Từ tháng 6/2023, nhà ở xã hội của Vinhomes sẽ tới tay người dân

VOV.VN - Theo ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes, việc xây nhà ở xã hội được triển khai từ tháng 8 năm nay, các tòa đầu tiên có thể đưa vào sử dụng từ tháng 6/2023.

Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ phát triển 500.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới, mang lại hy vọng “an cư lạc nghiệp” cho hàng triệu lao động nghèo.

Thông tin Vinhomes chính thức “đặt chân” vào lĩnh vực nhà ở xã hội (NOXH) được ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes, tiết lộ ngày 12/5 tại Đại hội đồng cổ đông thương niên của doanh nghiệp này. Các dự án NOXH của Vinhomes sẽ mang thương hiệu Happy Home - như một kỳ vọng về những “ngôi nhà hạnh phúc” cho hàng triệu lao động thu nhập thấp trên cả nước.  

Happy Homes được giới thiệu là những dự án đô thị độc lập, tách biệt khỏi các dự án nhà ở thương mại của Vinhomes hoặc là các khu đất NOXH trong các đại dự án của doanh nghiệp này. Đặc biệt, Happy Home được triển khai theo mô hình “full tiện ích”, có quy mô 50 - 60 hecta trở lên và được triển khai tại vùng ven của các tỉnh, thành phố lớn - nơi đang “khát” nhà ở cho lao động thu nhập thấp - như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng...

Vinhomes cho biết, theo quy hoạch NOXH Happy Home gồm 3 loại. Loại 1, với giá bán gần 300 triệu đồng, là các căn hộ trong các tòa nhà cao tối đa 7 tầng, diện tích từ 24 m2 sàn và 12 m2 gác xép. Loại 2 là các căn hộ trong các tòa nhà cao 15 - 21 tầng, diện tích từ 30 - 50 m2, với mức giá 400 - 700 triệu đồng. Loại 3 là các căn nhà liền kề 3 tầng, có diện tích từ 50 - 70 m2, giá bán tối đa 950 triệu đồng. Tuy nhiên, loại hình liền kề sẽ không nhiều vì Vinhomes đặt ưu tiên cho việc xây dựng các căn hộ cao tầng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.

Để đảm bảo giá bán dưới 1 tỷ cho các căn NOXH trong các dự án “full tiện ích” với đầy đủ trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao… Vinhomes cho biết đã nghiên cứu rất kỹ, chắt lọc từng chút trong khi thiết kế để có được các chi phí tối ưu.

Ngoài ra, Vinhomes phải tuân theo nguyên tắc với NOXH, chỉ được tính đủ chi phí thu hồi vốn, kể cả lãi vay và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư.

“Vì không phải trả tiền đất và được xây không hạn chế số lượng các căn nhỏ nên giá bán chắc chắn sẽ nằm trong khoảng chúng tôi đã đưa ra và hoàn toàn phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp”, ông Hoa khẳng định.

Về tiến độ triển khai, Chủ tịch Vinhomes cho biết hiện doanh nghiệp đã nộp đơn xin xây dựng một số dự án NOXH tại Hà Nội và TP HCM. Ngoài ra, Vinhomes cũng đang xúc tiến xây dựng phần đất NOXH trong các dự án hiện có.

“Chúng tôi dự kiến khởi công vào tháng 8 tới để các tòa nhà đầu tiên được đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm sau. Do các dự án nằm ở vùng ven nên chúng tôi sẽ triển khai các tuyến buýt điện VinFast kết nối các khu NOXH với các nút giao thông quan trọng nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân”, ông Hoa tiết lộ.

Giải quyết mục tiêu an sinh xã hội

Lý giải về sản phẩm phổ thông VinCity trước đây, ông Hoa cho biết việc chuyển đổi thương hiệu thành Vinhomes là do VinCity về bản chất không khác Vinhomes. Vì chịu ảnh hưởng của giá đất nên giá của Vinhomes có thể bị điều chỉnh tăng theo.

“Dù VinCity được chuyển thành Vinhomes để nghiên cứu các dòng sản phảm đơn giản hơn nhưng nhiều căn hộ nhỏ tại các dự án này vẫn có giá chỉ từ 650 triệu đồng”, Chủ tịch Vinhomes bổ sung.

Theo đánh giá, với tầm giá chỉ dưới 1 tỷ đồng, NOXH “full tiện ích” của Vinhomes chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt do nhu cầu của người thu nhập thấp với một nơi “an cư” rất lớn. Trước những lo ngại về nguy cơ bị trục lợi, các sản phẩm mang ý nghĩa an sinh xã hội khó đến đúng tay những lao động thu nhập thấp, đại diện Vinhomes cho biết sẽ tổ chức bán hàng trực tiếp, công khai. Mọi hồ sơ đăng ký sẽ được thẩm định trước khi trình lên các Sở Xây dựng địa phương để xin phép.

