Campuchia chuẩn bị khai thác mỏ vàng có sản lượng 3 tấn mỗi năm

VOV.VN - Hôm qua (10/6), Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố nước này có thể khai thác được 3 tấn vàng mỗi năm, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia.

Trong một thông điệp gửi đến người dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết, sau 14 năm tìm kiếm và thăm dò, một công ty của Australia sẽ bắt đầu khai thác và luyện vàng tại mỏ quặng thuộc khu vực xã O'Khvav, huyện Keo Seima, tỉnh Mondulkiri từ ngày 21/6 tới.

Theo Thủ tướng Hun Sen, mỏ vàng trên đã được thăm dò và đánh giá trữ lượng cho thấy có thể sản xuất khoảng 3 tấn vàng mỗi năm trong vòng 8 năm, sau đó công ty hy vọng có thể mở rộng khai thác và đạt được sản lượng cao hơn. Để đạt được thành tựu to lớn này, Chính phủ Campuchia và công ty khai thác đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để thăm dò và chuẩn bị tổ chức khai thác, chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thủ tướng Campuchia cho biết, các mỏ vàng mà công ty khai thác sẽ mang lại nguồn thu khoảng 185 triệu USD mỗi năm, trong đó thu nộp ngân sách quốc gia được khoảng 40 triệu USD mỗi năm. Số tiền này sẽ được sử dụng vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia. Việc khai thác thành công mỏ vàng đầu tiên của Campuchia cũng khẳng định hướng đi đúng đắn của Chính phủ trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên dưới lòng đất để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong thông điệp, Thủ tướng Hun Sen cũng khuyến cáo người dân Campuchia không nên tự khai thác, sản xuất vàng nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp vì đây là một công việc rất rủi ro, đòi hỏi nhiều vốn và kỹ thuật. Việc khai thác nhỏ lẻ không đem lại lợi ích cho người dân, ngược lại còn gây ảnh hưởng đến môi trường và nhiều nguy cơ khác. Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp khác khai thác khoáng sản có quy mô dự án và nguồn vốn lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch
Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch

VOV.VN - Chính quyền các tỉnh của Campuchia cũng phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân tự phòng tránh, bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho cá nhân và cộng đồng.

Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch

Campuchia yêu cầu các tỉnh giáp biên hợp tác chặt với Việt Nam để phòng dịch

VOV.VN - Chính quyền các tỉnh của Campuchia cũng phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân tự phòng tránh, bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho cá nhân và cộng đồng.

Việt Nam nói gì về việc Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân?
Việt Nam nói gì về việc Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân?

VOV.VN - Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với cả Trung Quốc và Campuchia, cũng như mong muốn quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Việt Nam nói gì về việc Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân?

Việt Nam nói gì về việc Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân?

VOV.VN - Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với cả Trung Quốc và Campuchia, cũng như mong muốn quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên thế giới.

Công ty khai thác những giọt dầu đầu tiên tại Campuchia nộp đơn xin phá sản
Công ty khai thác những giọt dầu đầu tiên tại Campuchia nộp đơn xin phá sản

VOV.VN - Công ty KrisEnergy hiện đang hợp tác cùng Chính phủ Campuchia tiến hành khai thác những giọt dầu đầu tiên cho Campuchia bất ngờ thông báo công ty không còn khả năng thanh toán các khoản nợ và sẽ tiến hành thanh lý tài sản để trả nợ.

Công ty khai thác những giọt dầu đầu tiên tại Campuchia nộp đơn xin phá sản

Công ty khai thác những giọt dầu đầu tiên tại Campuchia nộp đơn xin phá sản

VOV.VN - Công ty KrisEnergy hiện đang hợp tác cùng Chính phủ Campuchia tiến hành khai thác những giọt dầu đầu tiên cho Campuchia bất ngờ thông báo công ty không còn khả năng thanh toán các khoản nợ và sẽ tiến hành thanh lý tài sản để trả nợ.