Bài 2: Cần nỗ lực từ nhiều phía
Để cuộc vận động hiệu quả hơn nữa, ngoài nỗ lực của các doanh nghiệp, ý thức của người tiêu dùng thì Nhà nước cũng cần có chính sách thích hợp để kích thích sự hưng phấn của các doanh nghiệp
>> Bài 1: Vẫn vướng ở thị trường nông thôn
Tại thị trường Việt Nam, theo kết quả thăm dò của Công ty Tư vấn và Nghiên cứu FTA cho thấy, 71% người tiêu dùng tin vào hàng Việt Nam chất lượng cao. Điều này chứng tỏ niềm tin của người dân vào hàng Việt ngày càng tăng. Nhưng một thực tế được các chuyên gia chỉ ra là phần lớn người tiêu dùng mua hàng ngoại vì nhiều hàng Việt Nam chất lượng thấp hơn hoặc quá đắt so với giá trị.
PGS.TS Lê Xuân Bá - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) đưa ra ví dụ, nếu như một sản phẩm với cùng giá tiền là 1 triệu đồng, nhưng nếu hàng ngoại tốt hơn, sử dụng được lâu hơn, mẫu mã đẹp hơn thì “dù yêu nước đến mấy, người tiêu dùng cũng chọn hàng ngoại”. Do đó, để hàng Việt có chỗ đứng trong lòng người Việt thì trước tiên các doanh nghiệp trong nước phải tự khẳng định được mình bằng việc cạnh tranh về số lượng, chất lượng, chủng loại và giá cả sản phẩm.
Muốn vậy, theo ông Bá, các doanh nghiệp phải chú ý đến nguồn nhân lực, đổi mới khoa học công nghệ và đặc biệt là chú ý đến kỹ năng bán hàng, chế độ hậu mãi sau bán hàng.
Bên cạnh việc nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, thì lành mạnh hóa thị trường để bảo vệ doanh nghiệp cũng là một vấn đề tiên quyết. Ông Nguyễn Ngọc Giao - Giám đốc chi nhánh miền Bắc – Công ty Giấy Sài Gòn đề nghị, Nhà nước cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường. Ông Giao cho rằng, nếu công tác quản lý không đủ quyết liệt trong việc bảo hộ nhãn hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm, để cho hàng nhái, hàng giả tràn lan thì sẽ vô tình đẩy doanh nghiệp sản xuất chân chính đến bờ vực phá sản.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước về chính sách quản lý và ưu đãi về tài chính.
Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, ở tầm vĩ mô các chính sách của Nhà nước nên được quy hoạch theo ngành – nghề rõ ràng, ổn định lâu dài, thể hiện những hỗ trợ cụ thể, hiệu quả cho sản xuất. Đặc biệt, ông Thành cho rằng, Nhà nước phải là người tiêu dùng lớn, cần có cơ chế vừa khuyến khích vừa động viên các cơ quan Nhà nước tiêu dùng hàng hóa nội địa.
Phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ
Một trong những giải pháp để hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa là cần nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội nêu phân tích, Nhà nước phải xây dựng được mạng lưới phân phối ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Và có lẽ phải cụ thể hóa hơn nữa chủ trương này bằng cách là giao chỉ tiêu thi đua cho mỗi một đơn vị xã, phường phải tối thiểu có một trung tâm hoặc một ki-ốt phân phối hàng Việt; rồi khi cổ phần hóa các doanh nghiệp thương mại Nhà nước thì nên ưu tiên cho những doanh nghiệp nào đứng ra đăng ký chuyên bán hàng Việt. Những chính sách cụ thể như vậy sẽ góp phần tạo lập mạng lưới phân phối hàng Việt, giúp doanh nghiệp giảm chi phí cũng như có điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận người tiêu dùng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Tổng Giám đốc Hệ thống Siêu thị Vinatex Mart cho rằng, đẩy mạnh truyên truyền một cách bài bản, chuyên nghiệp góp phần giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng là điều hết sức quan trọng. Điều này giúp cho mỗi người dân có đủ thông tin, kiến thức để có những chọn lựa đúng đắn khi tiêu dùng hàng Việt và biết cách bảo vệ quyền, lợi ích của mình trước hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chương trình lâu dài và được triển khai liên tục trong nhiều năm. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, không chỉ dừng lại ở hoạt động phong trào, bề nổi. Nhất thiết phải có các giải pháp đồng bộ, bền vững. Thành công lớn nhất của cuộc vận động chính là làm cho mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hiểu rằng, việc sản xuất hàng Việt Nam có chất lượng và sử dụng hàng Việt Nam là thể hiện lòng tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước của mình./.