Nhiều dự án khởi nghiệp thành công từ Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng

VOV.VN - 3 năm nay, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng được xem là ngôi nhà chung của những người có ý tưởng và khát khao khởi nghiệp.

Hàng ngày, chứng kiến cảnh bệnh nhân xếp hàng ngồi chờ hàng giờ đồng hồ tại bệnh viện để đến lượt khám bệnh, bác sỹ Nguyễn Văn Đồng, công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng nảy sinh ý tưởng làm dịch vụ khám, chữa bệnh tại nhà. Bác sỹ Đồng cùng các cộng sự bắt tay thực hiện dự án bằng cách xây dựng một trang web, giúp bệnh nhân đặt lịch hẹn thăm khám tại nhà. Dự án đã giành giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp cuối tuần - Đà Nẵng năm 2016 và được Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp Đà Nẵng đưa vào chương trình tiền ươm tạo.

Năm 2017, dự án Homecares được Ngân hàng phát triển châu Á trao giải thưởng Sáng kiến kinh doanh Mekong. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, đồng sáng lập viên, Giám đốc Công ty Homecares cho biết, thông qua Vườn ươm doanh nghiệp, hoạt động của công ty đã gặt hái nhiều thành công.

Dịch vụ khám bệnh tại nhà - Dự án khởi nghiệp khá thành công và tiềm năng tại Đà Nẵng của Công ty Homecares

“Việc tham gia Start-up chính là một trong những điều quan trọng mà Homecares đã nắm lấy cơ hội của mình. Homecares đã rất may mắn khi gọi vốn lần đầu tiên đã nhận được vốn đầu tư từ Singapore. Nếu Homecares một năm trước phải mang hồ sơ của công ty để mời Bệnh viện Hoàn Mỹ đến là một trong đối tác của mình thì có thể rất khó, nhưng bây giờ chính Bệnh viện Hoàn Mỹ đã trực tiếp liên hệ để làm đối tác với Homecares”, chị Vân Anh chia sẻ.

Gần 1 năm rưỡi hoạt động, Công ty Homecares đã kết nối với nhiều bác sỹ ở các bệnh viện công và tư, phòng khám trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sẵn sàng đến tận nhà, khám, chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân. Người bệnh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web của công ty trên internet, điện thoại thông minh để đăng ký bác sĩ tư vấn trực tuyến hoặc đặt lịch thăm khám, điều dưỡng, xét nghiệm, vật lý trị liệu… mà không cần phải đến bệnh viện. Khi đăng ký khám chữa bệnh, người bệnh được theo dõi sức khỏe miễn phí trên hệ thống phần mềm của Homecares, lưu trữ thông tin về sức khỏe của bệnh nhân.

Ông Trần Công Hiệp, ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng hài lòng khi tham gia dịch vụ khám bệnh tại nhà của Công ty Homecares: “Dịch vụ khám tại nhà, giá cả không đắt đỏ. Tư vấn tại chỗ, nếu nặng quá thì mới đi bệnh viện. Nếu bệnh bình thường thì bác sỹ cho thuốc uống để điều trị tại nhà. Đỡ vất vả và tiết kiệm người chăm sóc, nhất là lợi thời gian đối với người già, vì ngồi chầu chực ở bệnh viện rất lâu, khám chữa bệnh đông người”.

Homecares là một trong 75 dự án khởi nghiệp thành công do Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong 3 năm qua. Đến nay, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng có hơn 30 đơn vị đối tác, quỹ đầu tư, nhà đầu tư tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng, sẵn sàng đầu tư cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Nhiều dự án khởi nghiệp thành công như: sản phẩm nước rửa chén chiết xuất từ rác thải hữu cơ của Công ty TNHH MTV Công nghệ sinh học Minh Hồng. Mới ra đời gần 2 năm nay, nhưng sản phẩm của Công ty này đã có mặt tại 40 tỉnh, thành trong cả nước. Tính ưu việt của sản phẩm là an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường nên được nhiều người lựa chọn. Dự án Xedike - Nền tảng kết nối tài xế và hành khách nhằm cung cấp chỗ ngồi trống trên các chuyến xe dưới 9 chỗ trên các chặng đường ngắn….

