Các nhà tài trợ tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam
Hội nghị nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) 2008 đã bế mạc chiều nay (5/12), với cam kết tài trợ lên tới hơn 5 tỷ USD
Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông James Adams, đồng chủ tọa hội nghị, đã chúc mừng Chính phủ Việt Nam vượt qua những thách thức kinh tế trong năm 2008.
Ông James Adams tuyên bố: “Cộng đồng các nhà tài trợ cam kết tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Việt Nam. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận cởi mở và thẳng thắn. Các nhà tài trợ đã ra về với một niềm tin là Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được hiệu quả sử dụng vốn ODA như trước đây”.
Con số cam kết hơn 5 tỷ USD không bao gồm Nhật Bản, quốc gia tài trợ ODA lớn nhất cho Việt nam từ trước đến nay. Tại hội nghị, ông Mitsuo Sabaka, Đại sứ Nhật bản tại Việt Nam cho biết lý do nước này chưa đưa ra cam kết tài trợ tại hội nghị lần này là vì vụ hối lộ của một công ty Nhật Bản liên quan đến hỗ trợ phát triển cho Việt Nam chưa có kết luận. Tuy nhiên hai bên đã thống nhất cơ chế và thành lập một ủy ban chung để sớm giải quyết tồn đọng này. Ông Mitsuo Sabaka nói: “rất đáng khích lệ khi chúng ta thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam liên tục thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để đấu tranh chống tham nhũng”. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề chống tham nhũng và cho biết Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để sớm đi đến kết luận cuối cùng. Khi đó, ông Phúc tin rằng Nhật Bản sẽ công bố con số tài trợ cho Việt Nam. |
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc khẳng định: “Chính phủ Việt Nam đã đưa ra rất nhiều giải pháp để giải quyết tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay, ổn định nền kinh tế và duy trì mức tăng trưởng tiềm năng cũng như giúp đỡ người dân nghèo vượt qua những khó khăn kinh tế này. Chính phủ cũng cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng nhằm bảo đảm Chính phủ và các nhà tài trợ sẽ đạt được hiệu quả tối đa trong những nỗ lực phát triển của mình”.
Bộ trưởng Phúc nhấn mạnh: “Việc thực hiện Chương trình Hành động Accra thể hiện rõ Chính phủ Việt Nam muốn đóng một vai trò quan trọng hơn trong chương trình hài hòa hóa và nâng cao hiệu quả viện trợ. Đồng thời, Chính phủ cũng thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với việc biến đổi khí hậu và chính những cam kết của cộng đồng các nhà tài trợ đã khuyến khích hỗ trợ chúng tôi giải quyết những thách thức của vấn đề biến đổi khí hậu”.
Tại Hội nghị CG năm 2007, các nhà tài trợ đã cam kết ủng hộ hơn 5,4 tỷ USD, để hỗ trợ chương trình giảm nghèo và phát triển của Việt Nam. Cho đến nay, sau 14 Hội nghị CG được tổ chức, Việt Nam có 51 nhà tài trợ, bao gồm 28 nhà tài trợ song phương và 23 nhà tài trợ đa phương có các chương trình ODA thường xuyên. Mức cam kết ODA hằng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Trong thời kỳ 1993-2007, tổng giá trị ODA cam kết đạt 42,438 tỷ USD, tổng vốn ODA ký kết đạt 32,109 tỷ USD, tương đương 75,66% tổng lượng ODA cam kết cùng kỳ; tổng vốn ODA giải ngân đạt 19,865 tỷ USD, tương đương 61,86% tổng lượng ODA ký kết cùng kỳ. Nguồn vốn ODA đã bổ sung một nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, chiếm 11% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và khoảng 17% trong tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong thời kỳ này. |
Ông Ayumi Konishi, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã điều hành hiệu quả việc giải quyết những khó khăn kinh tế vĩ mô trong năm nay. “Tuy nhiên do suy giảm kinh tế toàn cầu, năm 2009 sẽ không phải là một năm dễ dàng. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ tình hình, cẩn trọng phân tích và cân đối rủi ro.
Chúng tôi đặc biệt quan ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến người nghèo, đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và những người dễ bị tổn thương. Cùng với các đối tác phát triển khác, chúng tôi cũng mong muốn hỗ trợ mạnh mẽ chính phủ Việt Nam trong việc đối phó với tình hình thay đổi. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng để giúp Việt Nam bảo đảm những khoản chi cần thiết.”
