Từ công nhân thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Trung Quốc

Bỏ học năm 16 tuổi, bà Zhou Qunfei hiện sở hữu đế chế sản xuất với 75.000 công nhân và tài sản 8 tỷ USD.

Từ một cô gái có xuất thân nông thôn ở miền Trung Trung Quốc, Zhou Qunfei lập nghiệp thành công và trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Trung Quốc.
Bà Zhou sinh năm 1958 trong một gia đình nông thôn nghèo có 3 anh chị em. Từ nhỏ, bà cùng các anh chị em đã phải chăn nuôi vịt, heo để phụ giúp gia đình kiếm tiền. Bà có tuổi thơ đầy bi kịch khi mẹ qua đời năm 5 tuổi, còn cha bị mất thị lực và một ngón tay vì tai nạn lao động.
Năm 16 tuổi, bà phải bỏ học để làm công nhân cho một nhà máy sản xuất mặt kính đồng hồ. Bà được trả lương 1 USD/ngày và học những kiến thức cơ bản về mặt kính đồng hồ. Tuy nhiên, bà sớm chán nản với những ca làm việc dài đằng đẵng và khắc nghiệt từ 8h đến 0h, thậm chí có hôm đến 2h hôm sau.
Dù vậy, trong đơn xin thôi việc, bà vẫn bày tỏ sự biết ơn vì đã có cơ hội làm việc. Lá đơn đến tay quản lý nhà máy và người này rất ấn tượng với Zhou nên quyết định thăng chức cho bà. Tiếp đó 3 năm, bà liên tục leo lên các cấp bậc mới tại nhà máy.
Năm 2003, ở tuổi 22, với 3.000 USD tiết kiệm được từ những năm lao động cực khổ, bà cùng một số người thân thành lập công ty sản xuất mặt kính đồng hồ của riêng mình Lens Technology đặt trụ sở tại tỉnh Hồ Nam.
“Thời kỳ đầu, tôi không có nhiều vốn, cũng không có ảnh hưởng trong ngành. Vì vậy, tôi mua sổ vàng danh bạ và bắt đầu gõ cửa từng công ty trong khu công nghiệp để bán hàng”, bà Zhou nhớ lại.
Khi ngành công nghiệp điện thoại di động bùng nổ, Lens Technology trở thành nhà cung cấp mặt kính cho nhiều hãng điện thoại lớn như HTC, Nokia, Samsung. Năm 2007, công ty này trở thành nhà cung cấp mặt kính cho phiên bản iPhone đầu tiên của Apple.
Đầu năm 2015, Lens Technology chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán đưa bà Zhou trở thành tỷ phú.
Zhou được biết đến là người tỉ mỉ và đích thân giám sát mọi quy trình sản xuất. Bà cho biết việc quản lý hoạt động công ty tốn rất nhiều tâm sức và thời gian. Có hôm bà Zhou Qunfei cho biết, việc quản lý hoạt động của công ty tốn rất nhiều tâm sức. Bà dành hầu hết thời gian làm việc tại văn phòng, có ngày làm tới 18 tiếng đồng hồ.

Bà hiện sở hữu đế chế với hơn 30 nhà máy và đội ngũ công nhân lên tới 75.000 người.

Ở tuổi 47, bà Zhou nắm giữ khối tài sản tài sản trị giá 8 tỷ USD, là tỷ phú giàu thứ 13 Trung Quốc, cũng là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước này, theo xếp hạng của tạp chí Forbes.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉ phú giàu nhất Iran và hành trình lãnh án tử hình
Tỉ phú giàu nhất Iran và hành trình lãnh án tử hình

Tỉ phú Babak Zanjani từng tự xưng mình là người hùng cứu cả đất nước Iran.  Còn bây giờ, ông vừa bị kết án tử hình.

Tỉ phú giàu nhất Iran và hành trình lãnh án tử hình

Tỉ phú giàu nhất Iran và hành trình lãnh án tử hình

Tỉ phú Babak Zanjani từng tự xưng mình là người hùng cứu cả đất nước Iran.  Còn bây giờ, ông vừa bị kết án tử hình.

Nhiều hãng phim Hollywood không chịu “bán mình” cho tỉ phú Trung Quốc
Nhiều hãng phim Hollywood không chịu “bán mình” cho tỉ phú Trung Quốc

Người giàu nhất Đại lục Vương Kiện Lâm vướng phải một vấn đề: Không ai sẵn sàng bán cho ông một studio phim Hollywood dù ông muốn mua một hãng thuộc "Big Six".

Nhiều hãng phim Hollywood không chịu “bán mình” cho tỉ phú Trung Quốc

Nhiều hãng phim Hollywood không chịu “bán mình” cho tỉ phú Trung Quốc

Người giàu nhất Đại lục Vương Kiện Lâm vướng phải một vấn đề: Không ai sẵn sàng bán cho ông một studio phim Hollywood dù ông muốn mua một hãng thuộc "Big Six".

Jack Ma: Từ cậu bé ham đánh lộn đến đại tỉ phú Trung Quốc
Jack Ma: Từ cậu bé ham đánh lộn đến đại tỉ phú Trung Quốc

Những gì tỷ phú Jack Ma có được ngày hôm nay rõ ràng là kết quả của những sự thay đổi lớn trong cuộc đời ông.

Jack Ma: Từ cậu bé ham đánh lộn đến đại tỉ phú Trung Quốc

Jack Ma: Từ cậu bé ham đánh lộn đến đại tỉ phú Trung Quốc

Những gì tỷ phú Jack Ma có được ngày hôm nay rõ ràng là kết quả của những sự thay đổi lớn trong cuộc đời ông.