Các doanh nghiệp ở Tiền Giang “gồng mình” phòng, chống đại dịch

VOV.VN - Hiện nay nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại tỉnh Tiền Giang rất cao. Để bảo vệ sức khỏe công nhân lao động và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ  Hoan Vinh tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn cố gắng tạo việc làm, duy trì hoạt động, giữ chân hơn 600 lao động.

Để phòng chống dịch Covid-19, chủ doanh nghiệp tuyên truyền, vận động công nhân lao động đeo khẩu trang 100% trước khi đến xưởng, tổ chức sản xuất theo giãn cách, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

“Bây giờ sáng thì tổ chức rửa tay bằng cồn, rửa thật kỹ, tuyệt đối đeo khẩu trang. Chiều nào, Ban Giám đốc cũng nhắc nhở công nhân đi thẳng về nhà, tuyệt đối không được tụ tập ở đâu, karaoke, ca hát… bất cứ chỗ nào đông người là không ghé vô. Giờ ăn nhưng không được nói chuyện, đi giữ khoản cách, ngủ trưa cũng không được nói chuyện nhiều, không giỡn đùa”, ông Nguyễn Tấn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị  công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ  Hoan Vinh chia sẻ.

Qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của các ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đều triển khai phương án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chủ doanh nghiệp nhận thức được sự lây lan dịch bệnh vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng công nhân vừa gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.  Đa số các doanh nghiệp đều nghiêm túc thực hiện tổ chức kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày, bắt buộc cán bộ, công nhân phải mang khẩu trang y tế, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào công ty làm việc, các trường hợp ho sốt bất thường sẽ báo cán bộ y tế kiểm tra, cách ly kịp thời. Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, đoàn thể  tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với dịch bệnh nhất là tại các khu, cụm công nghiệp.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 khu, 5 cụm công nghiệp thu hút hơn 110.000 người lao động; trong đó có số lao động ngoài tỉnh chiếm khoảng 30% và có 1.100 lao động nước ngoài. Hiện nay, các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Tiền Giang đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Các doanh nghiệp đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động kể cả người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn… Riêng các chuyên gia nước ngoài, trước khi đến doanh nghiệp làm việc đều được cách ly y tế tại khách sạn Quảng Trường Mỹ Tho theo đúng quy định.

Nhiều doanh nghiệp còn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và thành lập “Tổ an toàn Covid-19”. Các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức khử khuẩn tại nơi làm việc; tổ chức lao động giãn cách. Đặc biệt, bếp ăn phải giãn chỗ ngồi, bàn ăn, bố trí giờ ăn khác nhau giữa các tổ, chuyền sản xuất. Một số doanh nghiệp còn bố trí bàn ăn có vách ngăn riêng biệt để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

“Chúng tôi chia ra theo nhóm để giãn cách số người ăn. Và luân phiên cho nhân viên ăn thành 3 ca. Trong quá trình ăn, anh chị em công nhân không được trao đổi. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc việc ăn uống xong rồi đeo khẩu trang lại và về vị trí làm việc”, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, cán bộ Công ty TNHH Đồng JINTIAN tại Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước cho hay.

Tổ chức Công đoàn ở tỉnh Tiền Giang luôn đồng hành với các doanh nghiệp từ đầu mùa dịch cho đến nay. Ngoài công tác tuyên truyền phòng chống đại dịch, Công đoàn thường xuyên đến tặng quà, tặng khẩu trang y tế cho công đoàn viên, nhắc nhở, động viên công đoàn cơ sở tham mưu cho chủ doanh nghiệp chủ động phòng chống dịch Covid-19.

“Công nhân lao động và lãnh đạo các doanh nghiệp rất lo lắng và quan tâm phòng chống dịch Covid-19. Công ty quản lý rất chặt chẽ công nhân. Công đoàn các khu công nghiệp, thứ nhất là vận động tuyên truyền, thứ hai là tặng quà cho các công nhân lao động khó khăn, thứ 3 là tặng một số khẩu trang; chỉ đạo công đoàn cơ sở mua khẩu trang, nước sát khuẩn để trang bị phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công đoàn các khu công nghiệp nhắc nhở các khu nhà trọ công nhân tự quản cùng phòng chống dịch bệnh”, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết thêm.

Để phòng chống dịch Covid-19, đến nay, các ngành chức năng TP. Mỹ Tho  đã đã vận động hơn 2.300 cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có 230 cơ sở đã tạm dừng hoạt động; hơn 2.100 cơ sở cam kết thực hiện giãn cách và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Tổ kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL như: Trà Vinh, Bạc Liêu và Long An đã xuất hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh này ở tỉnh Tiền Giang rất cao nhất là các khu, cụm công nghiệp. Do đó, công tác chủ động ứng phó dịch bệnh đang được các cấp chính quyền, các ngành chức năng và chủ các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Tiền Giang  xây dựng kịch bản xử lý tình huống khi có dịch bệnh xảy ra tại các Khu, cụm công nghiệp. Các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 400 doanh nghiệp tại Bắc Ninh cùng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm do COVID-19
Hơn 400 doanh nghiệp tại Bắc Ninh cùng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm do COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp hoạt động, theo đó, trước khi có dịch COVID-19, có 1.120 doanh nghiệp hoạt động. Song đến nay, số doanh nghiệp phải dừng sản xuất là hơn 400 với khoảng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm.

Hơn 400 doanh nghiệp tại Bắc Ninh cùng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm do COVID-19

Hơn 400 doanh nghiệp tại Bắc Ninh cùng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm do COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp hoạt động, theo đó, trước khi có dịch COVID-19, có 1.120 doanh nghiệp hoạt động. Song đến nay, số doanh nghiệp phải dừng sản xuất là hơn 400 với khoảng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm.

Bắc Ninh kêu gọi doanh nghiệp, công nhân 'chống dịch như chống giặc'
Bắc Ninh kêu gọi doanh nghiệp, công nhân 'chống dịch như chống giặc'

VOV.VN - Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh kêu gọi doanh nghiệp và công nhân chống dịch COVID-19 như đánh giặc để bảo vệ cộng đồng và công ty.

Bắc Ninh kêu gọi doanh nghiệp, công nhân 'chống dịch như chống giặc'

Bắc Ninh kêu gọi doanh nghiệp, công nhân 'chống dịch như chống giặc'

VOV.VN - Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh kêu gọi doanh nghiệp và công nhân chống dịch COVID-19 như đánh giặc để bảo vệ cộng đồng và công ty.

Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh vì Covid-19
Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh vì Covid-19

VOV.VN - 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 59.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh vì Covid-19

Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh vì Covid-19

VOV.VN - 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 59.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.