Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Iran gặp gỡ báo chí

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cùng gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran trưa 8/8 (giờ Tehran), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm chính thức Iran nhân dịp 2 nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, tập trung vào các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Hai bên nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua và khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Hai bên sẽ phối hợp tăng cường kết nối, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế thanh toán.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ để thắt chặt tình hữu nghị và gia tăng hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau họp báo, hai bên sẽ ký Thoả thuận ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội. Đây là bản thỏa thuận đầu tiên trong lịch sử quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác song phương, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương; phối hợp giám sát việc thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước; ủng hộ và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp; tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước sinh sống, đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước…

"Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, việc ký và triển khai Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác này cũng như nhiều văn kiện hợp tác khác trong các lĩnh vực đa dạng, như tư pháp, thể thao, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, thương mại, hợp tác địa phương và hợp tác doanh nghiệp sẽ không chỉ góp phần thúc đẩy hai cơ quan nghị viện mà còn đóng góp quan trọng vào việc thắt chặt củng cố tình hữu nghị và hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Bày tỏ vinh hạnh đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Iran Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, tại hội đàm, hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, ngân hàng, thủy sản… giữa hai nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác về hải quan, tránh đánh thuế 2 lần và các nội dung liên quan đến khuyến khích bảo hộ đầu tư.

Nhắc tới tin vui mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mang tới về việc Quốc hội Việt Nam đã thông qua các quy định cấp visa điện tử đại trà, kéo dài thời hạn visa điện tử và thời gian lưu trú để tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng điều đó cũng sẽ tạo thuận lợi cho người Iran sang Việt Nam. Qua đó tạo điều kiện cho việc hai bên thúc đẩy hợp tác về du lịch, mở đường bay thẳng giữa Tehran và Hà Nội.

Hai bên cùng nhấn mạnh rằng cần thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của 2 nước; thúc đẩy hợp tác nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương, như tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới, cũng như tại các diễn đàn, tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Hồi giáo Iran (8-10/8/2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Hồi giáo Iran (8-10/8/2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tehran, bắt đầu thăm chính thức Iran
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tehran, bắt đầu thăm chính thức Iran

VOV.VN - Đúng 9h30 giờ sáng 8/8 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới sân bay Mehrabad, Thủ đô Tehran, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tehran, bắt đầu thăm chính thức Iran

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tehran, bắt đầu thăm chính thức Iran

VOV.VN - Đúng 9h30 giờ sáng 8/8 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới sân bay Mehrabad, Thủ đô Tehran, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Iran
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Iran

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 8-10/8.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Iran

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Iran

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 8-10/8.

Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA – 44, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA – 44, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia.