90% doanh nghiệp giữ được ổn định

Theo các chuyên gia kinh tế, để tiếp tục phát huy hiệu quả gói kích cầu thứ nhất, Việt Nam cần có đánh giá cụ thể và có giám sát chặt chẽ.

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp và Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm "Triển vọng kinh tế và những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam năm 2009-2010" nhằm đưa ra các nhận định, dự báo tình hình và các giải pháp cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Chính phủ các nước đã và đang đưa ra các giải pháp kích cầu. Chính phủ Việt Nam cũng đã có nhiều chính sách kích cầu, góp phần ổn định nền kinh tế. Điều này được khẳng định khi có 90% doanh nghiệp đã giữ được thế ổn định.

TS. Đặng Xuân Thanh, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã trình bày về khủng hoảng tài chính toàn cầu, tác động đối với kinh tế Việt Nam và nhấn mạnh đến vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm. Theo ông Thanh, dòng FDI đang giảm mạnh trên toàn cầu, sẽ gây khó khăn cho việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới. Tính đến 20/2/2009, số dự án FDI giảm 65% còn vốn đăng ký chỉ đạt 1,5 tỷ USD, giảm 69% so với cùng kỳ 2008.

Nhận định về gói kích cầu của Chính phủ, ông Bùi Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam cho rằng, gói kích cầu thứ nhất đã đạt được hiệu quả cao, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp và một số ngành. Song, gói kích cầu thứ hai chưa thể hiện tốt như gói kích cầu thứ nhất, nó mang tính chất trung và dài hạn, mới bắt đầu triển khai vì thế cần có đánh giá cụ thể và có giám sát chặt chẽ.

Theo ông Tuấn, cần phải tính liều lượng của gói kích cầu thứ hai để đảm bảo các cân đối vĩ mô đặc biệt là tránh lạm phát cao trở lại. Ông Tuấn đề xuất, nên cân đối mục tiêu giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, cần phải thiết kế cụ thể gói kích cầu thứ hai làm sao cho hiệu quả, đủ liều lượng và trúng mục tiêu. Gói kích cầu thứ hai cần phải được giám sát tốt và đảm bảo tính giải trình cao, tránh thất thoát, lãng phí, không hiệu quả. Đồng thời nên có các đánh giá kịp thời về gói kích cầu này; nên chú trọng về tính dài hạn và trung hạn của gói kích cầu thứ hai, chú trọng các vấn đề an sinh xã hội, cần có chiến lược thoát khỏi khủng hoảng và khó khăn từ bây giờ để đón đầu cơ hội.

Tại buổi toạ đàm, các chuyên gia đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề khác như: một số vấn đề về phát triển doanh nghiệp Việt Nam; kịch bản tái cơ cấu nền kinh tế và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam; các xu hướng đầu tư hậu khủng hoảng doanh nghiệp cần lưu ý; tâm lý thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh suy giảm kinh tế; tiếp cận vốn ngân hàng trong điều kiện suy giảm kinh tế.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.