Bắc Kạn, Cao Bằng nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do nắng hạn

VOV.VN - Nắng hạn kéo dài thời gian qua khiến hàng ngàn hecta cây trồng tại các tỉnh miền núi Bắc Kạn, Cao Bằng bị ảnh hưởng, nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng. Các địa phương này đang khẩn trương áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp của bà con.

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Cao Bằng có hơn 8.700 hecta cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán kéo dài. Hiện 19 hồ chứa do công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng quản lý có tới 14 hồ đạt dưới 40% công suất, nhiều hồ chứa gần ở mực nước chết. Riêng tại 7 xã vùng Lục Khu (huyện Hà Quảng) nắng hạn khiến hơn 2.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt nên chính quyền phải sử dụng xe bồn cấp nước tới từng hộ gia đình trong khi rất nhiều diện tích ngô đã khô cháy.

“Tình hình hạn hán ở Hà Quảng nói chung từ tháng 10 năm ngoái, kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến cây trồng, đặc biệt là cây ngô. Xã Mã Ba có khoảng 200 hecta ngô nhưng nhìn chung đều bị héo, cháy, hiện một số diện tích đã được bà con trồng dặm nhưng thực tế đã qua mùa vụ rồi, năng suất chắc chắn sẽ thấp. Giải pháp là chúng tôi đôn đốc người dân trồng bù vào vụ hè thu nhằm đảm bảo sản lượng và diện tích theo kế hoạch”, ông Hoàng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, Cao Bằng cho hay.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp kiểm tra tình hình một số hồ, đập trên địa bàn và yêu cầu đơn vị quản lý công trình tăng cường gia cố kênh mương tránh thất thoát nước; các trạm bơm đảm bảo điều tiết, phân phối hợp lý theo hình thức tưới luân phiên; đề nghị chính quyền các địa phương có hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với các khu vực bị hạn.    

Còn tại Bắc Kạn, hiện có khoảng 880 hecta trong tổng số 8.500 hecta lúa đang thiếu nước nghiêm trọng. Bà Đào Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn biết, một phần diện tích này được khắc phục bằng máy bơm hoặc chuyển sang trồng các loại cây chịu hạn: “Với một số diện tích lúa bị hạn đơn vị cấp máy bơm, dầu cho địa phương, chính quyền huy động nhân dân cùng tham gia lắp đặt, sử dụng. Người dân cũng rất tích cực tham gia và cơ bản khắc phục được. Tuy nhiên, một số diện tích không có nguồn bơm đã phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng”.

Ngoài ra, hiện Bắc Kạn có hơn 600 hecta ngô cùng một số diện tích cây công nghiệp ngắn ngày khác cũng bị ảnh hưởng do hạn hán với các mức độ thiệt hại từ giảm 40% năng suất đến mất trắng. Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng, sở NN&PTNT Bắc Kạn cho biết, theo dự báo, hiện tượng El Nino còn có thể kéo dài sang năm 2024, do đó, ngành Nông nghiệp có khuyến cáo người dân về các biện pháp kỹ thuật cần thiết với từng loại cây trồng trong vụ mùa tới.

“Chúng tôi khuyến cáo các địa phương cần theo dõi, cập nhật thông tin đầy đủ về hạn hán, nhất là dự báo dài hạn về hiện tượng El Nino để chủ động đề ra giải pháp phù hợp ứng phó hạn hán, thiếu nước bảo vệ cây trồng. Mỗi địa phương có đặc thù khác nhau, vì vậy các địa phương phải chủ động vấn đề này, cả trong lựa chọn loại cây trồng, biện pháp thực hiện sao cho phù hợp, tiết kiệm và đem lại hiệu quả cho người dân”, ông Hoàng Thanh Bình cho biết.

Hiện ở nhiều địa phương, người dân đã chủ động đắp phai, đào mương đất hay đặt cọn nước bên sông, suối để có thêm nước tưới cho những diện tích gieo trồng vụ mùa sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ động sản xuất để "né" hạn
Chủ động sản xuất để "né" hạn

VOV.VN - Người dân cần chủ động các giải pháp để giảm thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra, nhất là tác động của hiện tượng El Nino dự báo xuất hiện vào cuối tháng 6 trở đi.

Chủ động sản xuất để "né" hạn

Chủ động sản xuất để "né" hạn

VOV.VN - Người dân cần chủ động các giải pháp để giảm thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra, nhất là tác động của hiện tượng El Nino dự báo xuất hiện vào cuối tháng 6 trở đi.

Vùng cao Quảng Bình đối mặt hạn hán, thiếu nước sinh hoạt
Vùng cao Quảng Bình đối mặt hạn hán, thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nhiều xã miền núi của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang đối diện nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước tưới tiêu khi nắng nóng kéo dài. Huyện Tuyên Hóa được xem là nơi có nhiệt độ cao nhất ở tỉnh Quảng Bình, cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân đang bị đảo lộn

Vùng cao Quảng Bình đối mặt hạn hán, thiếu nước sinh hoạt

Vùng cao Quảng Bình đối mặt hạn hán, thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Nhiều xã miền núi của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang đối diện nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước tưới tiêu khi nắng nóng kéo dài. Huyện Tuyên Hóa được xem là nơi có nhiệt độ cao nhất ở tỉnh Quảng Bình, cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân đang bị đảo lộn

Nông dân miền núi Sơn La ứng phó với nắng nóng, khô hạn
Nông dân miền núi Sơn La ứng phó với nắng nóng, khô hạn

VOV.VN - Nắng nóng, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất của bà con nông dân tỉnh miền núi Sơn La. Để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, bà con đã linh hoạt điều chỉnh thời gian lao động, chủ động thay đổi phương pháp trồng trọt, chăn nuôi.

Nông dân miền núi Sơn La ứng phó với nắng nóng, khô hạn

Nông dân miền núi Sơn La ứng phó với nắng nóng, khô hạn

VOV.VN - Nắng nóng, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất của bà con nông dân tỉnh miền núi Sơn La. Để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, bà con đã linh hoạt điều chỉnh thời gian lao động, chủ động thay đổi phương pháp trồng trọt, chăn nuôi.