6 tháng, huy động vốn của VNBA tăng trên 16%

Trong đó, vốn VNĐ tăng 20,7%; ngoại tệ tăng 1,5%; dư nợ tăng 17,7% so với 31/12/2008.  

Chiều 14/8 tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong 15 năm hình thành và phát triển, VNBA đã có những hoạt động tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Nếu như năm 1994, tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng là 57.645 tỷ đồng thì đến 30/6/2009 là 2.536.617 tỷ đồng, tăng gấp 44 lần.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao Huân chương Lao động hạng ba cho VNBA

Hệ thống ngân hàng thương mại và các công ty tài chính Việt Nam đã trở thành kênh dẫn vốn chủ yếu cho nền kinh tế quốc dân thể hiện ở độ lớn và sự phát triển không ngừng của việc huy động vốn đã tăng 50 lần và khối lượng đầu tư tín dụng tăng 52,5 lần so với năm 1994. Nợ xấu của hệ thống ngân hàng năm đến tháng 6/2009 chỉ còn trên 2% (1994 là gần 20%).

Huy động vốn trong 6 tháng đầu năm 2009 tăng 16,2% so với thời điểm 31/12/2008 (trong đó vốn VNĐ tăng 20,7%; ngoại tệ tăng 1,5%). Dư nợ tăng 17,7%  (trong đó tín dụng VNĐ tăng 23,2%; tín dụng ngoại tệ giảm 4,3%).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao những thành tích của VNBA trong 15 năm qua, đặc biệt là khi tình hình nền kinh tế thế giới trong năm qua có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế trong nước.

Nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong VNBA tiếp tục cùng với các hội viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chống lạm phát, giữ vững thị trường tiền tệ, giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm ổn định cho công nhân lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên