Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt:

Bài 1: Vẫn vướng ở thị trường nông thôn

Sau hơn 1 năm triển khai cuộc vận động của Bộ Chính trị, hàng Việt đã có vị trí nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khi về thị trường nông thôn.

Nâng cao vị thế hàng Việt

Hệ thống Siêu thị Co-op Mart trước thời điểm thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” có khoảng 85% tỷ lệ hàng hóa là hàng Việt. Và đến nay, trong tổng số hơn 2.000 hàng hóa được bày bán tại hệ thống thì có tới 90% là hàng Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân - Giám đốc Hệ thống Siêu thị Co-op Mart, cuộc vận động góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng trong nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam.

Các doanh nghiệp cũng ý thức được ý nghĩa của chương trình và coi đây là “cơ hội vàng” để nâng cao uy tín thương hiệu với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thành Nhân nhận định, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam có mẫu mã rất đẹp và chất lượng tốt nên ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Điều này phản ánh qua việc tỷ trọng hàng hóa là 90% và tỷ lệ doanh thu từ hàng Việt chiếm tới 95%. Như vậy, sức mua của người dân đối với hàng Việt có tăng lên, không chỉ về số lượng mà còn về mặt doanh số.

Các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó tại thị trường nông thôn (Ảnh: internet)

Không chỉ riêng Hệ thống Siêu thị Co-op Mart mà nhiều siêu thị khác như: Big C, Fivi Mart, Hapro Mart… hàng Việt cũng chiếm một ví trị khá vững chắc từ 80% đến 90% trong tổng số hàng hóa. Điều này cho thấy người Việt Nam đang ngày càng tỏ ra tin tưởng hơn vào hàng hoá nội địa.

TS Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội cho rằng, về mặt chính trị và xã hội, dường như đã có một nhận thức mới về vấn đề người Việt Nam dùng hàng Việt Nam cũng như về chủ trương ưu tiên dùng hàng Việt ở tất cả cấp, ngành có liên quan. “Thực sự cuộc vận động đã tạo nên một tinh thần phấn chấn và một làn sóng mới cho cả doanh nghiệp, nhân dân, nhất là lòng tự hào, tự trọng về dân tộc”, ông Phong cho biết thêm.

Thiếu kênh phân phối hàng về nông thôn

Một trong những hoạt động sôi nổi của Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” là chương trình đưa hàng Việt về nông thôn - thị trường chiếm hơn 70% dân số cả nước. Các chuyến đi rầm rộ được các sở, ngành, các nhà phân phối lớn tổ chức thường xuyên, với sự đón nhận tích cực của bà con nông dân và doanh số tiêu thụ tốt.

Tính đến nay, Sở Công thương các tỉnh, thành phố đã tổ chức được 80 đợt bán hàng về nông thôn, thu hút hơn 4,7 triệu lượt khách tham quan, mua sắm, đạt doanh thu lên gần 1.500 tỷ đồng.

Tại những hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm thiết kế chương trình sao cho người dân dễ chấp nhận hàng hóa và dịch vụ của mình. Những đợt đưa hàng về nông thôn thật sự là "ngày hội" của bà con nông dân.

Anh Nguyễn Văn Lâm, người tiêu dùng ở Chương Mỹ, Hà Nội bày tỏ: “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn là rất tốt, hàng về được tận tay người tiêu dùng với giá cả đúng của nhà sản xuất. Các mặt hàng có chất lượng tốt, đáp ứng được tương đối đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng”.

Tuy nhiên, sau những chuyến đi đưa hàng Việt về nông thôn, bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Tổng Giám đốc Hệ thống Siêu thị Vinatex Mart nhận thấy, một trong những hạn chế là hệ thống bán lẻ, phân phối còn yếu, chưa được đầu tư đúng mức, hạ tầng chưa đồng bộ. Để sản phẩm đến được với người tiêu dùng ở những vùng nông thôn thậm chí là những nơi hẻo lánh, bản thân các doanh nghiệp phải bắt tay xây dựng kênh phân phối đồng bộ và đây là một việc rất tốn kém cả về thời gian và chi phí.

>> Theo kết quả điều tra gần đây của Công ty TV Plus thì sau gần 1 năm Bộ Chính trị phát động chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã có trên 58% người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt, trong khi trước đây con số này chỉ dừng ở mức 23%.

Bên cạnh hạn chế về hệ thống bán lẻ, phân phối, các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu kém chất lượng vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng Việt.

Ông Nguyễn Chí Thành - Giám đốc Công ty Nhựa Chí Thành cho biết, hiện nay mũ bảo hiểm giá 20.000-30.000 đồng/chiếc bán tràn lan trên thị trường, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất. Mũ bảo hiểm giả với nhiều kiểu dáng bắt mắt, lại được làm từ nguyên liệu phế thải. Điều đáng nói là mũ này được dán tem  chứng nhận hợp quy CR. Đây là nguy cơ lớn với người tiêu dùng.

Qua 1 năm thực hiện cho thấy, cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” là chủ trương đúng đắn, kịp thời và đã thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, tại một số nơi, cuộc vận động chưa có sự tham gia sâu rộng của doanh nghiệp. Hàng hóa Việt Nam chưa có vị trí vững chắc trong nhận thức của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.