Các Hợp tác xã còn nhiều khó khăn, qui mô nhỏ lẻ

VOV.VN - Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn, quy mô hoạt động còn nhỏ, rất cần đầu tư nguồn lực, nhân lực để phát triển...

Ngày 26/6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể - Hợp tác xã đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, cả nước hiện đang có hơn 25.000 HTX, tạo ra rất nhiều việc làm cho người lao động. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch cúm gia cầm và dịch tả lợn Châu Phi ở nhiều địa phương, hạn hán, xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu ở ĐBSCL làm cho số lượng HTX thành lập mới tăng chậm, hoạt động của HTX nông nghiệp, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, thương mại giảm trên 50% doanh thu dịch vụ nội bộ và tiêu thụ sản phẩm. Tuy vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước vẫn thành lập mới 752 HTX, 10 liên hiệp HTX và 3.000 tổ hợp tác - đạt 30% kế hoạch. 

Đánh giá cao con số hơn 25.000 HTX trên cả nước đang hoạt động và 750 HTX được thành lập mới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, hiện nay đã có rất nhiều HTX tìm được hướng đi hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động, không chỉ thu hút được nhiều thành viên tham gia mà còn trở thành đầu mối tạo ra chuỗi giá trị, cung ứng vốn, đầu vào và đầu ra, tổ chức sản xuất, làm ăn có lãi, tạo ra việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, từ kết quả thực tế, Phó Thủ tướng nhận định khu vực kinh tế tập thể, HTX còn gặp nhiều khó khăn, quy mô hoạt động còn nhỏ, rất cần đầu tư nguồn lực, nhân lực để phát triển...

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển đa dạng, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Vai trò của Chính phủ, các ngành các cấp, liên minh HTX là hết sức quan trọng, trước hết yêu cầu phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tập thể phát triển đa dạng, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của kinh tế tập thể. Muốn vậy phải xây dựng 1 cơ chế chính sách hợp lý để hỗ trợ, giúp các hộ tham gia kinh tế hợp tác xã như đào tạo nhân lực, bồi dưỡng cán bộ…”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên