Các ngân hàng châu Âu nỗ lực thiết lập hệ thống thanh toán mới

VOV.VN - Các ngân hàng ở châu Âu đang thiết lập hệ thống thanh toán mới, đẩy lui sự thống trị của nền tảng thanh toán trực tuyến như Mastercard, Visa, Alipay…

Các ngân hàng thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu đang nỗ lực thiết lập một hệ thống thanh toán mới nhằm đẩy lui sự thống trị của các loại thẻ tín dụng và nền tảng thanh toán trực tuyến bên ngoài như Mastercard, Visa, Alipay…

Các ngân hàng châu Âu nỗ lực thiết lập hệ thống thanh toán mới (Ảnh minh họa: KT)

Ngày 2/7, 16 ngân hàng của Đức, Pháp và ba nước khác thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu đã quyết định phát triển một hệ thống thanh toán chung với tên gọi “Sáng kiến Thanh toán châu Âu” (EPI). Hệ thống này được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động từ năm 2022.

Trong một tuyên bố, 16 ngân hàng châu Âu cho biết, “Sáng kiến Thanh toán châu Âu” sẽ trở thành công cụ thanh toán tiêu chuẩn mới, tạo ra một loại thẻ dành cho khách hàng và các nhà bán lẻ khắp châu Âu. Nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại giao dịch như thanh toán tại cửa hàng, thanh toán trực tuyến, rút tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp giữa hai cá nhân…

Theo các ngân hàng châu Âu, đại dịch Covid-19 đã cho thấy tầm quan trọng của một giải pháp thanh toán số chung của châu Âu. Thực tế trong giai đoạn phong tỏa, việc sử dụng tiền mặt của người dân châu Âu giảm mạnh khi họ chuyển qua mua sắm trực tuyến và chi trả bằng các hình thức không phải tiếp xúc trực tiếp.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này của 16 ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên