Đà Nẵng tăng cường kiểm soát tại các chợ để phòng dịch

VOV.VN - TP Đà Nẵng thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý tại các chợ trên địa bàn nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Mấy hôm nay, lượng người đi chợ đầu mối Hòa Cường, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giảm nhiều so với những ngày trước. Khi hay tin bệnh nhân mắc Covid-19 số 987 là tiểu thương tại quầy số 413, nhiều người buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường rất lo lắng. Bà con chủ động rà soát lịch trình đến chợ này và liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Bà Bùi Thị Chiêng, ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ cho biết: “Nghe thông tin như vậy thì mình cẩn thận hơn. Tôi xem nếu chính xác đi đến khu vực đấy thì về nhà cách ly, sau đó tôi sẽ lên phường báo, giữ cho mình và cho mọi người”.

Trước đó, ngày 16/8, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Công thương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng hơn 1.400 tiểu thương, người lao động tại chợ đầu mối Hòa Cường. Kết quả xét nghiệm, phát hiện 1 tiểu thương dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 987. Bệnh nhân này buôn bán thời vụ, không thường xuyên đến chợ, chỉ ngồi bên ngoài cổng phụ của chợ.

Hiện tại, ngành Y tế đã xác minh, 24 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 987, lấy mẫu xét nghiệm 20 trường hợp và thông báo cho tỉnh Quảng Nam về 5 trường hợp tiếp xúc gần để được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng Ban Quản lý chợ đầu mối Hòa Cường cho biết, đơn vị phối hợp với ngành Y tế tiêu độc khử trùng, phong tỏa khu vực xung quanh vị trí buôn bán của bệnh nhân 987, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng dịch.

 “Đối với lực lượng bốc xếp, chúng tôi tăng cường kiểm tra, đo thân nhiệt hàng ngày trước khi vào ca, đeo khẩu trang. Trong khi chờ xe hàng về, không được ngồi tụm. Trong khi vận chuyển hàng, cố gắng đi liên tục, không được dừng lại, bỏ hàng xuống xong là đi ngay”, ông Diệp Hoàng Thông Anh nói.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND quận Hải Châu đã tăng cường các biện pháp y tế cần thiết kiểm soát soát chặt các lối vào chợ đầu mối Hòa Cường; tiếp tục điều tra dịch tễ đối với những trường hợp F1 của bệnh nhân 987.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Sở Công Thương và UBND quận Hải Châu siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ, không được chủ quan lơ là, đặc biệt tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào chợ.

“Đề nghị UBND quận Hải Châu và Sở Công Thương chỉ đạo Ban quản lý chợ thực hiện giãn cách trong chợ, giữa các quầy hàng và việc tiếp xúc trong chợ thì chúng ta mới hạn chế được. Phải tiếp tục có kế hoạch lấy mẫu, đặc biệt là những người thường xuyên đến chợ nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm” - ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các chợ
Đà Nẵng tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các chợ

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19, đặc biệt là tại các chợ dân sinh.

Đà Nẵng tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các chợ

Đà Nẵng tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các chợ

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19, đặc biệt là tại các chợ dân sinh.

Đà Nẵng: Thêm 2 bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện
Đà Nẵng: Thêm 2 bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện

VOV.VN - Sáng 20/8, tại TP Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi tổ chức trao giấy chứng nhận cho 2 bệnh nhân khỏi Covid-19, xuất viện về nhà.

Đà Nẵng: Thêm 2 bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện

Đà Nẵng: Thêm 2 bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện

VOV.VN - Sáng 20/8, tại TP Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi tổ chức trao giấy chứng nhận cho 2 bệnh nhân khỏi Covid-19, xuất viện về nhà.

Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế sẽ rời Đà Nẵng ngày mai
Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế sẽ rời Đà Nẵng ngày mai

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng đã bước đầu được kiểm soát.

Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế sẽ rời Đà Nẵng ngày mai

Bộ phận Thường trực của Bộ Y tế sẽ rời Đà Nẵng ngày mai

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng đã bước đầu được kiểm soát.

BN987 là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng tiếp xúc rất nhiều người
BN987 là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng tiếp xúc rất nhiều người

VOV.VN - BN987 là tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng, đã có tiếp xúc với rất nhiều người trước khi phát hiện mắc Covid-19.

BN987 là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng tiếp xúc rất nhiều người

BN987 là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng tiếp xúc rất nhiều người

VOV.VN - BN987 là tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng, đã có tiếp xúc với rất nhiều người trước khi phát hiện mắc Covid-19.

Một tiểu thương chợ đầu mối tại Đà Nẵng mắc Covid-19
Một tiểu thương chợ đầu mối tại Đà Nẵng mắc Covid-19

VOV.VN - Đà Nẵng ghi nhận 1 tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường mắc Covid-19, các địa phương khẩn trương tìm người từng đến mua sắm.

Một tiểu thương chợ đầu mối tại Đà Nẵng mắc Covid-19

Một tiểu thương chợ đầu mối tại Đà Nẵng mắc Covid-19

VOV.VN - Đà Nẵng ghi nhận 1 tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường mắc Covid-19, các địa phương khẩn trương tìm người từng đến mua sắm.

Đà Nẵng gỡ bỏ phong tỏa 1 thôn với 1500 dân, tạm đóng cửa 2 chợ
Đà Nẵng gỡ bỏ phong tỏa 1 thôn với 1500 dân, tạm đóng cửa 2 chợ

VOV.VN - Thôn Lệ Sơn Nam có 419 hộ với hơn 1500 nhân khẩu bị phong tỏa từ 0 giờ ngày 3/8 sau khi ghi nhận 4 ca mắc Covid-19.

Đà Nẵng gỡ bỏ phong tỏa 1 thôn với 1500 dân, tạm đóng cửa 2 chợ

Đà Nẵng gỡ bỏ phong tỏa 1 thôn với 1500 dân, tạm đóng cửa 2 chợ

VOV.VN - Thôn Lệ Sơn Nam có 419 hộ với hơn 1500 nhân khẩu bị phong tỏa từ 0 giờ ngày 3/8 sau khi ghi nhận 4 ca mắc Covid-19.