Cà Mau nhân rộng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh
VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc huy động nguồn lực nhân rộng quy trình công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh.
Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng Dự án “Huy động nguồn lực nhân rộng quy trình công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.
Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khảo sát thực trạng hộ nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn; xây dựng dự thảo Dự án và gửi đến sở, ngành, địa phương có liên quan xin ý kiến góp ý.

Mới đây, tờ trình xin chủ trương triển khai thực hiên dự án “Huy động nguồn lực nhân rộng quy trình công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Cà Mau” đã được gửi đến UBND tỉnh Cà Mau.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá cao việc cần thiết nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, thống nhất chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, Dự án không sử dụng ngân sách Nhà nước; là dự án của doanh nghiệp; cơ quan Nhà nước giữ vai trò thẩm định, quản lý Nhà nước, kiểm soát kỹ thuật.
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu xác định lựa chọn loại hình dự án phù hợp; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm soát xả thải, môi trường nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh và dự án nêu trên.

Tỉnh Cà Mau sẽ thành lập Tổ điều phối dự án để hỗ trợ trong quá trình triển khai có phát sinh vướng mắc. Dự án được thí điểm thực hiện trong năm 2025 - 2026.
Tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 6.500 ha nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh. Tuy mô hình nuôi tôm siêu thâm canh cần vốn đầu tư lớn, nhưng những năm gần đây ngày càng được người dân thực hiện nhiều hơn. Mô hình có ưu điểm trong quản lý môi trường, có tỷ lệ thành công và năng suất cao hơn.