Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhắm tới tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm tới tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga và người đứng đầu tập đoàn này, ông Yevgeny Prigozhin. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn chặn kế hoạch đổi vàng lấy tiền nhằm cung cấp tài chính cho tập đoàn quân sự Wagner ở châu Phi và Trung Đông.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt mới được công bố nhắm tới một mạng lưới các công ty khai thác và bán vàng, khoáng chất, và các loại đá quý từ các nước châu Phi - nơi Tập đoàn Wagner đang hoạt động. Các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn nguồn tài chính cho các hoạt động quân sự của tập đoàn này ở Ukraine và châu Phi, qua đó, làm giàu cho thủ lĩnh của tập đoàn này là ông Yevgeny Prigozhin.

Theo Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, Brian Nelson, Tập đoàn Wagner cung cấp tài chính cho các hoạt động của mình một phần bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các nước như Cộng hòa Trung Phi và Mali. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm tới các nguồn thu của Wagner nhằm ngăn cản các hoạt động mở rộng và bạo lực của tập đoàn này ở châu Phi, Ukraine và các nơi khác trên thế giới.

Chính quyền Tổng thống Biden hồi tháng 1 đã coi Wagner là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và tìm cách chặn các nguồn tài chính của tập đoàn này thông qua các biện pháp trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ tháng trước đã trừng phạt người đứng đầu các hoạt động của Wagner ở Mali do tìm cách vận chuyển vũ khí qua Mali để sử dụng ở Ukraine.

Quốc hội Mỹ cũng muốn liệt Wagner vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài, tuy nhiên, Chính phủ Mỹ không ủng hộ vì cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của Mỹ với lãnh đạo các nước châu Phi có hợp tác với Wagner.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner
Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được thông báo về vụ binh biến của lực lượng Wagner vào cuối tuần qua.

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ binh biến của Wagner

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được thông báo về vụ binh biến của lực lượng Wagner vào cuối tuần qua.

Mỹ khuyến cáo giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine
Mỹ khuyến cáo giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel vào tối qua (23/6), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khuyến cáo cần thực hiện nhiều bước hơn để khôi phục hòa bình giữa Israel và Palestine.

Mỹ khuyến cáo giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine

Mỹ khuyến cáo giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel vào tối qua (23/6), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khuyến cáo cần thực hiện nhiều bước hơn để khôi phục hòa bình giữa Israel và Palestine.

Phản ứng của Mỹ sau khi Nga cáo buộc Wagner "nổi loạn"
Phản ứng của Mỹ sau khi Nga cáo buộc Wagner "nổi loạn"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về sự việc và Nhà Trắng đang theo dõi tình hình ở Nga sau khi lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner kêu gọi "nổi dậy vũ trang" nhằm chống lại giới lãnh đạo quân sự Moscow, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho hay.

Phản ứng của Mỹ sau khi Nga cáo buộc Wagner "nổi loạn"

Phản ứng của Mỹ sau khi Nga cáo buộc Wagner "nổi loạn"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về sự việc và Nhà Trắng đang theo dõi tình hình ở Nga sau khi lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner kêu gọi "nổi dậy vũ trang" nhằm chống lại giới lãnh đạo quân sự Moscow, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho hay.