Giết người chỉ vì bụi cây tầm vông

Thấy bụi tầm vông nhà ông Sơn mọc lấn qua ranh nhà mình, ông Tuấn lấy rựa ra chặt thì ông Sơn chạy ra đánh. Sau trận ẩu đả, ông Tuấn bị ông Sơn đâm tử vong.

Ngày 26/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Văn Sơn (sinh năm 1970, ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người.

Bị can Đoàn Văn Sơn.
Nạn nhân là anh Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1972, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM), là chồng chị Đoàn Thị Th. (sinh năm 1977, ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu).

Trước đó, vào khoảng 10h40 ngày 23/5, do anh Tuấn thấy bụi tầm vông của nhà ông Sơn mọc lấn qua nhà ông Tuấn nên Tuấn lấy rựa ra chặt. Khi ông Sơn thấy Tuấn chặt tầm vông của nhà mình thì ra chửi bới và lấy cây cào cỏ đánh Tuấn. Tuấn dùng cây rựa đang cầm trên tay đánh lại Sơn. Sau đó, Sơn vào nhà lấy con dao đâm Tuấn.

Hiện trường xảy ra án mạng.
Sau khi sự việc xảy ra, Tuấn được người dân đưa vào Trung tâm y tế huyện Gò Dầu cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn Sơn bị thương tích ở vai và chân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên