Cà phê Việt Nam là đồ uống ưa chuộng nhất tại Algeria

VOV.VN - Cà phê là đồ uống ưa chuộng nhất của người Algeria. Từ nhiều năm qua, cà phê luôn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Algeria. Thị phần cà phê của Việt Nam thường duy trì ở mức cao nhất, chiếm trên 50%.

Algeria là thị trường vẫn còn dư địa cho cà phê Việt Nam và trong tương lai, cà phê vẫn sẽ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta vào thị trường này. Ngoài cà phê nhân xô, doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu cà phê chế biến, cà phê hòa tan có giá trị gia tăng cao hơn.

Bên cạnh cà phê, Algeria cũng có nhu cầu lớn đối với mặt hàng gạo do nước này không sản xuất lúa gạo nên mặt hàng này gần như được nhập khẩu 100%. Số lượng gạo nhập khẩu của Algeria khoảng 100.000 tấn/năm, chiếm trên 1% trong cơ cấu tiêu dùng lương thực của nước này. Về chủng loại, gạo nhập khẩu chủ yếu là loại gạo trắng, hạt dài, 5% tấm và gạo đồ.

Thị trường Algeria vẫn còn triển vọng cho gạo Việt Nam do người dân đã quen với việc sử dụng gạo Việt. Mặt khác, lượng người lao động châu Á tại Algeria ngày càng đông, sẽ góp phần làm tăng cầu về gạo tại thị trường Algeria.

Cùng với gạo và cà phê, thủy hải sản cũng nằm trong tốp 5 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam sang Algeria, với kim ngạch từ 9-10 triệu USD/năm. Cá tra của Việt Nam được bán với giá khoảng 5 USD/kg, tương đương với loại cá biển đánh bắt rẻ nhất của Algeria là cá chích, do vậy hàng Việt Nam có tính cạnh tranh cao.

Những mặt hàng mà Algeria có nhu cầu cao và có triển vọng tăng kim ngạch trong thời gian tới như: hạt tiêu, quê, hạt điều.

Tuy vậy, ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu: “Khi chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều hội thảo thương vụ kết hợp với Cục Xúc tiến thương mại như trong năm nay giữa Việt Nam và Algeria thì có một số doanh nghiệp ở nước sở tại nói chào giá cao quá. Vì hàng xuất khẩu sang châu Phi nói chung mà một số mặt hàng song song là xuất khẩu qua trung gian và quốc tế ở châu Âu, Trung Đông thì các doanh nghiệp cũng nắm được thì giá cả, nhưng nhiều khi đấu giá cao hơn giá của quốc tế, vậy cho nên cũng khó xuất vì tâm lý họ mua hàng giá rẻ đa dạng. Thứ hai là nói về thuế nhập khẩu do là chưa phải thành viên của WTO, nên thuế phí nhập của họ tương đối cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập 13 loại trái cây của Algeria
Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập 13 loại trái cây của Algeria

VOV.VN - Tổng cộng có 13 loại trái cây gồm: Cam, quýt, mơ, quả anh đào, quả đào, mận, nho, lê, táo, hạnh nhân... vừa được Algeria tạm ngừng nhập khẩu trong thời gian thu hoạch. 

Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập 13 loại trái cây của Algeria

Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập 13 loại trái cây của Algeria

VOV.VN - Tổng cộng có 13 loại trái cây gồm: Cam, quýt, mơ, quả anh đào, quả đào, mận, nho, lê, táo, hạnh nhân... vừa được Algeria tạm ngừng nhập khẩu trong thời gian thu hoạch. 

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Algeria thiệt hại nặng vì đối tác tráo trở
Doanh nghiệp xuất khẩu sang Algeria thiệt hại nặng vì đối tác tráo trở

VOV.VN - Đối tác Algeria thường ép giá khi hàng xuất khẩu đến cảng khiến doanh nghiệp phải chịu phí cùng nguy cơ bị mất hàng do hải quan bán đấu giá.

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Algeria thiệt hại nặng vì đối tác tráo trở

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Algeria thiệt hại nặng vì đối tác tráo trở

VOV.VN - Đối tác Algeria thường ép giá khi hàng xuất khẩu đến cảng khiến doanh nghiệp phải chịu phí cùng nguy cơ bị mất hàng do hải quan bán đấu giá.

Việt Nam-Algeria tiếp tục hợp tác chặt chẽ về khai thác dầu khí
Việt Nam-Algeria tiếp tục hợp tác chặt chẽ về khai thác dầu khí

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc Liên doanh PVEP-Sonatrach-PTTEP chính thức khai thác dòng dầu thương mại sẽ đem lại lợi ích cho 2 nước. 

Việt Nam-Algeria tiếp tục hợp tác chặt chẽ về khai thác dầu khí

Việt Nam-Algeria tiếp tục hợp tác chặt chẽ về khai thác dầu khí

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc Liên doanh PVEP-Sonatrach-PTTEP chính thức khai thác dòng dầu thương mại sẽ đem lại lợi ích cho 2 nước.