Bắc Ninh sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Thực hiện nghiêm theo tinh thần “nói thật, làm thật và mang lại hiệu quả thật”. Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực nội sinh cho doanh nghiệp, nâng cao kết nối chuỗi giá trị hiệu quả”.

Ngày 3/6, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2023 với chủ đề “Sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển”.  Hội nghị có sự tham gia của gần 250 đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã là Hội nghị thường niên, là dịp để lắng nghe tiếng nói thẳng thắn từ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để các cấp chính quyền tỉnh nhìn nhận thực tiễn các vấn đề đang đặt ra, tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng phát triển.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cùng với cả nước, Bắc Ninh gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh tăng trưởng âm; chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 19%; kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 23,7% so cùng kỳ năm 2022.

“Từ đầu năm 2023, toàn tỉnh có 127 doanh nghiệp giải thể tự nguyện (tăng 7,63% so với cùng kỳ 2022) và 202 đơn vị trực thuộc (tăng 85,32% so với cùng kỳ 2022); 995 doanh nghiệp (tăng 26,27% so với cùng kỳ 2022) đăng ký tạm ngừng hoạt động do gặp phải nhiều khó khăn”- ông Tuấn nói.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 2023 thể hiện sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng từ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để tỉnh có thể đưa ra những quyết sách kịp thời, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải pháp đổi mới, cải cách phù hợp với thực tiễn, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sau khi nhận được kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cần trả lời thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu, trọng tâm, trọng điểm. Đối với những kiến nghị chưa thể trả lời ngay tại Hội nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trả lời bằng văn bản, giải quyết dứt điểm.

Ông Nguyễn Nhân Phượng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh cho biết: Hiện nay giá nguyên vật liệu đầu vào cao, doanh nghiệp thực hiện các dự án thua lỗ, vì vậy, ông đề nghị UBND tỉnh có quy định về bù giá và thông báo giá cho phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp; khi doanh nghiệp hoàn thành các dự án, công trình đã được nghiệm thu đề nghị được thanh toán kịp thời.

Bên cạnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư nhanh chóng giải phóng mặt bằng với các cụm công nghiệp đã được quy hoạch để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thuê đất có mặt bằng phát triển sản xuất kinh doanh; Ngân hàng hỗ trợ và giảm lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện linh hoạt các thủ tục cho doanh nghiệp được vay vốn để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàn – Chi hội trưởng hiệp hội taxi tại Bắc Ninh cho biết: “Hiện nay các doanh nghiệp taxi truyền thống đang kêu cứu về nạn xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến... Trong khi xe truyền thống thì phải thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm xã hội,… xe dù trốn thuế, thất thoát thuế nhà nước, làm ảnh hưởng đến các đơn vị taxi truyền thống. Chúng tôi đề nghị các Sở, ban, ngành lực lượng chức năng sớm có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn tạo môi trường lành mạnh trong kinh doanh”.

Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, năm 2023, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND xây dựng tỉnh ATGT sau thời gian dài triển khai đến nay bước đầu có những hiệu quả chuyến biến tích cực. Đối với công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với loại phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Chỉ trong 5 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý được 583 trường hợp, trong đó phát hiện 120 trường hợp taxi dù.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Bùi Duy Hưng – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc tháo gỡ vướng mắc về công tác PCCC là vấn đề nóng bỏng được nhiều người dân, doanh nghiệp cùng xã hội quan tâm.

“Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động thành lập 3 tổ công tác cấp phòng và 8 tổ công tác cấp huyện, thị xã, thành phố làm tổ trưởng, trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình, những khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Từ những cơ sở kiến nghị thực tiễn đó Công an tỉnh kiến nghị Bộ Công an, Cục PCCC và Cứu hộ cứu nạn sớm có những phương hướng chỉ đạo cụ thể đối với từng lĩnh vực”- Đại tá Hưng chia sẻ.

Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh qua nghe những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, tỉnh càng thấy rõ hơn những khó khăn cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh gặp phải. Khẳng định lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh luôn coi khó khăn của doanh nghiệp và khó khăn chung của tỉnh, cần giải quyết.

Với phương châm “chính quyền thấu hiểu, đồng hành, kiến tạo bứt phá", tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định và ra mắt 5 tổ chuyên gia gỡ khó gồm: Tổ Quy hoạch – Xây dựng; Tổ đất đai – Môi trường; Tổ Đầu tư; Tổ lao động và Tổ an ninh, an toàn; hoạt động với phương châm “Chính quyền thấu hiểu, đồng hành, kiến tạo bứt phá”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh chi trả tiền bồi thường GPMB dự án đường vành đai 4 cho dân
Bắc Ninh chi trả tiền bồi thường GPMB dự án đường vành đai 4 cho dân

VOV.VN - Ngày 20/5, 100% người dân thuộc khu phố Nghi Khúc, P. An Bình đã được Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng TX. Thuận Thành (Bắc Ninh) chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do có diện tích thu hồi phục vụ dự án đường vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội (đường vành đai 4).

Bắc Ninh chi trả tiền bồi thường GPMB dự án đường vành đai 4 cho dân

Bắc Ninh chi trả tiền bồi thường GPMB dự án đường vành đai 4 cho dân

VOV.VN - Ngày 20/5, 100% người dân thuộc khu phố Nghi Khúc, P. An Bình đã được Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng TX. Thuận Thành (Bắc Ninh) chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do có diện tích thu hồi phục vụ dự án đường vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội (đường vành đai 4).

Thúc đẩy xây dựng hạ tầng các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương
Thúc đẩy xây dựng hạ tầng các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương

VOV.VN - Là những địa phương đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước, Thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đang đẩy mạnh các dự án xây dựng hạ tầng. Dù vậy, vẫn còn không ít vướng mắc cần được tháo gỡ.

Thúc đẩy xây dựng hạ tầng các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương

Thúc đẩy xây dựng hạ tầng các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương

VOV.VN - Là những địa phương đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước, Thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đang đẩy mạnh các dự án xây dựng hạ tầng. Dù vậy, vẫn còn không ít vướng mắc cần được tháo gỡ.

Bắc Ninh tháo nút thắt đầu tư công, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển
Bắc Ninh tháo nút thắt đầu tư công, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp thị sát kiểm tra công trình và làm việc các huyện, thành phố nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt mặt bằng. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, xử lý nghiêm các nhà thầu không thực hiện theo đúng cam kết.

Bắc Ninh tháo nút thắt đầu tư công, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển

Bắc Ninh tháo nút thắt đầu tư công, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp thị sát kiểm tra công trình và làm việc các huyện, thành phố nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt mặt bằng. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, xử lý nghiêm các nhà thầu không thực hiện theo đúng cam kết.

Hàng nghìn người "kiếm cơm" từ làng nghề gỗ hơn 400 năm tuổi ở Bắc Ninh
Hàng nghìn người "kiếm cơm" từ làng nghề gỗ hơn 400 năm tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Trải qua hơn 400 năm phát triển và hội nhập, làng nghề gỗ Bình Cầu ở thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) đã khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần mang lại những giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người dân tại địa phương.

Hàng nghìn người "kiếm cơm" từ làng nghề gỗ hơn 400 năm tuổi ở Bắc Ninh

Hàng nghìn người "kiếm cơm" từ làng nghề gỗ hơn 400 năm tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Trải qua hơn 400 năm phát triển và hội nhập, làng nghề gỗ Bình Cầu ở thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) đã khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần mang lại những giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người dân tại địa phương.