Trung tâm Báo chí sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tại APEC

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho Trung tâm Báo chí được tiến hành khẩn trương để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp tại Tuần lễ Cấp cao APEC.

Đây là khẳng định của bà Lê Thị Thu Hằng- Giám đốc Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC 2017- trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOV về công tác chuẩn bị tại Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC.

Bà Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về công tác chuẩn bị của Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

PV: Trung tâm Báo chí đã khai trương được 1 tuần, đến nay hoạt động của Trung tâm diễn ra như thế nào?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Như các bạn đã biết, ngày 28/10, Trung tâm Báo chí Quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC chính thức khai trương và bắt đầu từ ngày 5/11, Trung tâm chính thức vận hành.

Cho đến nay, mọi việc đã diễn ra rất tốt. Tất cả các trang thiết bị của Trung tâm Báo chí đều rất hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt là để phục vụ cho các hoạt động tác nghiệp của phóng viên một cách tốt nhất.

Hệ thống truyền thông của các cơ quan chủ nhà như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam và các công ty thuộc Bộ Thông tin Truyền thông và Công ty Truyền thông Quốc tế Viettel sẽ đảm bảo hạ tầng thông tin tốt nhất cho Trung tâm Báo chí.

PV: APEC 2017 là sự kiện ngoại giao quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận. Được biết Trung tâm Báo chí sẽ tiếp nhận khoảng 3.000 phóng viên và các nhà báo trong nước và quốc tế đến tham dự và đưa tin. Đến nay công tác tổ chức đã diễn ra như thế nào để các nhà báo có điều kiện tác nghiệp tốt nhất?

Bà Lê Thị Thu Hằng: Cho đến nay chúng tôi đã nhận được đăng ký của khoảng 3.000 phóng viên, trong đó số phóng viên quốc tế là hơn 2.000 người. Đây là lượng phóng viên đăng ký lớn nhất từ trước đến nay để đưa tin về một sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Để đảm bảo hoạt động của phóng viên được tốt nhất, như tôi đã nói, mọi cơ sở vật chất, công tác hậu cần tại Trung tâm Báo chí đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn thiện để đáp ứng hoạt động tác nghiệp của phóng viên.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức một số hoạt động khác như những chiếc xe bus con thoi để đưa phóng viên từ các khách sạn họ ở đến Trung tâm Báo chí hoạt động trong ngày hoặc từ Trung tâm Báo chí đến các địa điểm diễn ra sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao. Trung tâm báo chí cũng phục vụ các dịch vụ ăn uống để đảm bảo cho phóng viên có đủ sức khỏe để tác nghiệp tốt nhất trong Tuần lễ Cấp cao.

PV: Được biết công tác truyền thông báo chí của nước chủ nhà cũng đã diễn ra trong thời gian dài, đến thời điểm này, bà đánh giá như thế nào về hoạt động này?

Thị Thu Hằng: Năm APEC 2017 đã đi đến chặng cuối và cũng là chặng đường đỉnh cao- Tuần lễ Cấp cao APEC. Từ đầu năm 2017 đến nay, chúng ta đã tổ chức hơn 200 cuộc họp và rất nhiều các sự kiện bên lề khác.

Với vai trò là truyền thông chủ nhà, các cơ quan báo chí Việt Nam đã hết sức tích cực đưa tin về tất cả các cuộc họp, các hoạt động trong Năm APEC 2017, đã mở nhiều chuyên mục, chuyên san.

Nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Năm APEC 2017 để có thể mang đến những hiểu biết sâu rộng nhất đến công chúng. Trong đó, đáng chú ý là Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về APEC và đã thu được nhiều kết quả tích cực và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công chúng.

Tôi tin rằng, với quyết tâm và nỗ lực của truyền thông chủ nhà trong thời gian tới, báo chí của chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa tin tích cực, kịp thời, nhanh nhạy nhất về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người ra bạn bè quốc tế.

Tôi cũng mong rằng, các cơ quan báo chí cũng tranh thủ cơ hội này để dưa hình ảnh một đất nước Việt Nam phát triển năng động, con người Việt Nam thân thiện và mến khách đến bạn bè và công chúng thế giới.

PV: Xin cảm ơn bà!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm báo chí quốc tế 178 tỷ đồng phục vụ APEC
Trung tâm báo chí quốc tế 178 tỷ đồng phục vụ APEC

Tòa nhà Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, được đầu tư 178 tỷ đồng.

Trung tâm báo chí quốc tế 178 tỷ đồng phục vụ APEC

Trung tâm báo chí quốc tế 178 tỷ đồng phục vụ APEC

Tòa nhà Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, được đầu tư 178 tỷ đồng.

Ảnh: Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí APEC hoành tráng, hiện đại
Ảnh: Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí APEC hoành tráng, hiện đại

VOV.VN - Đông đảo phóng viên đã có mặt tại Trung tâm Báo chí APEC 2017 để thực hiện công việc của mình trong không khí hết sức khẩn trương.

Ảnh: Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí APEC hoành tráng, hiện đại

Ảnh: Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí APEC hoành tráng, hiện đại

VOV.VN - Đông đảo phóng viên đã có mặt tại Trung tâm Báo chí APEC 2017 để thực hiện công việc của mình trong không khí hết sức khẩn trương.

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng
Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cho toàn bộ phóng viên trong và ngoài nước.

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cho toàn bộ phóng viên trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Trung tâm Báo chí APEC 2017
Toàn cảnh Trung tâm Báo chí APEC 2017

VOV.VN - Toàn bộ công trình có diện tích 13.400 m2, bao gồm Trung tâm Báo chí quốc tế, sân bãi đỗ xe, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Toàn cảnh Trung tâm Báo chí APEC 2017

Toàn cảnh Trung tâm Báo chí APEC 2017

VOV.VN - Toàn bộ công trình có diện tích 13.400 m2, bao gồm Trung tâm Báo chí quốc tế, sân bãi đỗ xe, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.