Australia thông qua thỏa thuận thương mại với Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay (22/11) cho biết, Quốc hội nước này đã thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Ấn Độ.

Trước đó, phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Indonesia, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, ông đã thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi về việc hoàn tất thỏa thuận hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa hai nước. Động thái này được hai bên đánh giá là rất quan trọng nhằm mở rộng quan hệ kinh tế giữa Australia và Ấn Độ.

Thủ tướng Australia cũng đã xác nhận việc tới thăm Ấn Độ, dự kiến vào tháng 3/2023. Đây sẽ là chuyến thăm quan trọng và nâng cấp mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Vào tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho biết, hiệp định thương mại với Ấn Độ mang đến cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp và chuyên gia nước này trong việc tiếp cận thị trường Ấn Độ. Ông Don Farrell đồng thời nhấn mạnh, Ấn Độ mang đến những cơ hội tăng trưởng tuyệt vời cho doanh nghiệp Australia trong nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm và nông nghiệp, công nghệ và năng lượng xanh, cho đến các dịch vụ y tế và giáo dục.

Vào tháng 4/2022, Australia và Ấn Độ đã ký kết Hiệp định Hợp tác kinh tế và thương mại (ECTA). Theo chính phủ Australia, hiệp định này sẽ góp phần đảm bảo chỗ đứng cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Australia mở rộng hoạt động tại thị trường Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người Australia lún sâu vào nợ nần khi sử dụng dịch vụ trả sau
Nhiều người Australia lún sâu vào nợ nần khi sử dụng dịch vụ trả sau

VOV.VN - Dịch vụ mua trước - trả sau rất tiện lợi nên ngày càng nhiều người Australia sử dụng không kiểm soát được chi tiêu và bị lún sâu vào vòng tròn nợ nần.

Nhiều người Australia lún sâu vào nợ nần khi sử dụng dịch vụ trả sau

Nhiều người Australia lún sâu vào nợ nần khi sử dụng dịch vụ trả sau

VOV.VN - Dịch vụ mua trước - trả sau rất tiện lợi nên ngày càng nhiều người Australia sử dụng không kiểm soát được chi tiêu và bị lún sâu vào vòng tròn nợ nần.

Australia xuất khẩu tăng mạnh
Australia xuất khẩu tăng mạnh

VOV.VN - Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và hầu hết các quốc gia do sự đứt gãy từ chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Với Australia, mặc dù nền kinh tế nước này phát triển chậm hơn so với dự báo nhưng hoạt động xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ một số mặt hàng chủ lực.

Australia xuất khẩu tăng mạnh

Australia xuất khẩu tăng mạnh

VOV.VN - Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và hầu hết các quốc gia do sự đứt gãy từ chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Với Australia, mặc dù nền kinh tế nước này phát triển chậm hơn so với dự báo nhưng hoạt động xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ một số mặt hàng chủ lực.

Lạm phát tại Australia tiếp tục lập kỷ lục mới
Lạm phát tại Australia tiếp tục lập kỷ lục mới

VOV.VN - Cuộc chiến chống lạm phát tại Australia vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, khi hôm nay (26/10), số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này lại vừa lập kỷ lục mới với mức lạm phát lên tới 7,3% trong 12 tháng qua.

Lạm phát tại Australia tiếp tục lập kỷ lục mới

Lạm phát tại Australia tiếp tục lập kỷ lục mới

VOV.VN - Cuộc chiến chống lạm phát tại Australia vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, khi hôm nay (26/10), số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này lại vừa lập kỷ lục mới với mức lạm phát lên tới 7,3% trong 12 tháng qua.