Căn cơ các giải pháp phát triển kinh tế-thương mại
Tăng cường kiểm soát thị trường, chất lượng hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại...
- Bình ổn giá xăng dầu: Vẫn vướng nhiều thứ
- Chính phủ sẽ chủ động trong điều hành giá cả
- Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo tại giao ban công tác tháng 2 của Bộ này, sáng 7/3.
Chênh lệch giá dễ thẩm lậu
Tại buổi giao ban, các Tổng Công ty, Tập đoàn thuộc sự quản lý của Bộ Công thương đã nêu một số khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
Theo ông Bùi Ngọc Bảo, TGĐ Tổng công ty xăng dầu VN (Petrolimex): Xử lý của các Bộ, ngành trong kinh doanh xăng dầu cuối tháng 2 vừa qua mới chỉ là giải pháp tình thế, điều chỉnh chênh lệch giữa giá trong – ngoài nước mà chưa giải quyết căn cơ những khó khăn của doanh nghiệp. “Trong bối cảnh hiện nay, giá xăng dầu thế giới lên cao, Quỹ bình ổn và các khoản thu khác của Nhà nước đối với xăng dầu là không còn nữa. Vì thế, Tổng Công ty đề nghị Bộ Công thương, Chính phủ cần tổng kết Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu để đề xuất cơ chế xử lý cụ thể” – ông Bùi Ngọc Bảo đề nghị.
![]() |
| Buôn lậu xăng dầu qua biên giới Tây Nam vẫn diễn biến phức tạp |
Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận: “Câu chuyện điều chỉnh giá mới đi một bước. Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu, điện cần phải có lộ trình để tránh xáo trộn đời sống nhân dân”.
Theo Bộ trưởng, tình hình buôn lậu xăng dầu qua biên giới Tây Nam còn phức tạp vì hiện giá bán xăng trong nước chênh lệch khoảng 3.000 đồng/lít. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp đầu mối chỉ đạo hệ thống đại lý có biện pháp tích cực đẩy lùi buôn lậu xăng dầu”.
Tiếp nối các bất cập của xăng dầu, theo đại diện Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thì hiện nay giá bán than của Việt Nam vẫn thấp nên quản lý than xuất lậu rất khó khăn. Chủ trương của Chính phủ đã đưa ra nhưng chưa có lộ trình rõ ràng nên gây tâm lý chờ đợi cho các hộ tiêu thụ than. Thực tế, khi điện tăng giá thì nhiều doanh nghiệp đưa ra giải pháp tiết kiệm điện. Vì thế, cũng cần áp dụng cơ chế tăng giá với than thì cũng sẽ tạo ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn than. “Phải có lộ trình rõ ràng để các đơn vị sử dụng than xây dựng kế hoạch tiết kiệm...” - đại diện TKV nói.
Đẩy mạnh tiết kiệm điện
Theo dự báo của EVN, tổng nhu cầu điện sản xuất toàn quốc năm 2011 là 117,63 tỷ kWh, tăng 17,63% so với tổng sản lượng điện thực hiện năm 2010.
Do tình hình khô cạn năm 2010 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tích nước các hồ thuỷ điện. Hiện nay, mực nước hầu hết các hồ thuỷ điện trên cả nước đều thấp hơn nhiều so với mực nước yêu cầu. Bên cạnh đó, 2 tháng qua EVN đã phải xả 3 tỷ m3 nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp. “Số nước xả này có thể sử dụng để phát khoảng 800 triệu kWh” - ông Dương Quang Thành – Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết.
Ngoài ra, theo ông Thành, đến thời điểm này mới có 25 tỉnh duyệt phương án cung cấp điện trên địa bàn theo kế hoạch của Bộ Công thương đã phê duyệt. Ông Thành đề nghị, các địa phương cần sớm hoàn thành phương án để EVN có căn cứ phục vụ sản xuất.
![]() |
| Thép là ngành tiêu thụ điện năng rất lớn |
Về việc tiết giảm điện, ông Lê Tiến Trường – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Dệt may Việt Nam cho rằng: EVN cần đảm bảo ưu tiên cung cấp điện cho các ngành sản xuất. Đơn cử ngành dệt may, những tháng mùa khô lại vào đúng đợt cao điểm của các đơn hàng.
Cùng quan điểm này, ông Lê Phú Hưng - Tổng Công ty Thép Việt Nam nói: “Thép là ngành tiêu thụ điện năng rất lớn. Ngành đã triển khai các biện pháp tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, EVN khi tiết giảm cần ưu tiên với các nhà máy đã nằm trong qui hoạch ngành thép của Chính phủ”.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng yêu cầu EVN tăng cường đôn đốc thực hiện nhanh các dự án đầu tư các nhà máy điện; có kế hoạch huy động tối đa công suất của các nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô năm 2011 và kế hoạch phân bổ hợp lý để bảo đảm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của sản xuất và đời sống.
Hàng xuất khẩu được giá
Ông Nguyễn Tiến Vỵ - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết: Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 5,25 tỷ USD, tăng 41,3% so với tháng 2/2010. Trong số này, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 2,55 tỷ USD, tăng 40,7%”.
Theo ông Vỵ, tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,34 tỷ USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch cao hơn cùng kỳ năm trước là: Hàng dệt may, dầu thô, giày dép, thủy sản, gạo, hàng điện tử, máy tính, cao su, cà phê...
![]() |
| Dệt may đạt kim ngạch cao hơn cùng kỳ năm trước (ảnh Tuổi trẻ) |
Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng xuất khẩu được giá, tăng so với cùng kỳ đã góp phần làm tăng trưởng xuất khẩu: giá hạt điều tăng 30,8%, cà phê tăng 39,2%, hạt tiêu tăng 50,6%, sắn và sản phẩm từ sắn tăng 28,4%, than đá tăng 98,4%, dầu thô tăng 27,6%, cao su tăng 71,5%.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước tính đạt 6,2 tỷ USD, giảm 22,2% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 2 tháng đầu năm 2011, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 14,2 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu hai tháng qua ước tính 1,8 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2010 và bằng 14,8% tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu.
Do nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết tăng nên giá cả thực phẩm tăng khá cao, nhất là mặt hàng thực phẩm tươi sống. Sau Tết, giá của nhóm hàng lương thực, thực phẩm đã có xu hướng giảm dần về mức ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 2,09% so với tháng 1, tăng 12,31% so với tháng 2/2010 và tăng 3,87% so với tháng 12/2010.
Hầu hết các nhóm hàng tháng 2 đều tăng, cao nhất và chịu ảnh hướng tăng giá nhiều nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,65% (trong đó thực phẩm tăng 4,53%, ăn uống ngoài gia đình tăng 3,31%), tiếp đến là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,14%.
Cũng trong sáng nay, các đơn vị của Bộ Công thương đã báo cáo chương trình thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về 6 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội./.


