Ngân hàng Nhà nước họp khẩn về tín dụng bất động sản

Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức cuộc họp với một số tổ chức tín dụng để nghe báo cáo về tình hình cho vay bất động sản vào chiều nay (6/2).

Dự kiến 14h ngày 6/2, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tình hình vốn cho thị trường bất động sản. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và tổng giám đốc các tổ chức tín dụng….

Cuộc họp nhằm ghi nhận ý kiến của các đơn vị liên quan để Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ với các địa phương tháng 1/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan phải xác định khó khăn của thị trường bất động sản là nút thắt cần sớm giải quyết để tháo gỡ khó khăn cho nhiều lĩnh vực khác, như trái phiếu doanh nghiệp.

Thủ tướng "chốt" trong tháng 2 phải tổ chức cuộc họp về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; khẩn trương hoàn thiện, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Bộ Xây dựng đánh giá, doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn hoặc tạm dừng thực hiện dự án. Thực tế, việc một số tổ chức, cá nhân bị xử lý vì có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã tác động lớn đến thị trường và tâm lý nhà đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, từ cuối năm 2022 và trong năm nay, một số doanh nghiệp địa ốc sẽ phải chịu áp lực trả nợ trái phiếu trước hạn cho nhà đầu tư vì nhiều nguyên nhân, trong đó có thay đổi chính sách kiểm soát trái phiếu phát hành của doanh nghiệp.

Thống kê chưa đầy đủ từ báo cáo tài chính năm của các công ty bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán, tính đến cuối năm 2022, giá trị hàng tồn kho là quỹ đất và các dự án xây dựng dở dang lên tới hàng trăm ngàn tỉ đồng, tăng rất mạnh so với trước đó. Điều này có nghĩa số vốn rất lớn đang nằm trong đất nhưng doanh nghiệp lại không xoay được tiền để triển khai tiếp.

Trong báo cáo nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2022 và cả năm 2022, Bộ Xây dựng dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến 31/12/2022 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản gần 800.000 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bong bóng bất động sản xảy ra có phải do vốn tín dụng?
Bong bóng bất động sản xảy ra có phải do vốn tín dụng?

VOV.VN - Nguồn tín dụng của ngân hàng vào thị trường bất động sản bị hạn chế, các doanh nghiệp “khát vốn” khiến các dự án đình trệ, tính thanh khoản giảm, thị trường bất động sản trầm lắng.

Bong bóng bất động sản xảy ra có phải do vốn tín dụng?

Bong bóng bất động sản xảy ra có phải do vốn tín dụng?

VOV.VN - Nguồn tín dụng của ngân hàng vào thị trường bất động sản bị hạn chế, các doanh nghiệp “khát vốn” khiến các dự án đình trệ, tính thanh khoản giảm, thị trường bất động sản trầm lắng.

Bộ Xây dựng tăng cường công tác thanh tra thị trường bất động sản trong năm 2023
Bộ Xây dựng tăng cường công tác thanh tra thị trường bất động sản trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra quy hoạch xây dựng tại 3 tỉnh; thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bộ Xây dựng tăng cường công tác thanh tra thị trường bất động sản trong năm 2023

Bộ Xây dựng tăng cường công tác thanh tra thị trường bất động sản trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra quy hoạch xây dựng tại 3 tỉnh; thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Siết tín dụng bất động sản năm 2022, cú “phanh gấp" khiến thị trường khó khăn
Siết tín dụng bất động sản năm 2022, cú “phanh gấp" khiến thị trường khó khăn

VOV.VN - TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia đánh giá, việc hạn chế tín dụng vào bất động sản trong quý 3 năm 2022 là cú “phanh gấp" khiến thị trường khó khăn.

Siết tín dụng bất động sản năm 2022, cú “phanh gấp" khiến thị trường khó khăn

Siết tín dụng bất động sản năm 2022, cú “phanh gấp" khiến thị trường khó khăn

VOV.VN - TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia đánh giá, việc hạn chế tín dụng vào bất động sản trong quý 3 năm 2022 là cú “phanh gấp" khiến thị trường khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu giải pháp "phá băng" thị trường bất động sản
Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu giải pháp "phá băng" thị trường bất động sản

VOV.VN - Trước tình trạng thị trường bất động sản gần như đóng băng thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Tổ công tác của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đang tích cực làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để tìm giải pháp "phá băng".

Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu giải pháp "phá băng" thị trường bất động sản

Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu giải pháp "phá băng" thị trường bất động sản

VOV.VN - Trước tình trạng thị trường bất động sản gần như đóng băng thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Tổ công tác của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đang tích cực làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để tìm giải pháp "phá băng".