Cần Thơ phát triển nhân tài và đổi mới công nghệ Việt Nam (VTTIP)
VOV.VN - Chiều 3/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ nhiệm vụ xác định Dự án phát triển nhân tài và đổi mới công nghệ Việt Nam (VTTIP).
Dự án phát triển nhân tài và đổi mới công nghệ Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xây dựng nhằm hỗ trợ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phục hồi và phát triển giáo dục đại học, xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ trở thành một trong những ưu tiên phát triển hàng đầu của quốc gia.
Theo đó, tại buổi làm việc bên cạnh việc giới thiệu về Dự án phát triển nhân tài và đổi mới công nghệ Việt Nam; định hướng hỗ trợ triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như các ưu tiên phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển ứng dụng (R&D), các nền tảng đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp/startup, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới cũng tìm hiểu các ưu tiên chiến lược của Cần Thơ; tiềm năng xây dựng cụm nhân tài công nghệ và đổi mới sáng tạo Cần Thơ/Đồng bằng sông Cửu Long, với Đại học Cần Thơ đóng vai trò là trung tâm tri thức và đào tạo nhân lực chủ chốt, liên kết với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và các nền tảng đổi mới sáng tạo.
Đồng thời làm rõ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với thiết kế và triển khai Dự án, bao gồm huy động đối tác, địa điểm thí điểm, tiếp cận dữ liệu, các khoản đầu tư bổ trợ và phối hợp với các hoạt động khác của Ngân hàng Thế giới tại Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, thành phố đang tập trung triển khai các định hướng lớn, đó là phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Hình thành trung tâm dịch vụ logistics và chế biến nông thủy sản của vùng; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu; Thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, công nghệ số và kinh tế xanh; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy Dự án phát triển nhân tài và đổi mới công nghệ Việt Nam của Ngân hàng Thế giới rất phù hợp với chiến lược phát triển của Cần Thơ cũng như nhu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng của vùng.
Thành phố Cần Thơ cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành cụm nhân tài công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp vùng bởi có vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hệ thống giáo dục đại học và đào tạo nghề lớn nhất vùng; nguồn nhân lực trẻ dồi dào; hệ thống doanh nghiệp đang phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, logistics và chuyển đổi số; khả năng kết nối liên vùng và quốc tế thuận lợi…
Theo bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Chuyên gia Kinh tế Giáo dục của Ngân hàng Thế giới, hiện tại Ngân hàng Thế giới đang thiết kế các dự án hợp tác với một số trường đại học trọng điểm của Việt Nam nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ các trường nâng cao tiềm lực về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục đích không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn nhân lực, mà còn đóng góp lớn hơn vào giá trị kinh tế, hỗ trợ các địa phương cũng như giải quyết bài toán quốc gia về nâng cao vị thế của Việt Nam, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi khoa học công nghệ toàn cầu.
“Kim chỉ nam của Ngân hàng Thế giới ở mỗi quốc gia luôn bám sát các định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế của chính quốc gia đó. Vì vậy, Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 và Nghị quyết 71 về khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân và giáo dục chính là ba kim chỉ nam khi chúng tôi tiến hành thiết kế cũng như trao đổi với các đại học của Việt Nam”, bà Nguyệt nói.