Sản phẩm nước rửa chén của Công ty Minh Hồng chiết xuất từ rác hữu cơ được khách hàng ưu chuộng - Dự án khởi nghiệp thành công ở Đà Nẵng

Ông Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng cho biết, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng là mô hình hợp tác công - tư đầu tiên trong cả nước có sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và nhà nước về khởi nghiệp. Mục tiêu của Vườn ươm là truyền cảm hứng, nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo không chỉ giới trẻ mà những ai có đam mê khởi nghiệp.

“Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư của thành phố Đà Nẵng xây dựng một mạng lưới nhà đầu tư thiên thần để đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp của Đà Nẵng. Trong quá trình đào tạo 6 tháng, Vườn ươm sẽ hỗ trợ cho các sản phẩm này để khi thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa, sản phẩm có thể cạnh tranh được với các sản phẩm trên thị trường”, ông Võ Duy Khương nói.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”. Thành phố này phấn đấu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ khoảng 200 dự án, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thương mại hóa được sản phẩm, ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư. Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030, tất cả các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp và có câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.

“Bây giờ, có nhiều anh chị làm ở các doanh nghiệp, sau một thời gian, mặc dù họ có thể đã thành đạt, có chức vụ, về mặt kinh tế cũng khá nhưng bây giờ muốn khởi nghiệp, thậm chí ở tuổi 45-50. Chúng ta không chỉ tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên mà còn tập trung vào cả cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công và khu vực tư. Chúng ta tạo môi trường chính sách, vườn ươm doanh nghiệp, tìm nhà đầu tư thiên thần, tìm quỹ đầu tư mạo hiểm, tìm người đào tạo tìm người hỗ trợ”, ông Hồ Kỳ Minh khẳng định.

Dù ra đời muộn hơn so với 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hoạt động khởi nghiệp ở Đà Nẵng khá sôi động. Theo đề án Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến khởi nghiệp và sáng tạo không chỉ trong nước mà cả khu vực ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mô hình khởi nghiệp độc đáo của thanh niên xứ dừa
Mô hình khởi nghiệp độc đáo của thanh niên xứ dừa

VOV.VN - Những thanh niên xứ dừa đã tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, phục vụ nhu cầu tự động hóa, cơ giới hóa trong sản xuất kinh doanh tại tại địa phương.

Mô hình khởi nghiệp độc đáo của thanh niên xứ dừa

Mô hình khởi nghiệp độc đáo của thanh niên xứ dừa

VOV.VN - Những thanh niên xứ dừa đã tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, phục vụ nhu cầu tự động hóa, cơ giới hóa trong sản xuất kinh doanh tại tại địa phương.

Để khởi nghiệp, trước tiên phải “máu” làm giàu
Để khởi nghiệp, trước tiên phải “máu” làm giàu

VOV.VN - Muốn làm giàu phải "máu", muốn thành công phải có khát vọng, nhưng người trẻ hiện nay lại đang thiếu những điều này.

Để khởi nghiệp, trước tiên phải “máu” làm giàu

Để khởi nghiệp, trước tiên phải “máu” làm giàu

VOV.VN - Muốn làm giàu phải "máu", muốn thành công phải có khát vọng, nhưng người trẻ hiện nay lại đang thiếu những điều này.

Nhiều hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam chỉ mang tính phong trào
Nhiều hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam chỉ mang tính phong trào

VOV.VN - Tại Việt Nam, mặc dù hoạt động khởi nghiệp phát triển nhanh nhưng phần lớn diễn ra tự phát, nhiều hoạt động, sự kiện chỉ mang tính “phong trào”.

Nhiều hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam chỉ mang tính phong trào

Nhiều hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam chỉ mang tính phong trào

VOV.VN - Tại Việt Nam, mặc dù hoạt động khởi nghiệp phát triển nhanh nhưng phần lớn diễn ra tự phát, nhiều hoạt động, sự kiện chỉ mang tính “phong trào”.

“Chìa khóa vàng” giúp sinh viên khởi nghiệp thành công
“Chìa khóa vàng” giúp sinh viên khởi nghiệp thành công

VOV.VN -“Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” là “chìa khóa vàng” giúp sinh viên thực hiện hóa ý tưởng và có cơ hội tìm việc làm sau tốt nghiệp.

“Chìa khóa vàng” giúp sinh viên khởi nghiệp thành công

“Chìa khóa vàng” giúp sinh viên khởi nghiệp thành công

VOV.VN -“Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” là “chìa khóa vàng” giúp sinh viên thực hiện hóa ý tưởng và có cơ hội tìm việc làm sau tốt nghiệp.