Bình Định điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Nửa đầu năm nay, tỉnh Bình Định giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao hơn bình quân chung cả nước và cao hơn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là nỗ lực lớn của các đơn vị, địa phương. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hạ tầng giao thông.


Những ngày này, trên tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, nhà thầu, đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực tranh thủ gia cố nền đường để kịp thời thảm nhựa trước khi bước vào mùa mưa.

Dự án đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại dài gần 9,4 km, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và của tỉnh Bình Định, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Tại gói thầu số 1 giá trị gần 130 tỷ đồng, hiện nay liên danh các nhà thầu đã thi công đắp đất hoàn thiện nền đường, thi công móng, cấp phối đá dăm… giá trị giải ngân đạt khoảng 80% giá trị gói thầu.

Ông Bùi Thiện Khoa, Phó Giám đốc Công ty TNHH XD Thương mại và Dịch vụ Đô thị An Nhơn cho biết: “Hiện tại trong các hạng mục của gói thầu thì cơ bản đã hoàn thiện xong. Hiện tại nhà thầu đang tranh thủ thời tiết nắng ráo, theo chỉ đạo của chủ đầu tư chúng tôi đang thảm lớp nhựa C19 và đến thời điểm hiện tại thì phần gói thầu của đơn vị đã thảm xong lớp C19 đảm bảo chất lượng và tiến độ của chủ đầu tư đề ra”.

Dự án đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại gồm 4 gói thầu. Trên tuyến có các hạng mục giá trị lớn như cầu sông Kôn, cầu sông Cạn đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang thi công hệ thống chiếu sáng, đắp nền đường và thi công cấp phối đá dăm…Tại gói thầu số 2, liên danh các nhà thầu cũng đang tranh thủ từng ngày để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Thiện Lượng, tư vấn giám sát trưởng gói thầu số 2 dự án kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại cho biết, gói thầu số 2 giá trị hơn 230 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành cấp phối đá dăm và đang triển khai bê tông thi công nhựa.

Theo ông Nguyễn Thiện Lượng, hiện tiến độ giải ngân gói thầu này đáp ứng tiến độ của chủ đầu tư và toàn dự án: “Hiện nay gói thầu số 2 giá trị thi công đạt 85% và giá trị giải ngân đạt 75%, cũng đảm bảo theo tiến độ chung của toàn dự án. Hiện nay trên công trường đối với gói thầu số 2 chỉ còn thảm bê tông nhựa do đó thời tiết những ngày mưa, trước khi thảm tiếp theo chúng tôi phải chờ nhiều ngày nắng. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu rất ý thức được việc đảm bảo chất lượng, các đơn vị thi công luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu do chủ đầu tư đề ra”.

Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Bình Định là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Hiện, trên công trường đang thi công cùng lúc 11 dự án đường giao thông trọng điểm, có thể kể đến như: Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến- Diêm Vân, tổng mức đầu tư hơn 2.670 tỷ đồng; dự án đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng; dự án đường ven biển đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng…

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân theo tỷ lệ vốn đạt hơn 50% và giải ngân theo kế hoạch vốn đạt 40%.

“Ban cũng đã có kế hoạch cụ thể đối với từng dự án. Những dự án về đích được bê tông nhựa thì chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thảm bê tông nhựa ngay thời tiết còn nắng nóng, tránh rơi vào mùa mưa, không đảm bảo chất lượng. Còn những dự án khác đang còn tiến độ hợp đồng cho phép thì Ban chỉ đạo tận dụng tối đa thời tiết để thi công đan xen kế hoạch phòng chống bão lũ trong mùa mưa làm sao đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đồng thời đảm bảo được chất lượng công trình” - ông Lưu Nhất Phong nói.

Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bình Định gần 9 nghìn tỷ đồng. Tính đến 30/6, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh gần 4.000 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 43,8% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định khẳng định, tỉnh đặt ra mục tiêu phải hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải ngân đầu tư công ở Quảng Bình 6 tháng đầu năm thấp hơn trung bình cả nước
Giải ngân đầu tư công ở Quảng Bình 6 tháng đầu năm thấp hơn trung bình cả nước

VOV.VN - Tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2024 ở tỉnh Quảng Bình mới đạt 23,3%, thấp hơn mức trung bình cả nước. Trong đó, 50 dự án với tổng vốn hơn 268 tỷ đồng chưa giải ngân được đồng nào.

Giải ngân đầu tư công ở Quảng Bình 6 tháng đầu năm thấp hơn trung bình cả nước

Giải ngân đầu tư công ở Quảng Bình 6 tháng đầu năm thấp hơn trung bình cả nước

VOV.VN - Tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2024 ở tỉnh Quảng Bình mới đạt 23,3%, thấp hơn mức trung bình cả nước. Trong đó, 50 dự án với tổng vốn hơn 268 tỷ đồng chưa giải ngân được đồng nào.

Bến Tre khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm
Bến Tre khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm

VOV.VN - Dù các cấp chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên công tác này gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ giải ngân vốn còn thấp.

Bến Tre khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm

Bến Tre khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm

VOV.VN - Dù các cấp chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên công tác này gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ giải ngân vốn còn thấp.

Hà Nội đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024
Hà Nội đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Hà Nội đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024

Hà Nội đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.