Cần thay đổi chính sách bảo hiểm tiền gửi

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần thay đổi chính sách bảo hiểm tiền gửi để phù hợp sự phát triển của đất nước hiện nay

Hiện nay, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vẫn hoạt động theo Nghị định 89 năm 1999 của Chính phủ. Nghị định này được ban hành khi nền kinh tế chuyển đổi từ tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thời điểm đó, bảo hiểm tiền gửi ra đời là một bước chuyển quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Nhưng trong thời kỳ kinh tế hội nhập và phát triển như hiện nay, hệ thống ngân hàng nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng thì những quy định của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không còn phù hợp.

Theo TS Lê Thanh Tâm- giảng viên Khoa Ngân hàng– Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần mở rộng phạm vi đối tượng được bảo hiểm, đồng thời, cần thay đổi về cách tính phí và linh hoạt hơn khi đưa ra mức bảo hiểm tối đa để tăng tính hấp dẫn và niềm tin của người dân vào các tổ chức tín dụng.

Còn TS Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia thì cho rằng, bảo hiểm tiền gửi cần được luật hóa thay vì chỉ thực hiện theo Nghị định như hiện nay.

Chính sách bảo hiểm tiền gửi cần thay đổi để phù hợp với sự phát triển của đất nước hiện nay

Luật Bảo hiểm tiền gửi ra đời sẽ tạo cơ chế pháp lý bảo vệ tốt nhất quyền lợi người gửi tiền, tạo tính độc lập cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ và trở thành công cụ tài chính hữu hiệu của Nhà nước, góp phần đảm bảo để các hoạt động ngân hàng, tín dụng luôn an toàn, lành mạnh, minh bạch trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Đồng thời, trao các nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư nhằm bảo toàn phát triển vốn ban đầu cũng như tăng cường sức mạnh tài chính, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách của Chính phủ.

Hiện nay đa phần người dân chưa hiểu rõ về loại hình bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Vì vậy theo ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính thì việc hình thành kênh đối thoại thường xuyên giữa người dân và tổ chức tín dụng để thống nhất một mô hình bảo hiểm tiền gửi cho Việt Nam là điều cần thiết.

Ông Hiếu phân tích: “Chúng ta nên mở một diễn đàn đối thoại qua các phương tiện truyền thông để người dân tham gia, vì cuối cùng người được hưởng là dân chúng nhằm đưa ra một mô hình tiền gửi”.

Năm nay, Luật Bảo hiểm tiền gửi đã được đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội. Mong rằng trong thời gian tới với việc ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi thì chính sách bảo vệ người gửi tiền sẽ có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người dân hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.