Bốc rót 49.000 tấn than "xông đất" cảng Cẩm Phả

Ngày 15/2 (tức mùng 2 Tết Canh Dần), tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đón hai con tàu cập cảng "xông đất."

Hai con tàu mang tên Jewel of Nippon (55.760DWT) quốc tịch Panama và Chun Wei (8.020 DWT) quốc tịch Campuchia, bốc rót 49.000 tấn than đi thị trường Nhật Bản cho khách hàng Sumitomo.

Các tàu đến làm hàng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần đều được đại diện lãnh đạo TKV, các đơn vị tổ chức đón mừng theo đúng phong tục truyền thống Tết cổ truyền Việt Nam; đồng thời huy động đủ lực lượng, phương tiện, đảm bảo thực hiện việc bốc rót hàng hóa thuận tiện, an toàn, nhanh chóng, giải phóng tàu sớm hơn dự kiến.

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cùng Công ty Tuyển than Cửa Ông đã rót 42.000 tấn than cám 6 và cám 8 xuống tàu Jewel of Nippo; 7.000 tấn than cục 4 (Hòn Gai) xuống tàu Chun Wei, đảm bảo đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu của bạn hàng.

Gần 120 lượt tàu các loại tới cảng Cẩm Phả làm hàng với gần 2,5 triệu tấn than được thông qua từ đầu năm 2010 đến nay. Trong năm 2009, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã đón 2.543 lượt tàu và hơn 5.000 phương tiện thủy đến làm hàng, đạt sản lượng thông qua cảng 24,5 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 13,5 triệu tấn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên