Các hãng tàu kết thúc hành trình vận chuyển hàng đi vùng Vịnh

VOV.VN - Hãng tàu container lớn nhất thế giới MSC thông báo sẽ dỡ xuống toàn bộ các lô hàng có điểm đến là khu vực vùng Vịnh tại cảng an toàn gần nhất, thay vì tiếp tục hành trình như kế hoạch ban đầu. Điều này sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp TP.HCM có hàng đang vận chuyển xuất sang khu vực này.

Mới đây, hãng tàu MSC (Mediterranean Shipping Company) tại Thụy Sĩ và hãng tàu RCL (của Thái Lan) đã kích hoạt cơ chế "End of Voyage" (kết thúc hành trình vận chuyển) đối với các lô hàng đi vùng Vịnh do tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Quyết định này áp dụng đối với các lô hàng đang trên biển, hàng đã nằm trong hệ thống khai thác của hãng tại cảng hoặc kho bãi, cũng như các container rỗng đã được cấp cho khách hàng để đóng hàng xuất khẩu tới khu vực này.

Theo Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP.HCM, nếu tàu dừng giữa hành trình và dỡ hàng tại cảng trung gian, toàn bộ chi phí phát sinh như lưu kho, lưu bãi, vận chuyển tiếp hoặc xử lý hàng hóa đều do chủ hàng gánh chịu. Với container lạnh, chi phí lưu kho bãi có thể lên tới vài ngàn USD mỗi ngày, chưa kể các khoản phụ phí khác.

Nếu hàng đã đi được nửa hành trình rồi mà bị dừng lại như vậy thì không chỉ phát sinh chi phí rất lớn mà còn mất thời gian để tìm phương án đưa hàng đi tiếp hoặc đưa về.

Chưa kể, việc hàng hóa bị trì hoãn hoặc "lang thang" tại các cảng trung gian có thể khiến khách hàng nước ngoài hủy đơn hàng. Với những mặt hàng như thủy sản hoặc nông sản, nếu bị dừng giữa đường thì khả năng hư hỏng cũng rất cao.

Ông Vũ Đặng Dương- chuyên gia cảng biển cho rằng việc hãng tàu MSC thông báo kết thúc hàng trình chỉ áp dụng tới tuyến hàng hải vận chuyển hàng cho khu vực Vùng Vịnh Ả-rập. Còn hàng hóa vận chuyển cho thị trường Châu Âu và Mỹ nếu có hải trình qua tuyến kênh đào Suez - Biển Đỏ sẽ chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng.

Tuy nhiên, trong các hợp đồng của doanh nghiệp thường có những điều khoản bất khả kháng khi chiến tranh, dịch bệnh cho nên doanh nghiệp có thể không bị kiện. Điều đáng lo ngại là với việc tàu kết thúc hành trình như vậy, đơn vị bị thiệt hại nhiều nhất là chủ hàng. 

Ông Vũ Đặng Dương cũng lo ngại sẽ có thêm hãng tàu khác có thông báo như 2 hãng tàu này: "Trong tất cả các hợp đồng vận chuyển của doanh nghiệp thì đều tính đến tình huống này và người thiệt nhất vẫn là chủ  hàng. Chủ hàng sẽ tốn thêm một khoản chi phí cho 1 cảng nào đó. Hàng hóa đã sản xuất theo tiêu chuẩn nhất định xuất cho 1 nhóm khách hàng nào đó. Vì vậy, hàng hóa sau này thu hồi bán lại cho người khác là một chuyện không đơn giản".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội
TP.HCM bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội

VOV.VN - TP.HCM vừa ban hành quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội do các quyết định trước đây không còn phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành. Các sở, ngành được giao rà soát hồ sơ đất đai, chi phí đã thực hiện để tham mưu phương án xử lý theo quy định.

TP.HCM bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội

TP.HCM bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội

VOV.VN - TP.HCM vừa ban hành quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội do các quyết định trước đây không còn phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành. Các sở, ngành được giao rà soát hồ sơ đất đai, chi phí đã thực hiện để tham mưu phương án xử lý theo quy định.

Xung đột Trung Đông: Giải pháp phát triển thị trường nội địa, đảm bảo nguồn cung
Xung đột Trung Đông: Giải pháp phát triển thị trường nội địa, đảm bảo nguồn cung

VOV.VN - Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã báo cáo Bộ Công Thương để dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ nhiều phương án, trong đó đối với Bộ Công Thương sẽ theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường, nguồn cung, giá xăng dầu thế giới để có những giải pháp xử lý phù hợp ngay lập tức.

Xung đột Trung Đông: Giải pháp phát triển thị trường nội địa, đảm bảo nguồn cung

Xung đột Trung Đông: Giải pháp phát triển thị trường nội địa, đảm bảo nguồn cung

VOV.VN - Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã báo cáo Bộ Công Thương để dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ nhiều phương án, trong đó đối với Bộ Công Thương sẽ theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường, nguồn cung, giá xăng dầu thế giới để có những giải pháp xử lý phù hợp ngay lập tức.

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định đóng ghép hàng hóa quá cảnh
Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định đóng ghép hàng hóa quá cảnh

VOV.VN - Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP.HCM (HIEA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giải quyết vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan khi thực hiện Nghị định 167/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 08 về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định đóng ghép hàng hóa quá cảnh

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định đóng ghép hàng hóa quá cảnh

VOV.VN - Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP.HCM (HIEA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giải quyết vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan khi thực hiện Nghị định 167/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 08 về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.