Cảng biển Hải Phòng duy trì hoạt động trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua, thành phố Hải Phòng vừa phải chống dịch, vừa thực hiện duy trì phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của hệ thống cảng biển.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2020 của Hải Phòng tăng 14,9%. Đây là mức tăng cao so với các tỉnh thành trên cả nước.
Là trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc, thành phố Hải Phòng vừa phải chống dịch, vừa thực hiện duy trì phát triển kinh tế - xã hội, duy trì hoạt động của hệ thống cảng biển, với kế hoạch sản lượng hàng hóa 130 triệu tấn/năm.
Tàu xuất nhập cảnh qua cảng biển Hải Phòng ngày 11/4/2020 
Lượng xe container vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ Hải Phòng đi các địa phương và từ các địa phương về Hải Phòng là rất lớn.
Cảng Đình Vũ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp giải tỏa hàng hóa trên tàu.
Tiếp tục duy trì vận tải hàng hóa để bảo đảm sản xuất, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát đường thủy của Hải Phòng liên tục tuần tra, chốt chặn nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19.
Công tác phối hợp với lực lượng thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cũng diễn ra thường xuyên không để nguy cơ dịch bệnh lây lan trên tuyến đường biển.
Theo ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết trong điều kiện dịch bệnh, hoạt động cảng biển vẫn duy trì ổn định.
Số lượng tàu xuất nhập cảnh qua Hải Phòng tăng 4%, sản lượng hàng hóa qua cảng quý I đạt 24,6 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 14,9%, thu ngân sách nội địa tăng 12,8%, thu ngân sách địa phương tăng 22,7%, tốc độ sản xuất công nghiệp tăng gần 23% so với cùng kỳ.
TP Hải Phòng vẫn thực hiện tốt "mục tiêu kép", xứng đáng là Trung tâm Cảng biển lớn nhất miền Bắc.
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước về ứng phó với dịch Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, trong khi Hải Phòng tăng trưởng gần 15% GDP trong quý I, Hà Nội chỉ tăng trên 3,7% và TP. HCM chỉ tăng 1%. Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục nỗ lực cùng Chính phủ và cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên