4 năm triển khai chương trình DN hải sản cam kết chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

VOV.VN - Sáng nay Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Vasep tổ chức hội nghị trực tuyến “đánh giá 4 năm triển khai chương trình doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không tuân thủ quy định (gọi tắt là IUU)”. 

Trong 4 năm (25/09/2017 - 23/10/2021), Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) và cộng đồng Doanh nghiệp Hải sản đã duy trì 4 nhóm hoạt động: Hoạt động cam kết chống khai thác IUU của doanh nghiệp, nhóm hoạt động đề xuất và góp ý sửa đổi văn bản pháp lý, hoạt động hợp tác các bên, quan hệ quốc tế và truyền thông.

Đặc biệt, đã có 62 nhà máy chế biến và xuất khẩu hải sản tham gia cam kết chống IUU, nhất là các doanh nghiệp trong câu lạc bộ Cá Ngừ Vasep có những đóng góp rất lớn cho sức mạnh của Chương trình. Vasep đã phát hành “Sách Trắng về Nỗ lực chống Khai thác IUU tại Việt Nam”, đồng thời sản xuất hàng chục nghìn tờ rơi để tuyên truyền cho ngư dân, thuyền trưởng, doanh nghiệp về khai thác IUU.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký hiệp hội (Vasep) cho biết: Hiệp hội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động được đánh giá cao trong 4 năm qua, cải thiện các hoạt động còn hạn chế, đồng hành với Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vì mục tiêu chung đến năm 2022 sẽ gỡ được thẻ vàng thủy sản của Ủy ban Châu Âu EC:

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết: “Chúng tôi mong muốn rằng, chúng tôi có thể có nhiều hoạt động để hỗ trợ hơn 60 nhà máy trong vấn đề hoàn thiện hồ sơ kiểm soát IUU. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ tôn chỉ mục tiêu hoạt động của Chương trình, duy trì 4 nhóm hoạt động. Và có kế hoạch cụ thể cho từng năm.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế
JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế

VOV.VN -Đại diện JICA cũng cho biết, trong năm tài khóa 2020, số tiền cam kết cho Việt Nam vay của JICA là 49,4 tỷ yên, trong đó viện trợ không hoàn lại là 2,1 tỷ yên (khoảng 427 tỷ đồng). Tổng cộng có khoảng 100 dự án lớn nhỏ được thực hiện giai đoạn này.

JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế

JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế

VOV.VN -Đại diện JICA cũng cho biết, trong năm tài khóa 2020, số tiền cam kết cho Việt Nam vay của JICA là 49,4 tỷ yên, trong đó viện trợ không hoàn lại là 2,1 tỷ yên (khoảng 427 tỷ đồng). Tổng cộng có khoảng 100 dự án lớn nhỏ được thực hiện giai đoạn này.

"Phục hồi kinh tế phải gắn với thị trường lao động một cách đồng bộ"
"Phục hồi kinh tế phải gắn với thị trường lao động một cách đồng bộ"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu phục hồi kinh tế mà không gắn với thị trường lao động một cách đồng bộ, thì lao động cũng không thể quay trở lại làm việc.

"Phục hồi kinh tế phải gắn với thị trường lao động một cách đồng bộ"

"Phục hồi kinh tế phải gắn với thị trường lao động một cách đồng bộ"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu phục hồi kinh tế mà không gắn với thị trường lao động một cách đồng bộ, thì lao động cũng không thể quay trở lại làm việc.

Phục hồi kinh tế: Có thể tính tới giải pháp phi truyền thống
Phục hồi kinh tế: Có thể tính tới giải pháp phi truyền thống

VOV.VN - Trong bối cảnh “zero Covid” không khả thi, sống chung với Covid được nhận định là tương lai lâu dài. Tuy nhiên, cần có một chương trình phục hồi với những giải pháp cao hơn, mạnh hơn, thậm chí là phi truyền thống để đưa nền kinh tế thoát khỏi một viễn cảnh không sáng.

Phục hồi kinh tế: Có thể tính tới giải pháp phi truyền thống

Phục hồi kinh tế: Có thể tính tới giải pháp phi truyền thống

VOV.VN - Trong bối cảnh “zero Covid” không khả thi, sống chung với Covid được nhận định là tương lai lâu dài. Tuy nhiên, cần có một chương trình phục hồi với những giải pháp cao hơn, mạnh hơn, thậm chí là phi truyền thống để đưa nền kinh tế thoát khỏi một viễn cảnh không sáng.