Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (8/6), ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Vành đai 3 TP.HCM vào cuối tháng 6/2023.

Tính đến ngày 8/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đã thông báo thu hồi đất đến tất cả các hộ dân có dự án Vành đai 3 đi qua. Công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê dự án được 1.461/1.503 trường hợp (đạt 97%).

Sau khi UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá bồi thường Vành đai 3 vào ngày 22/5, các địa phương có đường Vành đai 3 đi ngang là thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An đã tổ chức đo đạc, kiểm kê, áp giá đền bù để giải ngân cho người dân. 

Tính đến ngày 7/6, thành phố Thủ Dầu Một đã giải ngân cho 52 hộ, 1 tổ chức, với số tiền 287 tỷ đồng (đạt 34,7%). Thành phố Thuận An bắt đầu chi từ ngày 11/6 cho 32 trường hợp, với số tiền 267 tỷ đồng. Riêng thành phố Dĩ An đang đo đạc, kiểm kê, áp giá đền bù.

Theo ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương, dự án vành đai 3 TP.HCM là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa kết nối vùng nên lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt. Cơ quan chức năng cũng tuyên truyền ý nghĩa của dự án vành đai 3 TP.HCM để người dân đồng thuận sớm nhận đền bù, bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Thanh Thuận cho biết: "Bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Vành đai 3 được 67ha. Theo dự kiến, theo tinh thần chỉ đạo thì các sở ngành, các địa phương sẽ cố gắng triển khai thi công dự án vào ngày 30/6 những đoạn có mặt bằng, như nút giao Bình Chuẩn, cầu Bình Gởi. Trong ngày 10/6 và 12/6 sẽ mở thầu 2 gói thầu nút giao Bình Chuẩn, cầu Bình Gởi, đến 30/6 sẽ triển khai trước 2 gói thầu này”.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương dài hơn 26km. Bình Dương đã chủ động làm và đưa vào sử dụng 15,3km, còn gần 11km. Dự án Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn Bình Dương có hơn 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng, với diện tích đất thu hồi 85,8ha, trong đó gần 1.000 trường hợp được bồi thường với số tiền hơn 13.500 tỷ đồng, số còn lại được hỗ trợ tái định cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hồi bàn giao mặt bằng nhanh để chuẩn bị khởi công Vành đai 3 TP.HCM
Thu hồi bàn giao mặt bằng nhanh để chuẩn bị khởi công Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Đến nay toàn TP.HCM đã thu hồi hơn 80% mặt bằng để thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM. Dự kiến vào ngày 18/6 tới, dự án sẽ chính thức được khởi công.

Thu hồi bàn giao mặt bằng nhanh để chuẩn bị khởi công Vành đai 3 TP.HCM

Thu hồi bàn giao mặt bằng nhanh để chuẩn bị khởi công Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Đến nay toàn TP.HCM đã thu hồi hơn 80% mặt bằng để thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM. Dự kiến vào ngày 18/6 tới, dự án sẽ chính thức được khởi công.

TP.HCM khánh thành trung tâm phẫu thuật nhi, trung tâm sơ sinh hiện đại
TP.HCM khánh thành trung tâm phẫu thuật nhi, trung tâm sơ sinh hiện đại

VOV.VN - Sau Trung tâm Can thiệp tim mạch, sáng nay (27/5), Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đưa vào hoạt động Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm Sơ sinh hiện đại bậc nhất khu vực phía Nam. 

TP.HCM khánh thành trung tâm phẫu thuật nhi, trung tâm sơ sinh hiện đại

TP.HCM khánh thành trung tâm phẫu thuật nhi, trung tâm sơ sinh hiện đại

VOV.VN - Sau Trung tâm Can thiệp tim mạch, sáng nay (27/5), Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đưa vào hoạt động Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm Sơ sinh hiện đại bậc nhất khu vực phía Nam. 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng toàn thể Tăng, Ni và đồng bào Phật tử một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng toàn thể Tăng, Ni và đồng bào Phật tử một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc.