"Bội thực" đấu giá đất, sẵn sàng "bỏ cọc chạy lấy người"

Theo nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhiều địa phương đang có hiện tượng "bội thực" đấu giá đất.

2021 được xem là năm bùng nổ của hàng loạt các cuộc đấu giá đất với kết quả trúng giá cao, nhưng song hành với đó là hàng loạt các trường hợp nhà đầu tư "bỏ của chạy lấy người", khiến kết quả các cuộc đấu giá bị hủy bỏ. Điều này gây ra hệ lụy không nhỏ cho thị trường. Theo các chuyên gia, đã đến lúc cần xem xét lại tần suất, mục đích của các cuộc đấu giá đất từ các địa phương.

Năm 2021, riêng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra 11 cuộc đấu giá đất, thu về cho ngân sách số tiền không nhỏ. Nhiều lô đất đã trúng giá gấp đôi so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, tại một số khu vực, tỷ lệ bỏ cọc lại quá cao, có thể lên tới 33%, tức 1/3 số người đấu giá đã bỏ cọc.

"Nguyên nhân chính ở đây do trong năm 2021, trong khung thời gian 6 tháng đầu năm không tổ chức được dồn vào cuối năm, mật độ tương đối dầy, ảnh hưởng tới khách hàng bỏ cọc", ông Nguyễn Văn Thuần - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho hay.

Theo nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhiều địa phương đang có hiện tượng "bội thực" đấu giá đất. Vì có nhiều lựa chọn, nhà đầu tư nảy sinh tâm lý "đứng núi này trông núi nọ", sẵn sàng bỏ cọc, nếu nhìn thấy mảnh đất nào sinh lời tốt hơn mảnh đất vừa trúng đấu giá.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định: "Có nhiều vùng lượng tần suất dự án và số lượng sản phẩm đấu giá rất lớn mà chúng tôi suy tính là nguồn cung vượt nhu cầu sử dụng. Chúng tôi khẳng định sẽ có nhiều dự án đấu giá đất đấu xong bỏ đó, cả khu cỏ mọc xanh um".

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, nhiều lô trúng đấu giá được rao bán trên thị trường nhưng tình hình giao dịch rất ảm đạm dù đôi khi mức rao bán chênh chỉ 20 - 50 triệu đồng cho 1 lô đất trúng đấu giá.

Rõ ràng, việc tổ chức các cuộc đấu giá đất đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách các địa phương. Nhưng các chuyên gia cho rằng, cần xem xét kỹ càng giữa nguồn cung và nhu cầu thực tế, để đất đấu giá đạt được mục tiêu là tạo ra chỗ ở cho người có nhu cầu thực bởi thực tế tại nhiều nơi đất đấu giá trở thành mặt hàng béo bở cho giới đầu cơ, ít người tham gia đấu giá đất sau đó xây dựng nhà cửa để sinh sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai doanh nghiệp còn lại trong vụ đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền
Hai doanh nghiệp còn lại trong vụ đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền

VOV.VN - Liên quan vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, đến nay đã có 2 doanh nghiệp bỏ cọc, 2 doanh nghiệp còn lại vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất.

Hai doanh nghiệp còn lại trong vụ đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền

Hai doanh nghiệp còn lại trong vụ đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền

VOV.VN - Liên quan vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, đến nay đã có 2 doanh nghiệp bỏ cọc, 2 doanh nghiệp còn lại vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất.

Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng
Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo quỹ đất, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn...

Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng

Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo quỹ đất, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn...

Đấu giá đất ở mức cao “ngất ngưởng” rồi bỏ cọc: Pháp luật vẫn còn...kẽ hở?
Đấu giá đất ở mức cao “ngất ngưởng” rồi bỏ cọc: Pháp luật vẫn còn...kẽ hở?

VOV.VN - Theo chuyên gia, giải pháp trong trường hợp này là phải siết chặt các điều kiện đối với người tham gia đấu giá đất. Quan trọng nhất là các điều kiện về năng lực tài chính phải được thực hiện và tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Đấu giá đất ở mức cao “ngất ngưởng” rồi bỏ cọc: Pháp luật vẫn còn...kẽ hở?

Đấu giá đất ở mức cao “ngất ngưởng” rồi bỏ cọc: Pháp luật vẫn còn...kẽ hở?

VOV.VN - Theo chuyên gia, giải pháp trong trường hợp này là phải siết chặt các điều kiện đối với người tham gia đấu giá đất. Quan trọng nhất là các điều kiện về năng lực tài chính phải được thực hiện và tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai và Luật Đầu tư.