Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2020

VOV.VN - Vào thời khắc đầu tiên của năm mới 2020, tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức đón mã hàng đầu năm. 

Năm 2019 là một năm thành công của Cảng Hải Phòng. Sản lượng Công ty đạt 26,8 triệu tấn; doanh thu đạt 1.686 tỷ đồng; giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc cả nước.

Những mã hàng đầu tiên từ tàu Pearl River Bridge được xếp dỡ xuống Cảng Tân Vũ (Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng).

Đồng hồ vừa chuyển sang thời khắc đầu tiên của năm mới 2020, sau lệnh phát dỡ mã hàng đầu năm của lãnh đạo Cảng Hải Phòng, tiếng còi tàu vang rền trên bến cảng hòa cùng tiếng nhạc rộn rã và tiếng vỗ tay hân hoan của hơn 500 cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Cảng Tân Vũ (Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng).

Những mã hàng đầu tiên từ tàu Pearl River Bridge – con tàu dài hơn 170 m, rộng gần 30 m, sức chở 22.000 tấn - của hãng tàu ONE được xếp dỡ xuống cảng Tân Vũ. Từng đoàn xe chở hàng nối đuôi nhau, càng tăng thêm sự tấp nập, nhộn nhịp và không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi tại Cảng Tân Vũ.

Anh Đỗ Đức Quang, công nhân tổ Nâng hàng 3, Chi nhánh Cảng Tân Vũ (Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng) bày tỏ: “Năm nay là năm thứ 10, tôi đón mã hàng đầu tiên tại Cảng Tân Vũ, cảm xúc rất xúc động. Năm nay, chương trình rất hoành tráng; mọi thứ ở Cảng phát triển hơn. Trong giờ phút sôi sục thế này, mình muốn Cảng phát triển mạnh hơn nữa, đời sống công nhân đi lên”.

Ngay trong lễ đón mã hàng đầu tiên của năm 2020, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng vượt 34,5 triệu tấn; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 415 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ông Cao Trung Ngoan, Quyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng cho biết, Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo”, tập trung cao độ các nguồn lực, đổi mới trong quản lý, lao động, sản xuất.

“Năm 2020 là năm đầu của một thập niên, đánh dấu một giai đoạn mới của Cảng Hải Phòng. Ngoài các giải pháp đã thực hiện như lấy khách hàng, chủ hàng làm trung tâm và phát triển, chúng tôi tiếp tục đầu tư công nghệ và tiến tới Cảng điện tử; tiếp tục tái cơ cấu, sử dụng nguồn lao động hợp lý, đào tạo lại đội ngũ, đặc biệt là trí thức trẻ, đưa công nghệ 4.0 vào tổ chức, quản lý, khai thác Cảng. Chúng tôi đã được Thủ tướng giao cho đầu tư 2 bến tại Cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; năm 2020, chúng tôi sẽ khởi công 2 bến này và dự kiến đến năm 2022 sẽ đưa bến đầu tiên vào khai thác", ông Quyền nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường quyết định tăng trưởng của ngành nông nghiệp
Thị trường quyết định tăng trưởng của ngành nông nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Thị trường là khâu quyết định tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Thị trường quyết định tăng trưởng của ngành nông nghiệp

Thị trường quyết định tăng trưởng của ngành nông nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Thị trường là khâu quyết định tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Tín dụng năm 2019 chỉ tăng trên 13%, thấp nhất 5 năm qua
Tín dụng năm 2019 chỉ tăng trên 13%, thấp nhất 5 năm qua

VOV.VN - Năm 2019, tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, đến cuối năm 2019, tín dụng tăng trên 13% so với cuối năm 2018, thấp nhất 5 năm qua.

Tín dụng năm 2019 chỉ tăng trên 13%, thấp nhất 5 năm qua

Tín dụng năm 2019 chỉ tăng trên 13%, thấp nhất 5 năm qua

VOV.VN - Năm 2019, tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, đến cuối năm 2019, tín dụng tăng trên 13% so với cuối năm 2018, thấp nhất 5 năm qua.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không in tiền lẻ dịp Tết Nguyên đán 2020
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không in tiền lẻ dịp Tết Nguyên đán 2020

VOV.VN - Tết Nguyên đán 2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục không in tiền lẻ mới như chủ trương đã đưa ra từ 7 năm trước.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không in tiền lẻ dịp Tết Nguyên đán 2020

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không in tiền lẻ dịp Tết Nguyên đán 2020

VOV.VN - Tết Nguyên đán 2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục không in tiền lẻ mới như chủ trương đã đưa ra từ 7 năm trước.