Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn đang tập trung cao độ về nhân lực, thiết bị kỹ thuật, quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công trước thời điểm bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025.

Năm 2025, Bắc Kạn được phân bổ tổng vốn đầu tư công gần 3.800 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.120 tỷ đồng, đạt 34,7% kế hoạch Trung ương giao, đạt 30% kế hoạch của tỉnh (tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024). Riêng nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cũng đã giải ngân đạt hơn 26,5%.

Là địa phương nằm trong diện hợp nhất, Bắc Kạn đã yêu cầu các chủ đầu tư chủ động triển khai các thủ tục đầu tư, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tỉnh cũng quyết liệt điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt, nhu cầu cao và khả năng giải ngân nhanh, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Các Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đơn vị cung ứng vật tư, tổ chức thi công linh hoạt, bám sát hiện trường, đặc biệt tại các công trình giao thông trọng điểm, dự án vốn nước ngoài và công trình khắc phục hậu quả thiên tai. Những gói thầu đã hoàn tất thủ tục đầu tư, thiết kế, dự toán đều được triển khai nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong ký hợp đồng và giải ngân. Các dự án đều được đảm bảo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để kịp thời bàn giao hoặc chuyển tiếp cho đơn vị mới tiếp nhận từ ngày 01/7.

Ông Đinh Huy Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn cho biết: Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tuy cán bộ, nhân viên của đơn vị có chút ảnh hưởng về tâm lý, tư tưởng. Lãnh đạo cơ quan cũng đã động viên, tuyên truyền cho cán bộ, động viên ổn định mặt tư tưởng. Thời gian qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cán bộ cấp huyện nhằm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo cơ bản hoàn thành trước khi chấm dứt hoạt động chính quyền cấp huyện và chỉ còn giải quyết những vướng mắc phát sinh khi bàn giao về công tác mặt bằng cho chính quyền xã mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao Quảng Ngãi thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch?
Vì sao Quảng Ngãi thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch?

VOV.VN - Tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 5 và 5 tháng qua của tỉnh Quảng Ngãi tuy có sự tăng trưởng nhưng vẫn còn những chỉ số ở mức thấp. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách của tỉnh này từ đầu năm đến nay không đạt kế hoạch đề ra.

Vì sao Quảng Ngãi thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch?

Vì sao Quảng Ngãi thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch?

VOV.VN - Tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 5 và 5 tháng qua của tỉnh Quảng Ngãi tuy có sự tăng trưởng nhưng vẫn còn những chỉ số ở mức thấp. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách của tỉnh này từ đầu năm đến nay không đạt kế hoạch đề ra.

Hà Nội yêu cầu “gỡ vướng” mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công
Hà Nội yêu cầu “gỡ vướng” mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Trước thực trạng kết quả giải ngân đầu tư công những tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch đề ra, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án để cán đích mục tiêu giải ngân đầu tư công 100% trong năm 2025.

Hà Nội yêu cầu “gỡ vướng” mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Hà Nội yêu cầu “gỡ vướng” mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Trước thực trạng kết quả giải ngân đầu tư công những tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch đề ra, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án để cán đích mục tiêu giải ngân đầu tư công 100% trong năm 2025.