“Chúng tôi khẳng định 100% các căn nhà sẽ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng”, ông Hoa nhấn mạnh.

Theo thống kê, đến nay cả nước mới hoàn thành 275 dự án NOXH với quy mô khoảng 147.000 căn hộ. Bên cạnh đó, 339 dự án đang được triển khai với quy mô khoảng 371.500 căn. Đây được đánh giá là “muối bỏ bể” khi so sánh với nhu cầu NOXH cực lớn của người lao động cả nước. Bởi thế, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, gọi kế hoạch phát triển NOXH mà Vinhomes vừa công bố là “bom tấn”.

“Đây là mục tiêu trong mơ của cả ngành xây dựng Việt Nam bởi kết quả phát triển NOXH thời gian qua ở mức thấp”, ông Châu đánh giá.

Bên cạnh ý nghĩa an sinh xã hội cực lớn, ông Châu cũng cho rằng việc Vinhomes tham gia phát triển NOXH còn góp phần tạo cú hích, thay đổi lớn trên thị trường BĐS, giúp thị trường BĐS phát triển lành mạnh và bền vững hơn.

“Các dự án NOXH của Vinhomes đáp ứng đúng mục tiêu an sinh xã hội theo định hướng của Chính phủ nên Nhà nước cũng cần hỗ trợ tối đa đúng cơ chế, có chính sách khuyến khích để Vinhomes thực hiện dự án này”, ông Châu kiến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khó hút đầu tư cho dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân
Khó hút đầu tư cho dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

VOV.VN - Số lượng nhà ở mới đáp ứng 30% nhu cầu của công nhân hiện nay. Thực tế cho thấy, trước tốc độ phát triển khu đô thị công nghiệp tăng nhanh thì nhu cầu về nhà ở của người lao động cũng tăng theo. Song, vấn đề phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vẫn còn nhiều vướng mắc.

Khó hút đầu tư cho dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Khó hút đầu tư cho dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

VOV.VN - Số lượng nhà ở mới đáp ứng 30% nhu cầu của công nhân hiện nay. Thực tế cho thấy, trước tốc độ phát triển khu đô thị công nghiệp tăng nhanh thì nhu cầu về nhà ở của người lao động cũng tăng theo. Song, vấn đề phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vẫn còn nhiều vướng mắc.

TP.HCM yêu cầu định kỳ báo cáo số tiền doanh nghiệp nộp để "né" xây nhà ở xã hội
TP.HCM yêu cầu định kỳ báo cáo số tiền doanh nghiệp nộp để "né" xây nhà ở xã hội

VOV.VN - Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

TP.HCM yêu cầu định kỳ báo cáo số tiền doanh nghiệp nộp để "né" xây nhà ở xã hội

TP.HCM yêu cầu định kỳ báo cáo số tiền doanh nghiệp nộp để "né" xây nhà ở xã hội

VOV.VN - Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Khó mua nhà ở xã hội, công nhân lao động mong có chính sách nhà cho thuê
Khó mua nhà ở xã hội, công nhân lao động mong có chính sách nhà cho thuê

VOV.VN - Vấn đề nhà ở luôn là mối quan tâm của đại đa số người lao động, đối với các công nhân làm việc TP.HCM thì điều này càng cần thiết. Hai năm qua, tình hình diễn biến dịch phức tạp, cuộc sống của người lao động thêm nặng gánh, họ đang rất cần chỗ ở ổn định.

Khó mua nhà ở xã hội, công nhân lao động mong có chính sách nhà cho thuê

Khó mua nhà ở xã hội, công nhân lao động mong có chính sách nhà cho thuê

VOV.VN - Vấn đề nhà ở luôn là mối quan tâm của đại đa số người lao động, đối với các công nhân làm việc TP.HCM thì điều này càng cần thiết. Hai năm qua, tình hình diễn biến dịch phức tạp, cuộc sống của người lao động thêm nặng gánh, họ đang rất cần chỗ ở ổn định.

TP.HCM thêm 10 dự án nhà ở xã hội sẽ triển khai trong năm 2022
TP.HCM thêm 10 dự án nhà ở xã hội sẽ triển khai trong năm 2022

VOV.VN - Sáng 26/4 tại TP.Thủ Đức, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án Nhà ở xã hội phường Long Trường. Đây là động thái nhằm hiện thực hóa kế hoạch phát triển 35.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025

TP.HCM thêm 10 dự án nhà ở xã hội sẽ triển khai trong năm 2022

TP.HCM thêm 10 dự án nhà ở xã hội sẽ triển khai trong năm 2022

VOV.VN - Sáng 26/4 tại TP.Thủ Đức, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án Nhà ở xã hội phường Long Trường. Đây là động thái nhằm hiện thực hóa kế hoạch phát triển 35.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025