Bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009

Các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Chỉ thị số 03/2008/CT-BTC gửi các cơ quan chức năng về việc bình ổn thị trường giá cả dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.

Theo đó, Sở Công thương và các ngành có liên quan triển khai ngay việc dự báo về nhu cầu tiêu dùng, kết hợp với nắm tình hình chuẩn bị lực lượng hàng hóa, dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán (lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, bia, rượu, quần áo, thuốc phòng, chữa bệnh, văn hóa phẩm và phương tiện đi lại,…); Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ với giá cả hợp lý.

Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 12843/BTC-NSNN ngày 29/10/2008 về việc tổ chức sản xuất, chế biến và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2009 và khả năng của địa phương, trình UBND tỉnh quyết định phương án sử dụng nguồn vốn ngân sách tạm thời nhàn rỗi của địa phương cho các doanh nghiệp có thị phần lớn trên địa bàn vay vốn ưu đãi để dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết, không để xảy ra mất cân đối cung cầu gây đột biến giá cả vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng giao thông khó khăn, vùng vừa qua bị ảnh hưởng của các cơn bão, lũ, dịch bệnh và ở các khu công nghiệp, thành phố lớn; Kiểm soát thị trường, phát hiện kịp thời các hiện tượng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng chất lượng kém, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch...

Chỉ thị cũng nêu rõ, ngoài việc nắm bắt tình hình thị trường thì các ngành chức năng còn tăng cường kiểm tra việc thu các loại phí dịch vụ, không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá, phí dịch vụ tùy tiện, trái pháp luật trong dịp Tết; Kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm các quy định như: không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, buôn lậu và gian lận thương mại trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán theo quy định của pháp luật.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.