghệ An phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, các doanh nghiệp cũng phải xác định đã nói là phải làm và làm quyết liệt.

Phó Thủ tướng cho rằng, các doanh nghiệp không phải cứ đăng kí danh mục để giữ đất đai, giữ tài nguyên mà cần thể hiện rõ tinh thần chính quyền và doanh nghiệp đều cùng thắng. Đối với các dự án chậm triển khai chậm tiến độ đã cam kết, đề nghị chính quyền tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh kiên quyết rà soát và có biện pháp xử lý, để kịp thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đất đai và tăng hiệu quả đóng góp ngân sách của dự án.

“Cùng với đó, hướng phát triển kinh tế của thành phố, của tỉnh phải gắn với bảo vệ môi trường, có trách nhiệm xã hội bảo đảm theo phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp và cho người dân, không vì kinh tế mà chúng ta hy sinh về vấn đề môi trường, cuộc sống của nhân dân và trật tự an toàn về xã hội. Chính quyền thành phố cần thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động, quan tâm xây dựng môi trường làm việc tốt hơn, nhằm giúp tăng năng suất và tái sản xuất sức lao động. Nghệ An phải thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CEO Viettel và câu chuyện đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp ở Việt Nam
CEO Viettel và câu chuyện đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp ở Việt Nam

VOV.VN - Tổng giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ những quan điểm khác biệt trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để thành công ở Việt Nam.

CEO Viettel và câu chuyện đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp ở Việt Nam

CEO Viettel và câu chuyện đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp ở Việt Nam

VOV.VN - Tổng giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ những quan điểm khác biệt trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để thành công ở Việt Nam.

Khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên
Khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên

VOV.VN - Lễ phát động Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên "Startup Student Ideas" lần thứ I diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sáng 16/10

Khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên

Khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên

VOV.VN - Lễ phát động Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên "Startup Student Ideas" lần thứ I diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sáng 16/10

Trao giải Ý tưởng Sáng tạo khởi nghiệp sinh viên
Trao giải Ý tưởng Sáng tạo khởi nghiệp sinh viên

VOV.VN - Tối 18/3, tại Hà Nội diễn ra chương trình Chung kết và trao giải Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ 1 năm 2016.

Trao giải Ý tưởng Sáng tạo khởi nghiệp sinh viên

Trao giải Ý tưởng Sáng tạo khởi nghiệp sinh viên

VOV.VN - Tối 18/3, tại Hà Nội diễn ra chương trình Chung kết và trao giải Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ 1 năm 2016.