Ông John Hendra, Điều phối viên của Chương trình Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu “Theo quan điểm của Liên Hợp quốc, việc bảo toàn các tiến bộ kinh tế của Việt nam là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải giải quyết tác động tiêu cực của tình hình hiện nay đối với người nghèo. Công việc này rất cần thiết để bảo đảm các hộ gia đình vừa thoát nghèo không bị tái nghèo”
Đại diện cho Nhóm các Đại sứ các nước Canađa, Na Uy, Thuỵ Sĩ và New Zealand, Ngài James Kember- Đại sứ New Zealand phát biểu: “Trong khi có những dấu hiệu tiến bộ đáng hoan nghênh của các chương trình chính phủ nhằm cải thiện giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng và vị trí của các dân tộc thiểu số, vẫn còn có những thách thức nhằm bảo đảm rằng các cộng đồng thiểu số được hưởng lợi đầy đủ từ tăng trưởng.” Ông cũng lưu ý: “Khi đưa ra các giải pháp kinh tế cho vùng Tây nguyên thì nên tính đến các nhóm dân tộc thiểu số”.
Các thách thức và cơ hội trong cải cách tài chính cho lĩnh vực y tế cũng được các đại biểu thảo luận và lưu ý rằng việc chi tiêu cho lĩnh vực y tế thể hiện một chương trình đầu tư tốt, và kêu gọi cần mở rộng nhanh chóng hệ thống bảo hiểm y tế trong nước.
Quản trị và Cải cách thể chế
Chính phủ và các nhà tài trợ đã điểm lại tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng và cải cách hành chính công. Hội nghị cũng nhất trí cần tiếp tục tọa đàm về vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng. Thừa nhận rằng đấu tranh chống tham nhũng là một cuộc chiến tốn thời gian, các nhà tài trợ đã nhất trí về các kế hoạch cụ thể cho ngắn hạn do chính phủ Việt Nam đề ra và cũng hoan nghênh quyết định mới đây của Việt Nam sẽ phê chuẩn Hiệp ước về Chống tham nhũng của Liên hợp quốc.
Ngài Rolf Bergman - Đại sứ Thụy Điển cũng khẳng định: “Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển đã thống nhất rằng cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến không khoan nhượng, cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện những chương trình hành động tiếp theo để đạt được mục tiêu này.” Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của thông tin đại chúng nếu muốn cuộc chiến này đạt được thành công.
Ngài Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh: “Rất đáng khích lệ khi chúng ta thấy các nhà lãnh đạo của Việt Nam liên tục thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống tham nhũng, và Nhật Bản mong muốn Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục có những nỗ lực trong phòng chống tham nhũng.”
Biến đổi khí hậu: Giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích nghi biến đổi khí hậu
Các đại biểu đều hoan nghênh việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với việc biến đổi khí hậu rất kịp thời của Chính phủ, và đánh giá cao việc Thủ tướng thông qua chương trình này. Là một thách thức mang tính liên ngành, cơ chế phối hợp vận hành tốt vẫn là yếu tố xuyên suốt bảo đảm việc thực hiện thành công chương trình này. Để kết luận, các đại biểu lưu ý rằng vấn đề sống còn là cần phải thiết lập các phương thức thực hiện một cách kịp thời để tạo điều kiện cho Chương trình này được tiến hành càng sớm càng tốt.
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Ngài Peter Lysholt Hansen, với tư cách là người khởi xướng phiên thảo luận, lưu ý rằng: “Các nhà tài trợ đã sẵn sàng để cam kết dành những nguồn lực lớn cho Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với việc biến đổi khí hậu, thông qua chương trình hỗ trợ trực tiếp ngân sách; hỗ trợ kỹ thuật và thông qua các dự án đầu tư. Các nhà tài trợ cam kết cùng phối hợp để lồng ghép và củng cố các quy trình thủ tục quốc gia nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với việc biến đổi khí hậu và các sáng kiến khác về khí hậu.”
Ngài Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng “cần có các chính sách cắt giảm lượng các-bon trong phát triển đô thị, giao thông, nhà ở và công nghiệp, và đặc biệt quan trọng là các chính sách hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo”./.