Bình Dương quy hoạch khu du lịch sinh thái tầm cỡ bên hồ Dầu Tiếng

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đang tiến hành các bước quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 cho Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 458 ha, bao gồm quỹ đất phát triển du lịch kết hợp khoảng 36 ha mặt nước hồ tự nhiên, bố trí cầu tàu và các hồ nước nuôi sinh vật, trồng cây thủy sinh.

Nơi đây được quy hoạch sẽ là Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp.

Dự báo khả năng tiếp nhận tối đa trong ngày khoảng 37.098 – 61.601 người. Quy mô du khách tối đa cho 1 lượt đến lưu trú có thể đáp ứng khoảng 13.613 người.

Tổng số phòng lưu trú có thể đáp ứng khoảng 4.880 phòng, bao gồm khách sạn và các dạng công trình lưu trú thấp tầng khác nhau.

Việc lập quy hoạch này nhằm cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch xây dựng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040, cũng như các chiến lược về phát triển kinh tế du lịch và bảo vệ môi trường, tài nguyên của tỉnh. Từ đó, nhằm khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo, tạo không gian kinh tế du lịch xanh đa mục tiêu.

Đây cũng là cơ sở pháp lý để mời gọi đầu tư, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển theo quy hoạch trên địa bàn.

Di dời hộ dân trong rừng phòng hộ Núi Cậu (Bình Dương): Khó cũng phải cố

VOV.VN - Rừng phòng hộ Núi Cậu, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn và điều hòa khí hậu cho tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực này, gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng. Sau nhiều năm vận động, đến nay người dân đã đồng tình nhưng cũng mong chính quyền sẻ chia, có chính sách phù hợp để sớm ổn định cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp hồ hởi đón quy hoạch mới của tỉnh Bình Dương
Doanh nghiệp hồ hởi đón quy hoạch mới của tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (26/9), Bình Dương chính thức công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Quy hoạch này đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á.

Doanh nghiệp hồ hởi đón quy hoạch mới của tỉnh Bình Dương

Doanh nghiệp hồ hởi đón quy hoạch mới của tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (26/9), Bình Dương chính thức công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Quy hoạch này đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á.

Bình Dương được quy hoạch thành vùng đô thị tăng trưởng xanh
Bình Dương được quy hoạch thành vùng đô thị tăng trưởng xanh

VOV.VN - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X vừa tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình Dương được quy hoạch thành vùng đô thị tăng trưởng xanh

Bình Dương được quy hoạch thành vùng đô thị tăng trưởng xanh

VOV.VN - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X vừa tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Bình Dương cần hướng đến sự bền vững
Quy hoạch tỉnh Bình Dương cần hướng đến sự bền vững

VOV.VN - Theo quy hoạch, đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh, trở thành động lực phát triển của Vùng và cả nước. Để thực hiện được mục tiêu này, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng, Bình Dương cần phải nhìn nhận các "điểm nghẽn" và có giải pháp tháo gỡ.

Quy hoạch tỉnh Bình Dương cần hướng đến sự bền vững

Quy hoạch tỉnh Bình Dương cần hướng đến sự bền vững

VOV.VN - Theo quy hoạch, đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh, trở thành động lực phát triển của Vùng và cả nước. Để thực hiện được mục tiêu này, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng, Bình Dương cần phải nhìn nhận các "điểm nghẽn" và có giải pháp tháo gỡ.