Bến Tre huy động 26 tỷ đồng tổ chức Lễ hội Dừa lần thứ 5

VOV.VN - Lễ hội nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm dừa Bến Tre nói riêng và của Việt Nam nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Từ ngày 16-20/11 tới, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức Lễ hội Dừa lần thứ 5 với chủ đề: “Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững”. Đây là hoạt động nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu ngành dừa, sản phẩm dừa Bến Tre nói riêng và của Việt Nam nói chung với du khách trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức cho biết, Lễ hội sẽ tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dừa giữa nông dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy liên kết từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm cây dừa.

Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ 5 sẽ diễn ra tại thành phố Bến Tre với nhiều hoạt động như:  Lễ khai mạc, bế mạc, hội chợ thương mại, triển lãm các sản phẩm dừa, ra mắt” Không gian khởi nghiệp- đổi mới sáng tạo”,…

Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại buổi họp báo Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ 5.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có 3 cuộc hội thảo về nâng cao chuỗi giá trị cây dừa, giải pháp phát triển du lịch, xây dựng, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre; không gian dừa, Liên hoan ẩm thực Dừa Nam bộ, Cộng đồng vui hội làng Dừa …

Đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội Dừa năm nay sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa- nghệ thuật- du lịch với các hoạt động như biểu diễn trang phục dừa, hội thi “Người đẹp xứ Dừa”, ngày hội áo bà ba để tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết, hiền hòa, đảm đang của người phụ nữ xứ dừa Bến Tre cũng như phụ nữ Nam bộ; hoạt động du lịch trải nghiệm sông nước, miệt vườn xứ dừa, nông dân đua xuồng, tôn vinh cây dừa, sản phẩm dừa và người trồng, chế biến dừa. Tổng kinh phí phục vụ Lễ hội Dừa lần V khoảng 26 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Trái dừa Bến Tre sau khi thu hoạch đưa đi sơ chế.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre có diện tích trồng dừa hơn 71.000 ha, chiếm 50% diện tích dừa cả nước với hơn 163.000 hộ trồng dừa. Tổng sản lượng hàng năm đạt gần 800 triệu trái; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 200 triệu USD. Giá trị các sản phẩm chế biến từ dừa chiếm 25% giá trị xuất khẩu của tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, lễ hội Dừa lần này diễn ra trong bối cảnh giá dừa ở mức cao, với nhiều kỳ vọng cây dừa ở Bến Tre không ngừng phát triển, nâng cao về giá trị kinh tế, xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới.

“Tỉnh Bến Tre rất kỳ vọng qua 5 lần tổ chức lễ hội, cây dừa mang thương hiệu riêng của địa phương cùng những sản phẩm từ cây dừa sẽ trở thành ngành kinh tế chủ lực. Dừa sẽ có một vị trí, tỉ trọng cao trong xuất khẩu và trong nền kinh tế của tỉnh Bến Tre. Bến Tre rất kỳ vọng sẽ được quảng bá, được tuyên truyền cho các nước trong khu vực và thế giới hiểu biết về cây dừa nhiều hơn. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn được kết nối giao thương hàng hóa nhiều hơn với các đối tác trên thế giới, từ đó nâng cao giá trị của cây dừa ngày càng tốt hơn”, ông Lập bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừa Bến Tre giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
Dừa Bến Tre giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Các sản phẩm chế biến từ dừa Bến Tre đang được thị trường các nước ưa chuộng và ngày càng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Dừa Bến Tre giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Dừa Bến Tre giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Các sản phẩm chế biến từ dừa Bến Tre đang được thị trường các nước ưa chuộng và ngày càng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Giá dừa Bến Tre tăng cao kỷ lục
Giá dừa Bến Tre tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Hiện giá dừa tại Bến Tre đã tăng cao kỷ lục trong nửa tháng qua, sau thời gian dài bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn khiến năng suất giảm mạnh. 

Giá dừa Bến Tre tăng cao kỷ lục

Giá dừa Bến Tre tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Hiện giá dừa tại Bến Tre đã tăng cao kỷ lục trong nửa tháng qua, sau thời gian dài bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn khiến năng suất giảm mạnh. 

Trình diễn trang phục dừa tại Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V
Trình diễn trang phục dừa tại Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V

VOV.VN - Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 14 đến 20/11 tại Bến Tre với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Trình diễn trang phục dừa tại Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V

Trình diễn trang phục dừa tại Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V

VOV.VN - Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 14 đến 20/11 tại Bến Tre với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.